Điểm qua những lần các nhà thiết kế thời trang xuất hiện đầy bất ngờ trên màn ảnh

Ngày đăng: 02/11/23

Sự xuất hiện của Pierpaolo Piccioli – giám đốc sáng tạo của Valentino trên chương trình “The Morning Show” là ví dụ mới nhất.

Thường thì, hiếm khi các nhà thiết kế thời trang hiện diện quá nhiều trước công chúng. Thậm chí, một số nhà thiết kế chỉ xuất hiện chớp nhoáng để cảm ơn khán giả mỗi khi show thời trang kết thúc. Tuy nhiên, vẫn có vài lần công chúng nhận ra những nhà thiết kế nổi tiếng trong vai trò cameo trên phim ảnh (và còn có nhà thiết kế trực tiếp ngồi trên ghế đạo diễn – không ai khác ngoài Tom Ford). Dù số lần cameo trong phim của các nhà thiết kế thời trang nói chung chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng sự xuất hiện của họ cũng là những chi tiết khá thú vị, để lại ấn tượng với những người xem “tinh mắt”.

Và dưới đây là 5 ví dụ điển hình, khi những nhà thiết kế thời trang hiện diện trên điện ảnh.

Pierpaolo Piccioli trong The Morning Show (2023)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

Trong tập phim có tên Strict Scrutiny thuộc phim truyền hình The Morning Show, Valentino tài trợ cho một buổi tiệc tối để ủng hộ Viện Công nghệ Thời trang, nơi ngôi sao của loạt phim, Jennifer Aniston, gặp gỡ giám đốc sáng tạo của hãng – Pierpaolo Piccioli trong trang phục thanh lịch với áo vest, nơ cổ và kính râm sành điệu. Và tất nhiên, Jennifer Aniston mặc một chiếc váy Valentino được thiết kế riêng trong tập phim này.

Marc Jacobs trong Disconnect (2012)

Có lẽ đây là ví dụ hay nhất về một nhà thiết kế thời trang xuất hiện trong điện ảnh được đề cập trong danh sách này. Trong khi nhiều nhà thiết kế đóng vai chính mình trên màn ảnh, Marc Jacobs quyết định từ bỏ hoàn toàn sự hào nhoáng của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong bộ phim tâm lý Disconnect. Marc Jacobs đảm nhận vai diễn Harvey, một gã ma cô đểu cáng điều hành một phòng chat khiêu dâm, trong đó có các vũ nữ thoát y ở tuổi vị thành niên biểu diễn. Điều thú vị nhất là Marc Jacobs thường được biết đến với tính cách dễ mến và phong cách rất lịch sự, vì vậy việc vào vai một tên tội phạm thô bạo và điên loạn cho thấy nhà thiết kế này yêu thích việc thử thách bản thân đến mức nào và vượt qua nó như thế nào.

Donatella Versace và Tom Ford trong Zoolander (2001)

Zoolander chính là bộ phim The Devil wears Prada phiên bản dành cho những người không quá quan tâm tới thời trang. Hầu như mỗi cảnh trong bộ phim đều vô cùng ấn tượng, và một trong những “inside jokes” – trò đùa chỉ có những người theo dõi bộ phim mới biết – là bộ sưu tập thời trang mà nhà thiết kế Mugatu – nhân vật phản diện của bộ phim – muốn được trình diễn chính là phiên bản nhái đầy hài hước của bộ sưu tập Dior Haute Couture FW00 lấy cảm hứng từ người vô gia cư. Bộ phim tràn ngập những phân cảnh cameo của những tên tuổi hàng đầu giới thời trang và giải trí, nhất là sự tham gia của David Bowie và các nhà thiết kế thời trang tên tuổi như Donatella Versace, người đồng hành cùng Zoolander tới lễ trao giải và xuất hiện trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, và Tom Ford trên thảm đỏ. Một chi tiết thú vị khác: Zoolander mặc một bộ trang phục từ bộ sưu tập Gucci FW00, do chính Tom Ford thiết kế, trong một phân cảnh khác của bộ phim.

Valentino trong The Devil Wears Prada (2006)

Bộ phim có sự tham gia của Meryl Streep và Anne Hathaway có lẽ là bộ phim thời trang hiện đại đầy tính biểu tượng nhất – và có lẽ cũng là bộ phim cuối cùng mà có thể mang danh hiệu này mà không ai có thể cười nhạo. Trong bộ phim này còn có cảnh mà sự xuất hiện của Pierpaolo Piccioli trong The Morning Show dường như lấy cảm hứng trực tiếp, đó là cuộc gặp gỡ giữa nhân vật tổng biên tập Miranda Priestly và Valentino Garavani. Những ai chú ý và tập trung vào đúng thời điểm cũng sẽ thấy đối tác kinh doanh lâu năm của Valentino – Giancarlo Giammetti – xuất hiện bên cạnh nhà thiết kế.

Jean-Paul Gaultier, Gianfranco Ferrè, Issey Miyake và Thierry Mugler trong Prêt-à-Porter (1994)

@byluisvenegas Prêt-À-Porter, 1994 Directed by Robert Altman _________________________________ #LVMoviesLove #KimBasinger #Cher #editor #fypシ #foryourpage #LuisVenegas ♬ original sound – Luis Venegas


Bộ phim của Robert Altman, đặt trong bối cảnh Tuần lễ Thời trang Paris và cũng hỗn loạn như Paris ở thời điểm đó, có lẽ là bộ phim thời trang đỉnh cao, toàn diện nhất, hoành tráng nhất. Prêt-à-Porter là một bộ phim drama hài hước về thời trang, theo chân một chuỗi những nhân vật khác nhau di chuyển giữa các sự kiện và show diễn thời trang. Gần như tất cả các siêu mẫu thập niên 90 (bao gồm cả Naomi Campbell) đều có mặt trong bộ phim, nhưng ấn tượng hơn hết là sự xuất hiện trong vai trò cameo của một lượng lớn các nhà thiết kế bao gồm Jean-Paul Gaultier cùng với Bjork, Gianfranco Ferrè, Issey Miyake, Thierry Mugler, Sonia Rykiel và Christian LaCroix, kèm theo sự tham gia của Cher và Rossy de Palma. Để làm cho mọi thứ trở nên chân thực hơn, bộ phim được quay trong chính tuần lễ Paris Fashion Week SS94, vì vậy mọi thứ bạn thấy diễn ra ở phía sau các nhân vật trong phim hoàn toàn diễn ra trong thực tế.

Thực hiện: Lexi Han

Theo NSS Magazines