Với tín hiệu khả quan nửa đầu năm 2021, LVMH có thể tiếp tục tăng trưởng?

Ngày đăng: 01/08/21

Trong khi Louis Vuitton bị liên luỵ bởi vụ bê bối của cựu đại sứ Kris Wu (vì bị cáo buộc có hành vi mờ ám đối với các bé gái chưa đủ tuổi), thì công ty mẹ LVMH của nó đã có kết quả xuất sắc trong nửa đầu năm 2021, đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích.

Vào ngày 27 tháng 7, Tập đoàn đến từ Pháp này đã công bố báo cáo thu nhập nửa đầu năm 2021, với mức tăng đáng kể 53% doanh thu so với năm 2020, ở mức 33,9 tỷ đô la. Điều này là do hoạt động mạnh mẽ của bộ phận thời trang và hàng da, cũng như lĩnh vực xa xỉ phẩm của nó. Quả đúng như vậy, Louis Vuitton và Dior đều tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, theo sau là Fendi và Celine, cũng mang lại kết quả rực rỡ. Và giờ đây, với sự tham gia của Tiffany & Co., danh mục đồng hồ và trang sức của hãng cũng tăng vọt, đạt mức 122%.

LVMH, công ty mẹ của Louis Vuitton, đã đạt được thành tích một lần nữa. Thu nhập nửa đầu năm 2021 đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Không có gì ngạc nhiên khi châu Á tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của gã khổng lồ xa xỉ. Ảnh: Shutterstock
190709 - EXO - Kris Wu Yifan - Louis Vuitton Official Wechat
Kris Wu, đại sứ thương hiệu LV, bị dính vào scandal tình dục

Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng của LVMH, chiếm gần 40% doanh thu của tập đoàn; thị trường báo cáo mức tăng 30% so với năm 2020 và 70% vào năm 2021.

Hơn nữa, những nỗ lực của tập đoàn trong việc thu hút các ngôi sao K-pop hiện đang được đền đáp ở đại lục, cho thấy rằng làn sóng Hàn Quốc đang được đón nhận trở lại. Ba trong số bốn thành viên nhóm nhạc Blackpink nổi tiếng đang ủng hộ và quảng cáo các thương hiệu của công ty (Lisa cho Céline, Rosé cho Tiffany và Jisoo cho Dior), trong khi Louis Vuitton gần đây đã công bố nhóm nhạc nam BTS làm đại sứ nội bộ của mình.

Lisa (BLACKPINK) chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu đầu tiên của Celine | VOV.VN
Lisa (BLACKPINK) trở thành Đại sứ toàn cầu của Celine
Blackpink's Rose named as global ambassador for Tiffany & Co
Rosé (Blackpink) trở thành đại sứ toàn cầu của Tiffany& Co.
Off the Page__🤍 on Twitter: "https://t.co/ZR02QIdUBK… " | Blackpink jisoo, Blackpink fashion, Blackpink
Jisoo (Blackpink) trở thành đại sứ thương hiệu Dior

Câu hỏi đặt ra là khi du lịch quốc tế tiếp tục hoạt động, liệu doanh số bán hàng ở Trung Quốc có giảm không? Theo Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, câu trả lời là không. “Trong bối cảnh hiện tại, khi chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe và chứng kiến ​​sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, tôi tin rằng LVMH đang ở một vị trí tuyệt vời để tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu trong thị trường xa xỉ toàn cầu vào năm 2021,” Arnault cho biết trên cuộc gọi phỏng vấn.

Tuy nhiên, lần này, nhãn hiệu Louis Vuitton, “con gà đẻ trứng vàng” của LVMH có thể gặp một chút rắc rối. Phản ứng muộn màng của thương hiệu đối với vụ bê bối Kris Wu đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của nhiều cư dân mạng Trung Quốc, những người đang cáo buộc thương hiệu này đứng về phía những kẻ săn mồi tình dục. Nhưng ngay cả khi Louis Vuitton không làm tốt vào nửa cuối năm 2021, LVMH vẫn có kho tàng những gã khổng lồ như Dior, Celine và Tiffany. Do đó, danh mục đầu tư đa dạng và linh hoạt của tập đoàn sẽ giúp giảm thiểu sự sụt giảm nào có thể xảy ra trong tương lai đối với bất kỳ danh mục hoặc thương hiệu nào – ở Trung Quốc hoặc trên thế giới .

Chuyển ngữ: Nhi Nguyễn

Nguồn Jing Daily