Capri Holdings “thất vọng” khi Versace, Kors ​​doanh thu quý 1 giảm

Ngày đăng: 15/08/24

Capri Holdings là gã khổng lồ hàng xa xỉ mới nhất chứng minh cho câu nói: ‘thị trường hiện tại đang rất khó khăn’. Kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2025 của công ty đã giảm 13,2% theo báo cáo và 12,1% theo tỷ giá hối đoái cố định.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành John D Idol thừa nhận rằng chủ sở hữu của các thương hiệu Michael Kors, Versace và Jimmy Choo đã “cảm thấy thất vọng… vì hiệu suất tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm sút trên toàn cầu đối với hàng xa xỉ thời trang”. 

John D. Idol to remain as CEO of Capri Holdings as company ditches CEO succession plans - TheIndustry.fashion
Ông John D. (bên phải) là CEO của tập đoàn Capri Holdings

Nhưng ông cho biết ba thương hiệu này “vẫn tiếp tục tạo được tiếng vang với người tiêu dùng, bằng chứng là có thêm 12,6 triệu người tiêu dùng mới trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, tăng 15% so với năm ngoái. Điều này phản ánh giá trị thương hiệu mạnh mẽ và giá trị lâu dài của ba thương hiệu biểu tượng”.

Ông cũng cho biết công ty đang triển khai kế hoạch sáp nhập với Tapestry, chủ sở hữu của Coach sau khi FTC đệ đơn kiện vào tháng 4 để chặn thỏa thuận được đề xuất giữa hai doanh nghiệp. Vụ việc đó vẫn sẽ tiếp tục gây chú ý trong những tháng tới nhưng hiện tại, tin tức hot nhất chính là doanh thu quý 1 giảm.

Công ty cho biết tổng doanh thu giảm xuống còn 1,07 tỷ USD, trong khi tổng doanh số bán lẻ của công ty giảm ở mức thấp hơn hai chữ số và doanh thu ở độ tuổi teen đã giảm ở mức cao, “do nhu cầu yếu trở nên hơn trên quy mô toàn cầu”.

Lợi nhuận gộp là 689 triệu USD và biên lợi nhuận gộp là 64,6%, so với 812 triệu USD và 66,1% trong năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm chủ yếu là do các sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi bán được nhiều hơn.

Tập đoàn đã thua lỗ từ hoạt động kinh doanh là 8 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là -0,7%, so với thu nhập từ hoạt động kinh doanh là 80 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là 6,5% của năm trước. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh đã điều chỉnh là 16 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 1,5%, so với 111 triệu USD và 9% của năm trước.

Lỗ ròng là 14 triệu USD, giảm so với mức thu nhập ròng là 48 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập ròng điều chỉnh là 4 triệu USD, giảm mạnh so với mức 88 triệu USD lần trước. Xét theo từng thương hiệu trực thuộc tập đoàn, doanh thu của Versace là 219 triệu USD, giảm 15,4% theo báo cáo và 14,3% theo tỷ giá hối đoái cố định.

Doanh số bán lẻ giảm ở mức một chữ số trong khi doanh thu bán buôn giảm ở mức hai chữ số. Doanh thu ở Châu Mỹ giảm 15%, trong khi ở EMEA giảm 22% và ở Châu Á giảm 3%. Lỗ hoạt động là 17 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là -7,8%, so với thu nhập hoạt động là 3 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là 1,2% trong năm trước.

Il brutto periodo di Capri e la “poca disciplina” dei suoi brand - LaConceria | Il portale dell'area pelle
Các thương hiệu trực thuộc tập đoàn Capri Holdings

Doanh thu của Jimmy Choo giảm 5,5% xuống còn 173 triệu USD theo báo cáo và 3,8% theo tỷ giá hối đoái cố định với doanh số bán lẻ giảm ở mức một chữ số giữa trong khi doanh thu bán buôn giảm ở mức một chữ số thấp. Doanh thu tại Châu Mỹ thực tế tăng 6%, nhưng tại khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) thì lại giảm 5% và Châu Á giảm 17%. Thu nhập hoạt động là 4 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là 2,3%, so với 16 triệu USD và 8,7% trong năm trước.

Thương hiệu Michael Kors ghi nhận doanh thu giảm 14,2% xuống còn 675 triệu USD theo báo cáo và 13,3% theo tỷ giá hối đoái cố định. Doanh số bán lẻ giảm ở mức thấp trong khi doanh thu bán buôn giảm mạnh ở mức cao. Tất cả các khu vực đều giảm với Châu Mỹ giảm 10%, EMEA giảm 21% và Châu Á giảm 23%. Thu nhập hoạt động là 75 triệu USD và biên lợi nhuận hoạt động là 11,1%, giảm so với 130 triệu USD và 16,5% trong năm trước.

Thực hiện: Mỹ Tâm