Unilever quyết định bỏ từ “Normal” ra khỏi bao bì của các sản phẩm làm đẹp

Ngày đăng: 15/03/21

Tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh Unilever vừa tuyên bố sẽ loại bỏ từ “Normal” (tạm dịch: thường, bình thường) ra khỏi tất cả các bao bì sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân do hãng sản xuất và ban bố điều luật nghiêm cấm chỉnh sửa hình ảnh người mẫu quảng cáo quá đà – một động thái ủng hộ chính sách về sự đa dạng. 

Theo đó, trong năm nay, hơn 200 sản phẩm của các thương hiệu con của Unilever như Dove, Simple, TreSemme hay TIGI sẽ chính thức xóa bỏ từ “Normal” ra khỏi bao bì sản phẩm. 

Unilever quyết định bỏ từ “Normal” ra khỏi bao bì của các sản phẩm làm đẹp

Bên cạnh đó, Unilever sẽ tăng cường quảng bá với người mẫu đến từ nhiều nhóm người, tôn trọng sự đa dạng và kiên quyết nói không với việc chỉnh sửa hình dáng, kích thước, tỉ lệ hay màu da của người mẫu quảng bá (No Digital Distortion).

Trong quá trình nghiên cứu toàn cầu, Unilever phát hiện ra những cụm từ như “da thường”, “tóc thường”… trên bao bì sản phẩm khiến một số người tiêu dùng cảm thấy bị “bỏ rơi”. Theo Sunny Jain – trưởng bộ phận làm đẹp và chăm sóc cá nhân của Unilever, hành động này của Unilever là để giải quyết các vấn đề về tiêu chuẩn áp đặt của xã hội về cái được xem là “bình thường” và muốn tái định nghĩa cái đẹp theo một góc nhìn đa dạng hơn. 

Unilever quyết định bỏ từ “Normal” ra khỏi bao bì của các sản phẩm làm đẹp
Dove: Project #ShowUs – Chiến dịch quảng bá của Dove nói không với chỉnh sửa hình ảnh người mẫu (No Digital Distortion)

Trước đó, Unilever đã đổi tên một sản phẩm làm sáng da từ Fair & Lovely (Tạm dịnh: Trắng & Xinh) sang Glow & Lovely (Tạm dịch: Tỏa sáng & Đáng yêu) khi đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề từ dư luận khi cổ súy cho những quan điểm tiêu cực về những tông da sẫm màu hơn.

Unilever quyết định bỏ từ “Normal” ra khỏi bao bì của các sản phẩm làm đẹp

 

Thực hiện: M. 

Theo The New York Times