Chẳng phải Xanh cổ điển hay Vàng nắng, Xuân-Hè 2020 gọi tên Xanh neon

Ngày đăng: 26/03/20

Không dành cho kẻ nhát gan, nhưng vô cùng đáng giá để thử nghiệm, sắc xanh neon phủ sóng mọi mặt trận những tháng đầu năm 2020.

Từ nhuộm Tie-dye, đầm rũ, túi xách, bodysuit đến những bộ vest độn vai mạnh mẽ, đầm bèo,… báo hiệu sự thống lĩnh của thập niên 80 ở các sàn diễn. Và điều dễ nhận ra nhất chính là bảng màu neon. Các sắc màu rực rỡ ngày càng thể hiện được sức hút của chúng trong thời gian qua, nhưng với mùa Xuân-Hè 2020, sắc xanh lá dường như được ưu ái hơn cả.

Versace Xuân-Hè 2020
Versace Xuân-Hè 2020
Valentino Xuân-Hè 2020
Valentino Xuân-Hè 2020
Christopher John Rogers Xuân-Hè 2020
Christopher John Rogers Xuân-Hè 2020
Christopher Kane Xuân-Hè 2020
Christopher Kane Xuân-Hè 2020
Courrèges Xuân-Hè 2020
Courrèges Xuân-Hè 2020

Với mùa Xuân-Hè 2020, sắc xanh neon bùng nổ theo nghĩa đen khi các nhà thiết kế đưa chúng vào các dáng đầm dạ hội lộng lẫy, áo khoác oversize, váy da, vest 2 vạt một cách tinh tế và bắt mắt.

Sức bao phủ mạnh mẽ hơn cả gam xanh hồ trăn của mùa trước, màu neon rực rỡ có thể sẽ là cú sốc đối với ai tôn thờ sắc đen. Nhưng một lần mạo hiểm bước vào lãnh địa của gam màu huỳnh quanh là cực kỳ đáng thử.

Để chơi với thứ màu khó này, bạn nên diện trang phục đơn sắc kết hợp với phụ kiện bắt sáng. Táo bạo hơn, bạn có thể phối chiếc áo phông xanh neon với một chiếc blazer màu trung tính như beige, xám, nâu đất,… Hoặc kết hợp gam màu này với xanh lam hay đỏ rượu từ đầu đến chân. Dù được diện như thế nào, xanh neon là cách nâng tầm phong cách mà không cần phải tốn nhiều nỗ lực, bạn sẽ luôn nổi bật tại những nơi mà bạn xuất hiện.

Selena Gomez trong thiết kế Versace
Selena Gomez trong thiết kế Versace
Lil Nas X trong thiết kế Christopher John Rogers
Lil Nas X trong thiết kế Christopher John Rogers

Biên dịch: Hiếu Lê

Theo L’officiel Singapore

Ảnh: Internet