Làn sóng ‘Insta-grans’: Với một tín đồ thời trang, tuổi tác chả là gì!

Ngày đăng: 28/06/18

Những người phụ nữ dưới đây sẽ phổ biến lại định nghĩa về “tuổi già”, đó không phải là những gì như chúng ta từng nghĩ. Những người say mê với thời trang thì dù thời đại nào vẫn thế, đã kết hôn hay độc thân, có công việc hay nội trợ, họ đang khẳng định sự hiện diện của mình trên Instagram, định nghĩa lại “tuổi già” là như thế nào trong thời đại ngày nay.

Tác giả sách Advances Style, Ari Sth Cohen, chuyên nghiên cứu về thời trang đường phố khá nổi tiếng, từng xuất bản hai quyển sách và một bộ phim tài liệu cho biết: “Khái niệm về những người phụ nữ lớn tuổi trông như thế nào đã dần thay đổi. Nếu thời trẻ họ ăn diện, thì đến giờ họ vẫn thế. Họ tiếp tục thể hiện mình là ai”.

Hãy mặc những gì bạn thích! Vấn đề tuổi tác chả là gì!

Với bức ảnh được chụp cùng thiết kế váy apron của Margiela cùng chiếc quần jeans sờn, bà Lyn Slater trông sắc sảo và thời trang hơn hẳn các đồng nghiệp của mình. Là một giáo sư của Đại học Fordham, bà còn được biết đến như một người mẫu và là blogger vô cùng nổi tiếng. Ở tuổi 64, đại đa số phụ nữ đều ngại ngùng trước ống kính và hạn chế mua sắm thời trang, thì với bà Slater hoàn toàn ngược lại.

Bà Lyn Slater, người mẫu và blogger, nổi tiếng trên Instagram

Sở hữu tài khoản Instagram mang tên Accidental Icon cùng một blog cá nhân, hình ảnh của bà đi cùng với những bộ trang phục tự phối từ các thương hiệu thời trang cá tính như Comme des Garçons, Yohji Yamamoto hay được mua ở những cửa hàng thời trang ký gửi. Những người follow bà, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi, thường xuyên tương tác với bà. Bà Slater chia sẻ: “Tôi cứ phô trương. Tôi không còn ở tuổi 20. Tôi không muốn 20 tuổi, nhưng tôi vẫn còn rất ngầu. Đó là những gì tôi nghĩ mỗi khi tôi post hình”.

Bà Lyn sở hữu tài khoản Instagram mang tên Accidental Icon

Lời tuyên bố mạnh mẽ của bà đồng điệu với tinh thần với rất nhiều phụ nữ quá 50, những người say mê với thời trang thì dù thời đại nào vẫn thế. Kết hôn hay độc thân, có công việc hay nội trợ, họ đang khẳng định sự hiện diện của mình trên Instagram, định nghĩa lại tuổi già là như thế nào. Tác giả sách Advances Style, Ari Sth Cohen, chuyên nghiên cứu về thời trang đường phố khá nổi tiếng, từng xuất bản hai quyển sách và một bộ phim tài liệu cho biết: “Khái niệm về những người phụ nữ lớn tuổi trông như thế nào đã dần thay đổi. Nếu thời trẻ họ ăn diện, thì đến giờ họ vẫn thế. Họ tiếp tục thể hiện mình là ai”.

Khái niệm về những người phụ nữ lớn tuổi trông như thế nào đã dần thay đổi. Nếu thời trẻ họ ăn diện, thì đến giờ họ vẫn thế. Họ tiếp tục thể hiện mình là ai. Ari Sth Cohen

Với các quý bà sành điệu, tủ đồ là công cụ để họ thể hiện mình trong xã hội. Bà Dorrie Jacobson, một phụ nữ 83 tuổi từng xuất hiện trong tạo hình thỏ Playboy, tài khoản Instargram của bà là Senior Style Bible. Trong một buổi phỏng vấn, bà chia sẻ quan điểm về việc phụ nữ nên mặc gì: “Hãy mặc những gì bạn thích. Vấn đề tuổi tác chả là gì”.

