Chanel mua lại 25% cổ phần của MBF, củng cố vị thế trong lĩnh vực đồng hồ xa xỉ

Ngày đăng: 25/08/24

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm củng cố vị thế của nhà mốt Pháp trong lĩnh vực đồng hồ cao cấp, đồng thời mang lại sự ổn định về tài chính cho MBF.

MBF, tên đầy đủ là Max Büsser & Friends, nổi tiếng với các thiết kế đồng hồ hiện đại, phức tạp và đề cao tính nghệ thuật, có thể mô phỏng hình dáng của các loài động vật như nhện, gấu trúc, chó bull, cũng như các vật thể như ô tô và tàu vũ trụ.

MB&F - Horological Machine
Đồng hồ MBF được biết đến với những kiểu dáng độc đáo và mức giá đắt đỏ.

Ngoài ra, thương hiệu cũng sản xuất các mẫu đồng hồ có hình dáng truyền thống. Dù giá mỗi chiếc có thể lên đến hơn 100.000 USD, nhưng thương hiệu này vẫn thu hút hàng ngàn người muốn sở hữu “cỗ máy ba chiều chỉ thời gian” tinh xảo này.

Trong thông báo mới đây, MBF cho biết sẽ chuyển nhượng 25% cổ phần cho Chanel. Maximilian Büsser, người sáng lập và giám đốc sáng tạo của MBF, chia sẻ quan điểm: “Trong bối cảnh thuận lợi hiện tại và với trình độ của đội ngũ quản lý đang ở đỉnh cao, chúng tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm thực hiện bước đi lớn này để đảm bảo tương lai dài hạn của thương hiệu.”

Creating a Legacy of Horological Machines with Max Büsser | SENATUS
Maximilian Büsser – “Cha đẻ” của MBF.

Năm ngoái, MBF đã sản xuất 419 chiếc đồng hồ đeo tay và đạt doanh thu 45,4 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 53,3 triệu USD). Tuy rằng các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng với quyết định này, MBF sẽ an toàn hơn khi thị trường đồng hồ xa xỉ đang phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu sau giai đoạn bùng nổ trong đại dịch.

Büsser vẫn giữ lại 60% cổ phần, trong khi Serge Kriknoff, giám đốc nghiên cứu và phát triển của MBF, nắm giữ 15% cổ phần. Cả hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục ở lại công ty.

Với Chanel, thỏa thuận này sẽ giúp nhà mốt tăng cường uy tín trong lĩnh vực chế tác đồng hồ. Theo ước tính của Morgan Stanley, Chanel sản xuất khoảng 75.000 chiếc đồng hồ mỗi năm, với doanh số đạt khoảng 400 triệu franc Thụy Sĩ, giúp thương hiệu này lọt vào danh sách 25 nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ.

Đồng hồ PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE | CHANEL

Trước đó, Chanel cũng đã thực hiện các khoản đầu tư vào các thương hiệu đồng hồ khác của Thụy Sĩ, ví dụ như Romain Gauthier vào năm 2011 và F.P. Journe vào năm 2018. Theo lời ông Frédéric Grangié, chủ tịch bộ phận đồng hồ và trang sức cao cấp của Chanel, thương vụ mua lại cổ phần MBF lần này là một phần trong chiến lược dài hạn của nhà mốt nhằm tiếp tục bảo tồn, phát triển và đầu tư vào chuyên môn, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong thị trường đồng hồ xa xỉ.

Chuyển ngữ: Thanh Mai

Theo Fashion Network