Global Updates: Hermès – Thương hiệu xa xỉ “bất bại” giữa cơn bão suy thoái

Ngày đăng: 18/02/25

Nhà mốt xa xỉ Pháp Hermès tiếp tục vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong quý 4.

Doanh số của Hermès tiếp tục gây ấn tượng. Sáng thứ Sáu, nhà mốt xa xỉ Pháp công bố doanh thu đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước với tỷ giá hối đoái không đổi lên 4 tỷ euro trong quý 4, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Con số này cao hơn đáng kể so với ước tính của giới phân tích là 11% và đánh dấu sự tăng tốc so với quý 3 (tăng 11%). “Hermès đã gia nhập câu lạc bộ ưu tú của những thương hiệu vượt qua dự báo quý 4 [cùng với Richemont],” Luca Solca, nhà phân tích hàng hóa xa xỉ của Bernstein, viết trong một ghi chú.

Với cả năm, doanh thu của Hermès tăng 15% lên 15,2 tỷ euro. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Hermès đã đẩy cổ phiếu của công ty tăng 8,4% trong phiên giao dịch sáng. Định giá của công ty hiện đạt 319 tỷ USD, vượt mốc 300 tỷ USD lần đầu tiên vào tháng 2 này.

Thành tích này giúp Hermès vượt trội so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Doanh số quý 4 của LVMH tăng 1% trên cơ sở hữu cơ lên khoảng 23,95 tỷ euro, với bộ phận thời trang và hàng da giảm 1%. Doanh số của Kering giảm 12% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,97 tỷ euro trong cùng kỳ 3 tháng. Thương hiệu Moncler báo cáo tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Richemont công bố doanh số tăng 10% với tỷ giá hối đoái không đổi.

Hermès cho biết tăng trưởng trong quý 4 được thúc đẩy bởi khu vực Mỹ (tăng 22,3%), châu Âu (tăng 17%) và Nhật Bản (tăng 22,4%), trong khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng 8,9%. Khi được hỏi về tình hình kinh doanh hiện tại tại Trung Quốc, Chủ tịch điều hành của Hermès, Axel Dumas, cho biết: “Tôi thấy những dấu hiệu tích cực. Điều này có nghĩa là về mặt cấu trúc, nó đã bắt đầu lại? Còn quá sớm để đưa ra kết luận.” Solca lưu ý rằng “không có dấu hiệu lớn nào cho thấy đà tăng trưởng chậm lại ở Nhật Bản, vì tỷ lệ tăng trưởng [quý 4] phần lớn phù hợp với quý 3”.

Theo từng danh mục, các động lực tăng trưởng chính là hàng da (21,5%); thời trang và phụ kiện (tăng 17,4%); các dòng sản phẩm “Khác” của Hermès, bao gồm đồ trang sức và nội thất gia đình (cũng tăng 17,4%); và nước hoa và mỹ phẩm (tăng 16,9%). Doanh số bán đồng hồ tăng 2,6%.

Tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh được tổ chức tại cửa hàng Hermès trên phố Rue de Sèvres ở Paris, Dumas đã xác nhận kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm Hermès haute couture. “Điều khiến chúng tôi quan tâm ở haute couture là bí quyết thủ công. Tôi rất hào hứng,” vị điều hành này nói thêm. Khi được thúc giục đưa ra mốc thời gian, ông cho biết năm 2026/2027. Trong lĩnh vực làm đẹp, công ty có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da.

Hermès cho biết sẽ thưởng cho tất cả nhân viên toàn cầu một khoản tiền thưởng 4.500 euro vào đầu năm với kết quả kinh doanh năm 2024. Đầu năm 2024, tập đoàn đã trả một khoản thưởng mới là 4.000 euro cho nhân viên của mình.

Việc mở cửa hàng trong năm nay sẽ diễn ra tại Florence, Kitzbühel, Knokke-Le Zoute, Nashville, Phoenix, Thâm Quyến và Quảng Châu, cùng với việc nâng cấp khoảng 20 cửa hàng.

Công ty dự kiến sẽ tăng giá từ 6 đến 7% vào năm 2025. Tuy nhiên, Dumas lưu ý rằng có thể có “một trường hợp ngoại lệ trong trường hợp xảy ra thuế quan.” “Một trong những điều khiến tôi lo ngại nhất là sự phát triển của quan hệ địa chính trị hiện tại: chúng tôi sản xuất tại Pháp và bán hàng trên toàn thế giới, vì vậy chúng tôi vẫn cần phải giao thương. Sau đó, không phải thuế quan là điều khiến tôi lo lắng, mà là những căng thẳng giữa các quốc gia.”

Thực hiện: K.