Bà Dorrie Jacobson với tài khoản Instargram là Senior Style Bible

Làn sóng ‘Insta-grans’: khái niệm về những người phụ nữ lớn tuổi đã dần thay đổi

Những người phụ nữ tự gọi mình là ‘Insta-grans’, đã tạo nên những hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, như một làn sóng lan truyền cảm hứng đến với cộng đồng. Trong đó, dẫn đầu có thể kể đến “ngôi sao quyến rũ” Baddie Winkle, 89 tuổi, tên thật là Helen Ruth Elam Van Winkle.

Baddie Winkle, 89 tuổi, tên thật là Helen Ruth Elam Van Winkle
Bà Van Winkle có hàng triệu người theo dõi

Trong những bộ trang phục đầy màu sắc cho đến bảy sắc cầu vồng, bà mang đến thông điệp: “Cứ chơi, làm những gì bạn muốn”. Bà Van Winkle có hàng triệu người hâm hộ, họ sẵn lòng chi trả cho thương hiệu của bà, các sản phẩm thời trang của bà được bán trên Sephora và rất được yêu thích.

Luôn xuất hiện với những hình ảnh sôi nổi

Lili Hayes 69 tuổi, với những dòng thông tin cá nhân trống trơn trên mạng nhưng nổi bật với phong cách thời trang mang dấu ấn đường phố. Phong cách của bà gắn liền với chiếc mũ Supreme, thương hiệu được yêu thích của giới thanh thiếu niên. Các bức ảnh của bà Hayes có phần nào vui nhộn, đôi lúc bà diện những chiếc kính bảng rộng kiểu retro, đôi khi là đồ của Nike, giày hiệu SAS và áo sweaters từ Brooks Brothers.

Bà Lili Hayes 69 tuổi, phong cách của bà gắn liền với chiếc mũ Supreme

Có một điều có thể dễ dàng nhận thấy, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi rất ít khi hiện diện trên các đoạn video hay poster quảng cáo, mặc dù họ cũng là đối tượng chi tiêu rất nhiều. Họ bị cho là “lỗi thời” và không tiếp cận được với công nghệ hiện đại. Nhưng vẫn có các quý bà làm trong ngành công nghiệp thời trang hay quảng cáo. Bà Maye Musk, 70 tuổi hiện là người mẫu và từng được giới thiệu trên tờ Harper’s Bazzar; Yasmin Le Bon, 50 tuổi, từng chụp ảnh cho Armani, và đặc biệt Isabella Rossellini, ở tuổi 65 bà trở thành gương mặt đại diện cho Lancôme, thương hiệu đã sa thải bà 20 năm trước.

Không phải chỉ có giới trẻ mới biết vận dụng thương hiệu cá nhân và xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, bà Slater từng làm việc với Mango năm 2017 trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu. Những bài blog của bà được tổng hợp và xuất bản thành sách, bà còn xuất hiện trên video âm nhạc với Charlotte Gainsbourg. Không ngừng lại ở đó, bà hợp tác cùng đội ngũ các nhà thiết kế trẻ để ra mắt bộ sưu tập thời trang trình diễn tại Paris.

Bà Slater từng làm việc với Mango năm 2017 trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu

Cũng trên tài khoản Instagram Silver Is the New Blone, bà Jan Correll, 60 tuổi, đã thu hút các thương hiệu đồ lót thuê bà quảng cáo. Chia sẻ về điều này bà nói: “Các nhà marketers nhận biết phụ nữ ở độ tuổi của tôi có tiền để chi tiêu”. Bà Sarah-Jane Adams, 63 tuổi, người đã sử dụng Instagram để bán trang sức, cũng không hề bận tâm đến tuổi tác của mình. Bà nói “Tôi là tín đồ của punk, trước đó nữa là hippie. Bây giờ tôi hợp nhất hai thế giới. Và trong thế giới truyền thông xã hội ngày nay, tôi đơn giản là một trong nhóm người trên 60 tuổi”.

Thực hiện: Koi (tổng hợp)

Theo NYtimes, Vogue