Thương hiệu xa xỉ và miếng bánh Metaverse “khó đoán”

Ngày đăng: 14/10/24

Năm 2024 chứng kiến sự hạ nhiệt của cơn sốt metaverse và thời trang kỹ thuật số, nhưng điều đó không ngăn được các “ông lớn” tiến sâu vào thị trường này. Các bước đi táo bạo của thương hiệu xa xỉ hứa hẹn khai mở một vũ trụ mới, mang theo tiềm năng công nghệ vượt trội trên hành trình chinh phục thế giới kỹ thuật số. 

Thế giới ảo, cửa hàng nhập vai, trải nghiệm mua sắm ảo và thị trường thương mại điện tử trong metaverse toàn cầu được dự đoán sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho các thương hiệu, với doanh thu dự kiến bùng nổ từ 34,65 tỷ USD vào năm 2023 lên đến 936,28 tỷ USD vào năm 2033. Dù năm 2024 đánh dấu sự hạ nhiệt của cơn sốt metaverse, gần đây hai trong số các nhà bán lẻ lớn nhất trong lĩnh vực làm đẹp và xa xỉ, Rimowa và Shiseido, đã ra mắt các điểm đến ảo độc đáo nhằm thu hút người dùng vào vũ trụ thương hiệu của họ một cách sâu sắc hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu bước đi chiến lược này của hai gã khổng lồ có đủ sức thổi bùng trở lại sức nóng của thị trường “metacommerce” và tạo ra làn sóng mới trong cuộc đua công nghệ này hay không?

Meta đã chính thức ra mắt kính mắt hỗ trợ AR, tiếp tục hành trình tiến sâu vào thế giới “công nghệ đeo được” sau sự hợp tác với Ray-Ban. Lần này, tập đoàn giới thiệu những sản phẩm công nghệ thông minh cao cấp với tham vọng thay đổi cách con người tương tác với thế giới ảo và các thương hiệu xa xỉ. Nhưng liệu sản phẩm này có đủ tiềm năng để cách mạng hóa trải nghiệm người dùng và định hình lại mối quan hệ giữa công nghệ và thời trang? Khi công nghệ tiếp tục phát triển, chúng ta có thể kỳ vọng vào những trải nghiệm sáng tạo, phong phú hơn nữa trong metaverse và những cơ hội đột phá mới cho các thương hiệu xa xỉ.

thời trang số metaverse

Tổng quan về thị trường thời trang ảo

Từ năm 2021 đến 2023, metaverse đã gây bão toàn cầu và trở thành lĩnh vực mà các thương hiệu hàng đầu nhanh chóng khai thác để bắt kịp xu hướng công nghệ. Các nhà mốt danh tiếng như Dior, Gucci, Cartier, Burberry, Adidas, Louis Vuitton,… đồng loạt gia nhập “miếng bánh thế giới ảo”, khẳng định tham vọng tiên phong của mình qua các thử nghiệm như trang điểm kỹ thuật số, bán trang phục NFT, mở cửa hàng ảo, tổ chức sự kiện và biểu diễn thời trang trong metaverse, hay quảng cáo sản phẩm trên nền tảng này. Hòa nhập cùng dòng chảy công nghệ giúp các thương hiệu mở rộng tầm ảnh hưởng, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm hữu hình tích hợp công nghệ, mang lại giá trị thiết thực. Vậy, họ có còn sẵn sàng “mở lòng” và “mở hầu bao” cho những sản phẩm ảo? Thực tế cho thấy, nhiều thương hiệu bước vào thị trường này không chỉ với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tức thì, mà còn nhằm tạo ra những trải nghiệm khách hàng độc đáo, với kỳ vọng lợi nhuận sẽ dần đến sau.

NFT Gucci thời trang và nghệ thuật metaverse
Một tác phẩm NFT thuộc dự án “Future Frequencies: Explorations in Generative Art and Fashion” của Gucci x Christie’s: kết hợp thời trang cao cấp và nghệ thuật đương đại thông qua trí tuệ nhân tạo.

Rimowa ra mắt túi mới với điểm đến ảo

Rimowa đã ra mắt một cửa hàng ảo đầy sống động để giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình, túi đeo chéo The Original Bag. Người mua hàng có thể truy cập cửa hàng thông qua trang web chính thức của thương hiệu và điều hướng không gian bằng chuột. Trải nghiệm 3D này được xây dựng bởi nhà phát triển cửa hàng ảo Obsess, cho phép người dùng tương tác với chiếc túi mới, khám phá di sản của Rimowa thông qua các video và dòng thời gian lịch sử về các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, đồng thời mua sắm toàn bộ bộ sưu tập như bước vào cửa hàng ngoài đời thật.

