Đỗ Mạnh Cường SS2019: Vì sao ‘Back to nature’ làm rung động cả Sydney?

Ngày đăng: 12/05/19

Show diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân hè 19 của thương hiệu từ NTK Đỗ Mạnh Cường, mang tên gọi ‘Back to nature’ đã khiến giới mộ điệu thỏa mãn sự chờ mong và lòng hiếu kì. Trong lòng khách sạn Park Hyatt, với khung cảnh Nhà hát Opera Sydney hùng vĩ, các thiết kế từ nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và đất mẹ, trên nền chất liệu chính là linen cao cấp, khắc họa đậm nét vẻ quyến rũ của BST mùa này.

Đỗ Mạnh Cường chào đón các khách mời đến dự show diễn của mình cùng dàn nhạc cổ điển được chơi trong khung cảnh sang trọng và thanh lịch.

Vì sao NTK Đỗ Mạnh Cường lại chọn thành phố Sydney là nơi ra mắt BST Xuân Hè 19?

Chia sẻ độc quyền với với Style-Republik trước show diễn, NTK cho biết: “Quyết định chọn Sydney của tôi rất ngẫu hứng. Khi đặt chân đến đây, tôi nhận thấy Sydney là vùng đất rất đẹp và có khí hậu tốt. Cảnh sắc và con người Sydney khiến tôi có cảm giác muốn làm show diễn tại nơi này. Bên cạnh đó, tôi cũng có khá nhiều khách hàng tại đây“.

Có gì thú vị trong BST ‘Back to nature’? 

Bộ sưu tập được chia làm ba phần với phần dạo đầu là những thiết kế trắng đen phom dáng quen thuộc của Đỗ Mạnh Cường. Những mẫu đầm họa tiết hoa rực rỡ nối tiếp và kết thúc với các thiết kế trong chất liệu linen nhẹ nhàng. Linen là loại chất liệu mới xuất hiện trong các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, tuy nhiên có thể thấy sự thành công của anh trong việc kiểm soát loại chất liệu này. 

Đỗ Mạnh Cường khai thác trang phục đậm tính ứng dụng như: váy xòe đám mây, áo chui cổ phom rộng, crop top phối quần âu, chân váy suông dài, xẻ tà hoặc bất đối xứng… 

Với đề tài ‘nature’ có thể nói, linen là một trong những chọn lựa mang tính thích hợp hàng đầu. Đỗ Mạnh Cường đã làm chúng trở nên quyến rũ, kiêu kỳ và toát lên đặc tính của thời trang cao cấp, nhờ vào kỹ thuật cắt điêu luyện và biến hóa nhiều trên chất liệu, mang cho chúng một tinh thần thiên nhiên thoải mái và vô ưu. 

Bên cạnh những gam màu đặc trưng của linen như trắng ngà thì còn có sự hiện diện của nâu, be, nâu lạnh, chắc chắn sẽ được ưa chuộng cho kỳ nghỉ mùa hè đang đến gần.

Điểm mạnh trong kỹ thuật thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, ngoài chất liệu cao cấp, còn ở kỹ thuật draping 3D giúp tạo form mềm mại và bố trí những tầng lớp màu sắc, cùng cấu trúc bất đối xứng trong trang phục. Họa tiết hoa, nơ to được Đỗ Mạnh Cường sử dụng làm điểm nhấn gần như xuyên suốt trong BST năm nay.

Họa tiết hoa, nơ to được Đỗ Mạnh Cường sử dụng làm điểm nhấn gần như xuyên suốt trong BST năm nay.

Ngoài ra, có thể thấy nhà thiết kế yêu vẻ đẹp cổ điển của trang phục khi anh mang đến các bộ suit, quần âu, blazer, áo – chân váy túi hộp phảng phất tinh thần Paris thanh lịch giữa lòng Sydney. 

Các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường đề cao tính ứng dụng, thích hợp cho những chuyến đi vào mùa hè năm nay về với thiên nhiên, biển đảo. Như lời NTK từng chia sẻ: “Đối với tôi, thời trang phải gắn liền với cuộc sống. Khi thời trang được con người sử dụng, nó mới thực sự sống động và có đời sống riêng. Đây chính là sự thay đổi lớn nhất trong tư duy thời trang của tôi suốt 10 năm vừa qua“.

Ảnh: Kiếng Cận team