Chanel Metiers D’Art 2024 – Đặt chân đến thành phố Manchester cùng Virginie Viard

Ngày đăng: 12/12/23

Rời khỏi Los Angeles cùng show diễn mùa Cruise, Virginie Viard đến thành phố Manchester để giải mã kho di sản sáng tạo lâu đời của nhà mốt Pháp trong bộ sưu tập Chanel Metiers D’Art 2024. 

Mặc dù không gây tiếng vang như các bộ sưu tập trong hai mùa mốt chính (Xuân/ hè hay Thu/Đông), nhưng những show diễn chớm thu luôn khiến làng mốt thỏa mãn bởi sự sáng tạo bay bổng không bị giới hạn của các nhà thiết kế. Không tuân theo quy định trình diễn trong các tuần lễ thời trang, đó còn là thời điểm để các giám đốc sáng tạo từ những nhà mốt lớn thường tận dụng cơ hội “bước ra” khỏi giới hạn của vòng lặp New York, Paris, London và Milan, để đặt chân đến nhiều thành phố lớn nhỏ trên khắp thế giới và thổi vào ngôn ngữ thiết kế một “làn gió” cảm hứng mới cho bộ sưu tập. Điển hình, Demna đã mời hàng loạt ngôi sao đình đám Hollywood đến tham dự show diễn Balenciaga Pre-fall 2024 ở Đại lộ Windsor, khu phố Hancock Park của Los Angeles. Và năm ngày sau, nhà mốt Pháp đình đám Chanel đã mời những “nàng thơ” và loạt biên tập viên thời trang đến miền Bắc nước Anh – thành phố Manchester để chiêm ngưỡng những tuyệt tác vải tweed đẳng cấp mới trong bộ sưu tập Pre-Fall 2024, Chanel Métiers d’Art.

Hàng năm, giám đốc sáng tạo, Virginie Viard sẽ tìm nhiều nguồn cảm hứng khác biệt tại một thành phố bất kỳ trên khắp thế giới để tổ chức buổi trình diễn Métiers d’art. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên kho di sản sáng tạo lâu đời của nhà Pháp được diễn giải cùng nhiều nền văn hóa khá biệt. Trước Virginie Viard, những show diễn của Chanel luôn biết cách làm làng mốt phấn khích bởi ấn tượng sâu sắc. Nói không ngoa, Chanel dưới thời cầm trịch của huyền thoại quá cố, Karl Lagerfeld là một kỷ nguyên huy hoàng trong biên niên sử thời trang, mà chẳng có gì thay thế được. Nhà thiết kế vĩ đại đã mở mang tầm nhìn của nhiều khán giả khi mang bộ sưu tập của mình đến các đường phố Havana, Cuba, đến nhà chứa máy bay ở Los Angeles, đến những điểm đến được dựng nên từ trí tưởng tượng dồi dào của ông như siêu thị, sòng bạc, nhà gỗ và thư viện. Khi triều đại sáng tạo Chanel thay thế người kế vị, Virginie Viard đã tiếp tục thực hiện điều đó như một “truyền thống” không thể thay thế. Bà liên tục đem đến  những màn trình diễn ngoạn mục tương tự cho ngôi nhà, nhưng theo một cách truyền đạt tinh tế và đầy nữ tính hơn. 

Đó thường là chuyến đi của những người phụ nữ trẻ. Họ ngao du tự do trên khắp thế giới, bước đi trên mọi con phố với những đôi giày bệt thanh lịch cùng một diện mạo tinh tế, đậm chất Pháp. Nếu ở Chanel Metiers D’Art năm trước, những người phụ nữ Pháp của Virginie Viard đã đến thủ đô Dakar, Senegal, thì Chanel Metiers D’Art 2024 sẽ là cuộc hành trình khám phá nền văn hóa thú vị ở Manchester – một thành phố yêu thích của người phụ nữ đam mê thiết kế quần áo cho những người phụ nữ khác. Rời xa thành phố London khoảng 160 dặm, nằm ở phía Bắc của Anh Quốc, Manchester là một thành phố nổi tiếng với tầm ảnh hưởng sâu sắc về âm nhạc, bởi lẽ nó là nơi sản sinh ra một số ban nhạc rock có ảnh hưởng nhất, từ Joy Division và New Order đến Oasis và The Smiths, và cả về phong cách. “Đối với tôi, Manchester là thành phố của âm nhạc. Nó kích thích sự sáng tạo,” Viard chia sẻ. Nơi đây còn được biết đến là thành phố công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới, đỉnh cao của ngành dệt may vào thế kỷ 19 đã biến nó thành một điểm đến hoàn hảo cho các sàn diễn thời trang sang trọng. Gần đây, Manchester đã trở thành một biểu tượng văn hóa trong ngành thời trang. Mới năm ngoái, dòng sản phẩm hợp tác của Haider Ackermann và Fila đã lần đầu tiên được ra mắt trên sàn catwalk trong thành phố. Vào năm 2017, “True Faith”, một cuộc triển lãm được hình thành để kỷ niệm di sản của New Order và Joy Division, bao gồm áo khoác Parkas được in theo thiết kế của nhà thiết kế người Bỉ Raf Simons và được trưng bày trong Lễ hội Manchester.


