[VIFW 2022] BST H20 – NTK Võ Công Khanh: Khi “gã điên làng mốt Việt” đem lòng yêu “Nước”

Ngày đăng: 27/05/22

Lần đầu tham gia Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam và giữ vị trí mở màn quan trọng, nhà thiết kế Võ Công Khanh đã “chiêu đãi” giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang với những “bước đi của nước”, đậm tinh thần #ReFashion và hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang Việt Nam.

Sau khi công bố sự quay trở lại từ ngày 25-29/05/2022 với thông điệp #ReFashion đầy mạnh mẽ, chương trình Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 – Aquafina Vietnam International Fashion Week SS 2022 đã thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng yêu thời trang và giới truyền thông. Trải qua 12 mùa tổ chức thành công rực rỡ, chương trình Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam – Aquafina Vietnam International Fashion Week đã và đang khẳng định được vị thế độc tôn là sự kiện thời trang mang đẳng cấp quốc tế duy nhất tại Việt Nam. Đánh dấu với 13 lần tổ chức, VIFW 2022 quay lại với thông điệp #ReFashion đầy mạnh mẽ và táo bạo như lời tuyên ngôn về một cuộc cách mạng của ngành thời trang Việt Nam phát triển bền vững, chương trình Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 đã thu hút sự tham gia của gần 20 NTK, cũng như các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế. Và NTK Võ Công Khanh chính là người mở màn, khuấy động chương trình lần này.

Giới mộ điệu Việt và những người làm việc trong ngành thời trang chắc chắn chẳng còn quá xa lạ với NTK tài năng Võ Công Khanh. Được mệnh danh là “gã điên làng mốt Việt”, NTK Võ Công Khanh luôn khiến người thưởng thức thời trang, nghệ thuật trầm trồ, bất ngờ và tò mò với những thiết kế, sáng tạo và những câu chuyện đằng sau. Với tài năng sáng tạo cùng khả năng xử lý chất liệu tái chế một cách tài tình, NTK Võ Công Khanh đã được “chọn mặt gửi vàng” mở màn cho Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022. Đến với chương trình năm nay, NTK Võ Công Khanh trình làng BST “H20” với những trang phục được thiết kế độc đáo từ vật liệu tái chế cùng gam màu xanh dương làm chủ đạo. Với sự phá cách và sáng tạo bất tận, đậm chất “Xanh” từ chất liệu đến màu sắc, bộ sưu tập được làm bằng 100% vải tái chế dưới góc nhìn nghệ thuật hứa hẹn không chỉ là một làn gió mới cho sàn diễn thời trang, mà còn là bước chuyển mình vì một tương lai bền vững.

Đúng như chủ đề #ReFashion của chương trình năm nay, NTK Nguyễn Công Khanh đã mang đến câu chuyện thời trang của các vật liệu tái chế mang tên “H2O” với thông điệp không(O) vứt bỏ các chất phế liệu mà (H)ãy tái sinh chúng bằng góc nhìn của sự kết hợp của 2 yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật xử lý chất liệu chuẩn chỉnh. Với thông điệp mạnh mẽ này vẻ đẹp màu sắc tinh khiết của nước, nhà thiết kế đã thuyết phục giới mộ điệu với tài năng kể chuyện thời trang bằng nguồn vải tái chế từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên như vỏ hàu, bã cà phê, sợi sen được pha trộn với chất liệu nhựa; kết hợp với hình ảnh những vòng tròn đồng tâm tựa mặt nước rung động, họa tiết chấm bi cùng chất denim đầy phóng khoáng, cũng như kỹ thuật cắt may “chắp nối” đặc trưng, đặc biệt là chiếc túi trong suốt như giọt nước tinh khiết hay những chi tiết may nhún cùng khoét lỗ đã tạo nên một diện mạo mới của xu hướng cut-out trendy…

BST “H2O” của VCK đã cho người xem trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau từ ca khúc mở màn “Ngày chưa giông bão” của Divo Tùng Dương, khoác trên người chiếc áo choàng hoa được làm vỏ chai nhựa, sự xuất hiện đầy thần thái của first face Siêu mẫu Vũ Thu Phương cho loạt thiết kế streetwear phía sau, những sải bước tự tin của Quán quân “Supermodel Me – Tôi là Siêu mẫu Châu Á” Quỳnh Anh, màn xuất hiện bất ngờ của “nàng tiên” Helly Tống với chiếc váy trắng bồng bềnh đậm chất thơ và đến những phút cuối cao trào của “chị đại” làng mẫu Thanh Hằng trong chiếc váy nước, trong suốt như pha lê được làm từ sự tái sinh của vỏ nhựa.

Tất cả đã mang đến một show diễn thật thăng hoa, mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn, một không gian thời trang mà làng mốt có thể được vẻ đẹp mê hoặc của nước của thiên nhiên để cùng lòng hướng về tương lai của ngành công nghiệp thời trang, thân thiện hơn, xanh hơn và bền vững hơn. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Ảnh: Team Chanh Nguyễn