Điểm đến ảo này là nước đi mới nhất trong chiến lược kỹ thuật số đang phát triển của Rimowa. Sau khi hợp tác với studio thời trang kỹ thuật số Rtfkt năm 2022 về sản phẩm hành lý phygital (thuật ngữ chỉ trải nghiệm kết hợp các trải nghiệm vật lý và kỹ thuật số). Từ đó thương hiệu đã mở rộng sang nhiều nền tảng ảo khác nhau, bao gồm việc hợp tác với Tmall Luxury Pavilion để tạo ra trải nghiệm metaverse cho lễ hội mua sắm 618 tại Trung Quốc.

Dự án mới nhất của Rimowa củng cố sự hiện diện của thương hiệu trong lĩnh vực xa xỉ kỹ thuật số, tuy nhiên, việc thu hút khách hàng cao cấp đến các nền tảng ảo vẫn là một thách thức. Bởi trải nghiệm mua sắm ảo vẫn thiếu trải nghiệm xúc giác, hạn chế về vấn đề kỹ thuật như hình ảnh kém chất lượng, đồng thời tính độc quyền khi tiêu dùng hàng xa xỉ cho người tiêu dùng cũng hạn chế do thiếu tính cá nhân hóa khi truy cập là những điểm yếu cần được cải thiện trong tương lai.

Rimowa cửa hàng ảo

Shiseido ra mắt trải nghiệm 4D sống động

Tập đoàn mỹ phẩm Shiseido đã giới thiệu The Essence of Enmei – trải nghiệm 4D sống động tại Macy’s Herald Square từ ngày 26 đến 29 tháng 9, được tạo ra bởi công ty công nghệ tương tác Xydrobe. Sự kiện này nhằm quảng bá chức năng khoa học đằng sau dòng sản phẩm cao cấp Future Solution LX với thành phần thảo dược enmei quý hiếm nổi tiếng với khả năng tái tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện pop-up, khách tham quan có thể đắm mình trong phong cảnh Nhật Bản thông qua hình ảnh, hương thơm và âm thanh, giúp củng cố sự kết hợp giữa sự xa xỉ và công nghệ của Shiseido. Dự án mới này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm định vị Future Solution LX trong thị trường xa xỉ với kế hoạch tổ chức các sự kiện VIP, đi kèm với liệu pháp chăm sóc độc quyền và hợp tác với những người có ảnh hưởng được lựa chọn.

Việc lựa chọn Xydrobe để thực hiện trải nghiệm là một bước đi khôn ngoan. Sự tiếp nhận của Shiseido đối với các công nghệ mới như hệ thống 4D của Xydrobe đặt thương hiệu vượt lên các đối thủ trong cuộc đua sắc đẹp. Trong những năm qua, thương hiệu này luôn là người tiên phong áp dụng các công nghệ mới, bao gồm NFT và các điểm đến metaverse.

Shiseido trải nghiệm 4D

Kính mắt thông minh Meta Orion

Meta vừa ra mắt nguyên mẫu kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên, Meta Orion, sau 5 năm kể từ khi công ty công bố dự án này. Meta Orion là chiếc kính mắt tích hợp công nghệ hiện đại với hệ thống máy tính nhỏ gọn, tích hợp kết nối, camera và màn hình hiển thị. Đáng chú ý, kính AR này còn được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dùng tiếp cận thông tin và hiểu biết về thế giới xung quanh một cách dễ dàng.

Kính mắt thông minh Meta Orion
Hiện tại, sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong nội bộ công ty và bởi một số nhà phát triển ứng dụng. Nhà sáng lập Mark Zuckerberg cũng nhấn mạnh rằng, trước khi chính thức ra mắt thị trường, kính cần được cải tiến để trở nên thời trang hơn và có mức giá hợp lý hơn nhằm tiếp cận rộng rãi với người dùng.

Sản phẩm này hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính tiện lợi và khả năng tức thời của các thiết bị đeo, cùng với màn hình lớn và bộ nhớ băng thông cao, trong một thiết kế mà người dùng có thể thoải mái đeo hàng ngày. Trước đó, sự hợp tác giữa Meta và Ray-Ban đã đánh dấu bước đi của gã khổng lồ công nghệ vào lĩnh vực thiết bị đeo thông minh. Hiện tại, Meta đang nỗ lực tạo nên mẫu kính AR nhỏ gọn nhất từ trước đến nay, với tham vọng dẫn đầu trong nhóm Big Tech.

Tuy nhiên, khi thị trường thiết bị đeo ngày càng phát triển, Meta không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Apple, mà còn từ các startup đầy tiềm năng như Humane và Rabbit, bên cạnh các đối thủ đã có vị thế như Qidi. Sau khi bị Apple Vision Pro vượt qua trong cuộc đua tai nghe VR, câu hỏi đặt ra là liệu kính AR sắp tới của Meta có đủ sức giúp công ty giành lại lợi thế và bứt phá trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghệ hay không?

Thực hiện: Lenna

Theo: jingdaily