Nhưng tại buổi trình diễn Chanel Métiers d’Art 2024, thành phố Manchester nổi bật với một vẻ đẹp đẹp cùng tinh thần hoàn toàn khác biệt. Kể từ khi địa điểm tổ chức được công bố thánh 7, làng thời trang đã không ngừng bàn tán và phấn khích về nơi đến thú vị này, đã không có nhiều câu hỏi tò mò về những lý do đằng sau quyết định có chủ ý này của Virginie. Nữ giám đốc sáng tạo của nhà mốt Pháp chọn thành phố Manchester vì một số lý do nhất định. Lý do thứ nhất là vì cô từ lâu đã bị ám ảnh bởi tinh thần trẻ trung và lịch sử âm nhạc mạnh mẽ ở đó, phần nhạc nền của show diễn bao gồm các bản nhạc rock đình đám trải dài qua nhiều thế hệ đã là một minh chứng cụ thể. Lý do thứ hai là mối liên hệ sâu sắc của người sáng lập – Gabrielle “Coco” Chanel với di sản vương quốc Anh, cụ thể là thông qua việc sử dụng vải tuýt mang tính biểu tượng và kỹ thuật cắt may kiểu Anh. “Tôi thích những thị trấn nhỏ, nhưng có nền văn hóa phức tạp” Virginie chia sẻ về câu chuyện cá nhân của chính mình khi chọn ủng hộ nền văn hóa đa tầng đầy kiêu hãnh của thị trấn nước Anh. Nữ giám đốc sáng tạo chia sẻ thêm: “Không giống London – nó quá giống Paris. Ông nội và chú tôi quản lý đội bóng ở Lyons. Ông bà nội tôi cũng làm nghề dệt vải ở đó,” tương tự như Coco Chanel – người đã làm vải tuýt khi cô có quan hệ với Công tước xứ Westminster và dành thời gian ở khu đất nông thôn Eaton Hall của ông ở ngoại ô Manchester, thành phố của Anh quốc này cũng có vị trí đặc biệt trong lòng Virginie. 

Cuộc hẹn giữa nhà mốt thời trang Pháp đình đám và văn hóa miền Bắc nước Anh bắt đầu bằng lời mời của Chanel đến xem trận bóng đá giữa Manchester United và Chelsea vào đêm trước buổi biểu diễn. Khách mời đã được phát một chiếc áo bóng đá Man U màu đỏ số 5 (con số biểu tượng Chanel No 5) để cổ vũ cho đội nhà. Kết quả 2-1, bàn thắng nghiêng về Man U đã tạo nên một khởi đầu thuận lợi. “Manchester là một trong những thủ đô sôi động nhất của văn hóa đại chúng,” lời chia sẻ của Chanel trong các tài liệu báo chí đã được khắc họa rõ nét trong cuộc diễu hành của những phụ nữ Chanel ngay tại trên phố Thomas ở phía bắc Manchester – một khu sầm uất với các hàng loạt nhà hàng chen chúc nhau. Đến với Manchester, show diễn Chanel Metiers D’Art 2024 đã không thể tránh được những cơn mưa. Tuy nhiên, cơn mưa đó đã không thể ngăn cản vẻ đẹp đẳng cấp và xa xỉ của bộ sưu tập thủ công tinh xảo về vải tweed, thay vào đó, nó đã khiến con phố đông đúc đã tắt hết đèn trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. 

Nhắc đến Chanel, làng mốt có thể dễ dàng liên tưởng đến những khung cửa kính trưng bày quần áo sang trọng bậc nhất, một mùi hương cổ điển và những show diễn riêng tư tại chiếc cầu thang kinh điển. Tuy nhiên, hơi thở thời trang kinh điển này trong bối cảnh thời đại mới còn được lan tỏa trên khắp ngõ ngách đường phố – những nơi mang đậm chất “đời” hơn. Đây cũng là một trong những lý do giải thích vì sao gần đây nhà mốt Pháp xa xỉ đã đưa toàn bộ quá trình sản xuất trong studio lên đường phố để mọi người chiêm ngưỡng. Vượt qua ranh giới giữa những tác phẩm rực rỡ và kỹ thuật thủ công nguyên sơ, Chanel Metiers D’Art 2024 bắt đầu với những chiếc áo khoác vải tuýt được nhuộm màu xanh hạt đậu, màu hoa cà và màu xanh lam có trang trí hoa, kết hợp với đôi giày đế bệt và giày Mary Jane kiểu dáng hiện đại. 

