Vì sao Nhà thiết kế Clare Waight Keller rời Givenchy?

Ngày đăng: 13/04/20

Vừa qua, Giám đốc sáng tạo của Givenchy, Clare Waight Keller đã tuyên bố rời khỏi thương hiệu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn LVMH sau 3 năm đảm nhiệm vai trò định hướng cho nhà mốt Pháp.

Thông tin được công bố trên trang Instagram của cô vào ngày 10/4. Show diễn thời trang nữ Thu Đông 2020 ra mắt vào tháng Ba vừa qua tại Paris là show diễn cuối cùng của nữ giám đốc sáng tạo cho thương hiệu này. 

Clare Waight Keller rời ghế Giám đốc sáng tạo của Givenchy sau 3 năm đảm nhiệm

Người thay thế cho Clare Waight Keller hiện chưa được công bố. Vào thời điểm hiện nay do ảnh hưởng bởi đại dịch, nhiều cửa hàng xa xỉ hiện đã phải đóng cửa tại Mỹ và châu Âu. 

Trước khi gia nhập Givenchy, Waight Keller từng thành công tại Chloé, nơi mà tài năng của cô đã giúp phát triển doanh số lên đến 400 triệu euro nhờ vào danh tiếng của dòng phụ kiện và nước hoa. 

Tại Givenchy, thay thế cho Riccardo Tisci ra đi năm 2017, cô khiến giới mộ điệu kinh ngạc với những bộ sưu tập đánh mạnh vào nghệ thuật haute couture xuất phát từ một nhà thiết kế có đầu óc thương mại. 

LVMH đã có những kỳ vọng lớn đối với Givenchy dưới thời Waight Keller và Giám đốc điều hành Philippe Fortunato, người hiện đã rời LVMH. Năm 2018, giám đốc điều hành nói với BoF rằng ông dự định phát triển thương hiệu để đạt tới quy mô kinh doanh thời trang của Dior, với doanh thu vượt mức 2 tỷ euro. Mở thêm cửa hàng mới và phát triển thương mại điện tử là những ưu tiên chính vào thời bấy giờ, mục tiêu của ngôi nhà thời trang ước tính thu về hơn 400 triệu euro mỗi năm. (LVMH không công bố doanh thu chính thức của Givenchy).

Clare Waight Keller và BST Gicenchy Haute Couture 2019

Waight Keller đã thoát khỏi cái bóng quá dữ dội của người tiền nhiệm Tisci, tìm tòi trong kho lưu trữ của nhà mốt, để tiến gần hơn về tầm nhìn của nhà sáng lập Hubert de Givenchy. Những sáng tạo của cô trong công việc, là một mạo hiểm đối với một thương hiệu xa xỉ. 

Với trường hợp của Waight Keller, những bộ sưu tập đậm tính couture, với âm hưởng quyền lực, không đủ để kích thích sức mua từ người tiêu dùng. Dưới thời Tisci, dòng thời trang nam giới thành công mạnh mẽ, trở thành một phần mũi nhọn của thương hiệu, như dòng thời trang nữ và phụ kiện của Waight Keller trên thị trường. 

Trong nhiều tháng, suy đoán về sự ra đi của Waight Keller đã được nghĩ đến, nhất là sau khi Giám đốc Philippe Fortunato ra đi vào tháng Hai. Người thay thế ông là Renaud de Lesquen, được mời về từ Dior Mỹ, nơi ông đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành và chủ tịch.

NTK Clare Waight Keller có mối quan hệ thân thiết với Meghan Markle, cô là người thiết kế váy cưới cho hôn lễ hoàng gia

Về việc ai sẽ là người thay thế Waight Keller, LVMH hiện vẫn đang tìm kiếm, có thể sẽ có sự phân chia giữa dòng thời trang nam và nữ cho từng vị giám đốc sáng tạo. Cái tên được nghĩ đến có Matthew Williams, nhà sáng lập của 1017 ALYX 9SM, từng là đồng sự của Virgil Abloh. 

“Là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Giám đốc sáng tạo của ngôi nhà huyền thoại này, tôi cảm thấy vinh hạnh khi được trao cơ hội để tôn vinh di sản này và mang lại cho nó một cuộc đời mới” – Waight Keller viết trên Instagram của mình. “Giờ tôi đang mong chờ viết nên chương tiếp theo trong cuộc đời mình”. 

Thực hiện: Koi

Theo BOF