Ankle monitor: Khi thiết bị giám sát tội phạm trở thành món phụ kiện thời trang được yêu thích

Ngày đăng: 12/02/25

Từ một thiết bị điện tử được đeo quanh cổ chân để giám sát tội phạm đang trong quá trình quản chế cho đến nguồn cảm hứng cho phụ kiện thời trang sang trọng, ankle monitor đang rục rịch trở lại khuấy động ngành công nghiệp sáng tạo, trước tiên là cộng đồng người trẻ. 

Theo trường từ vựng về thiết bị điện tử, ankle monitor là một vật dụng được đeo quanh cổ chân định vị vị trí để giám sát hành vi của người đang chịu bị hình phạt trong quá trình quản chế hoặc các hình phạt thay thế như giám sát tại gia. Tuy nhiên, khi nó được mang trên cổ chân của những ngôi sao Hollywood, từ một khoái trá đáng xấu hổ, ankle monitor ngang nhiên trở thành một biểu tượng được yêu thích nhất văn hóa đại chúng và một món phụ kiện truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều thương hiệu lẫn nhà thiết kế độc lập. 

Cơ duyên nào mà ankle monitor xâm nhập vào văn  hóa đại chúng? Để trả lời câu hỏi, chúng ta phải qua về những năm 2000s và 2010s với những tấm ảnh paparazzi của Lindsay Lohan và Anna Delvey trong thời gian quản chế. Họ cũng là những người tiên phong cho trào lưu mang thiết bị này như một món phụ kiện thời trang thực thụ – đang rục rịch tái sinh ở kỷ nguyên hiện tại.

Từ năm 2007 đến năm 2010, truyền thông đã truyền tay nhau những tấm ảnh chụp nữ diễn viên Lindsay Lohan xuất hiện trên khắp phố phường cùng thiết bị SCRAM ở cổ chân để theo dõi nồng độ cồn từ xa – bởi vi phạm nhiều vụ lái xe khi say rượu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khoảnh khắc phạm tội của cô được lan truyền với một thái độ tích cực và mang tính giải trí và thời trang bất ngờ. Nữ ngôi sao cũng từng đùa vui trên chính meme của mình bằng một dòng trạng thái đăng trên Twitter: “CHANEL có thể tặng cho tôi vài món phụ kiện dán lên chiếc máy SCRAM của tôi, để ít nhất tôi có thể mang cùng một chiếc váy sang trọng không?! Có thể không?!”.

Vào thời điểm đó, giám đốc sáng tạo của Chanel, Karl Lagerfeld quá cố đã đáp lại mong ước của nữ diễn viên bằng màn ra mắt dòng túi đeo mắt cá chân chần bông nhỏ xíu trong bộ sưu tập Xuân/ Hè 2008 của nhà mốt Pháp. Cách diễn giải một khoảnh khắc đình đám trong văn hóa đại chúng thành một thiết kế đại diện cho sự thanh lịch vượt thời gian của Karl Lagerfeld, đã tạo nên một làn sóng xu hướng trong nhiều nhà thiết kế. Fendi đã thiết kế cho nhân vật Carrie Bradshaw một chiếc Baguette mini có thể mang quanh cổ chân. Trong khi đó, ở bộ sưu tập Gucci Xuân/ Hè 2020, Alessandro Michele đã giới thiệu một hộp đựng son môi mang cùng những đôi giày mũi nhọn. 

Sau Lindsay Lohan, chính Anna Delvey là người đã đưa thiết bị định vị mang ở chân trở lại ánh hào quang của văn hóa đại chúng. Nữ lừa đảo người Nga, người đã bị bắt vào năm 2017 và trở thành nhân vật trung tâm của loạt phim ăn khách của Netflix, nổi bật trong đó là “Inventing Anna”. Vào năm 2022, Anna Delvey đã bị quản thúc tại gia, cô phải mang ankle monitor mọi lúc mọi nơi.

Tháng 9 năm ngoái, Delvey đã tham gia chương trình “Dancing with the Stars” phiên bản Mỹ, để vẻ ngoài trình diễn đồng nhất, Anna đã phủ đầy đá trên chiếc ankle monitor. Tuần này, cô xuất hiện tại show diễn của Elena Velez tại Tuần lễ thời trang New York; tất nhiên, diện mạo được tô điểm bằng chiếc máy theo dõi mang ở chân. Mặc dù, Anna Delvey là cái tên nhiệt tình trong sân chơi phối thiết bị ankle monitor như một phụ kiện thời trang thực thụ; nhưng đừng quên Lindsay Lohan mới là người phất “cờ khởi nghĩa”.

Gần đây, món phụ kiện thời trang đặc biệt này bỗng xuất hiện tích cực trong cuộc đối thoại về xu hướng đương đại với làng mốt. Ankle monitor “lọt vào mắt xanh” của nhiều tín đồ thời trang thuộc thế hệ Gen Z; họ chia sẻ rằng chúng giúp tổng thể trông ngầu, lạnh lùng và bí ẩn hơn. Họ cũng mix&match thiết bị theo dõi mang quanh cổ chân một cách đầy tự do cùng với nhiều loại trang phục, đa dạng phong cách. 

Ra khỏi biên giới của thời trang, kiểu đeo phụ kiện ở chân ắt hẳn cũng là nguồn cảm hứng cho Apple trong lần ra mắt thiết kế Apple Watch phiên bản có thể mang ở cổ chân – để theo dõi chính xác hơn các chuyển động.

Giống như nhiều xu hướng thời trang mới nổi,  khi được cảm thụ qua từng thế giới quan khác nhau, việc xem ankle monitor như một món phụ kiện sành điệu cũng vướng nhiều tranh cãi. Đối với những người không ủng hộ, họ cho rằng thế giới thời trang đang lãng mạn hóa việc làm sai trái của tội phạm.

Chỉ vì được một ngôi sao nổi tiếng hay một tội phạm có vẻ ngoài sành điệu “lăng xê” mà chúng ta tôn vinh họ, những gì họ mặc, thậm chí là những việc làm sai trái của họ? 

Thực hiện Dory

Theo Dazed, NSS Magazine