Dọc vỉa hè tràn ngập những quán rượu địa phương, các người mẫu gây ấn tượng trong những bộ vest thanh lịch, và các bộ vest vải tuýt Technicolor, với đường viền váy ngắn hiện đại hay chiếc quần đùi Bermuda vượt nhiễm thời gian trên mọi bảng xếp hạng xu hướng thời trang. Cách giải thích về cô gái phương Bắc vốn nổi tiếng trong văn hóa đại chúng của tầng lớp lao động từ những năm 60 đến 80, được khắc họa rõ nét với mái tóc bồng bềnh và đôi chân trần (đôi chân bất chấp cái lạnh của người Manchester). Trong triều đại của mình, Virginie nổi tiếng là người mang lại cảm giác chân thực và trẻ trung cho toàn bộ ký tự sáng tạo cổ điển đặc trưng của Chanel. Tại bộ sưu tập Metiers D’Art mới, không quá khó hiểu vì sao bà đã biến tấu với những bộ vest vải tuýt, đem những thước vải tweed đắt giá cùng tay nghề thủ công tinh xảo thể hiện trên các kiểu dáng mới từ chiếc quần dài đến đầu gối  bằng denim cho đến quần short chữ A, từ sự xuất hiện của quần đùi đạp xe bên trong áo khoác, mũ Baker Boy đến chiếc thắt lưng dạng chuỗi có họa tiết chữ ‘C’ đôi của Chanel và cả sự kết hợp giữa quần áo dệt kim chắp vá làm từ len Shetland và cashmere – làm nổi bật mối quan hệ giữa Manchester và Paris. Viard đã cập nhật những chiếc váy babydoll theo phong cách những năm 1960 với chi tiết ren hở và đường thêu phức tạp, một số được đính chuỗi ngọc trai và một số được trang trí bằng khăn quàng cổ có logo của câu lạc bộ bóng đá. Ở Chanel Metiers D’Art 2024 luôn có thứ gì đó dành cho tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi – một minh chứng khác cho tầm nhìn dân chủ và thực tế của nữ giám đốc sáng tạo.

Những sải bước của dàn người mẫu tiếp tục dẫn lối người xem về thời kỳ đỉnh cao của nền âm nhạc Manchester – khi kiểu dáng hình hộp dài đến đầu gối hoặc cao hơn được chọn lọc từ những năm 70, 80 và 90, và bảng màu sắc rực rỡ được tái tạo lại bằng những chất liệu tốt nhất mà 19 xưởng sản xuất đặc biệt của thương hiệu có thể cung cấp. Những đường nét thiết kế tinh tế này trở nên sống động trong các kết cấu xuyên suốt, gần như phản ánh các sắc thái của đô thị. Bên cạnh đó, xuyên suốt 72 diện mạo hoàn chỉnh, còn có nhiều “cái gật đầu” trực tiếp hơn với vẻ ngoài mang đậm tinh thần của nhạc rock-and-roll trong nhiều năm qua, chẳng hạn như một chiếc áo khoác đen rộng rãi, có đường viên lông vũ màu cam rất Penny Lane và một chiếc áo len dệt kim dài tay màu đỏ tía được cách điệu trên phom dáng hình hộp, hay các món phụ kiện đặc sắc như mũ bán báo, tất cao đến đùi, khăn quàng cổ cực dài và mũ len phù hợp xen kẽ xuyên suốt. Trước show diễn, Chanel đã tiết lộ cho làng mốt trước một vài thiết kế mới trong một loạt ảnh do Sofia Coppola đạo diễn và Jamie Hawkesworth chụp. Đó là những khoảnh khắc người Mancunians tạo dáng trong bộ đồ vải tuýt và áo len jersey, có họa tiết Chanel đặc trưng với màu đỏ tươi, màu mù tạt và hoa tử đinh hương êm dịu. Và tại show diễn chính thức, những thiết kế đó được kết hợp với những chiếc váy đính sequin và những chiếc áo xuyên thấu quyến rũ. Sau cùng, những cô gái Chanel của Virginie đưa người xem đến những câu lạc bộ New Wave với những bộ đồ da màu đen sáng bóng, được xử lý bằng một loại hiệu ứng mưa lấm tấm mát mẻ.

Từ mùa này sang mùa khác, từ bộ sưu tập Thu Đông đến Metiers D’Art, nữ giám đốc sáng tạo Virginie Viard luôn để lại một ấn tượng sâu sắc về sự cân bằng đích thực, pha trộn giữa sự gắn bó của tư duy cá nhân với địa điểm trình diễn và những bộ quần áo đẹp cũng như ngôn ngữ sáng tạo của nhà mốt Pháp. Chanel Metiers D’Art 2024 vẫn không là ngoại lệ, khi đem đến hơn 70 diện mạo hoàn hảo cho những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong thời đại mới. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue, W Magazine, Fashionista