LOVE Stories x Tess van Zalinge: Những bộ nội y đặc biệt!

Ngày đăng: 28/03/23

Nếu là một tín đồ thời trang “sống xanh”, chắc chắn các bạn sẽ phải lòng những món đồ nội y upcycling vô cùng đặc biệt của thương hiệu LOVE Stories và nhà thiết kế Tess van Zalinge. 

Đối với người phụ nữ, có lẽ áo cưới là chiếc váy quan trọng nhất cuộc đời họ, bởi lẽ như cách mà chúng ta thường nói “ngày cưới là ngày trọng đại nhất” vì thế chiếc váy cưới cũng là những chiếc váy hằng mơ ước của phụ nữ. Tuy nhiên, bạn có từng nghĩ rằng sau ngày trọng đại đấy, những chiếc váy cưới sẽ đi về đâu? Những chiếc váy mặc được một lần đấy sẽ được ứng dụng ra sao? Với bối cảnh tính bền vững được chú trọng hơn bao giờ hết trong thời trang, có lẽ những chiếc váy cưới cũng trở thành một trong những vấn đề đáng lo ngại. Tất nhiên, không phải không có cách, ngày nay việc thuê hay mua áo cưới cũ từ các cửa hàng đồ cũ cũng dần trở thành trào lưu được giới trẻ yêu thích. Bên cạnh đó, giải pháp từ thương hiệu nội y LOVE Stories có lẽ sẽ khiến chúng ta bất ngờ và thích thú hơn hết. Cụ thể, mới đây thương hiệu đã khiến khách hàng của mình “đứng ngồi không yên” khi hé lộ về những thiết kế mới sắp ra mắt – những chiếc quần nội y được tái chế váy cưới cũ. 

Lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng trong ngày cưới, đặc biệt đối với văn hóa phương Tây –  “Something old, something new, something borrowed, something blue.”, những thiết kế nội y mới của LOVE Stories sẽ được may từ những chiếc váy cưới đã cũ và cả những chiếc mạng che mặt. Với việc “hồi sinh” những món đồ cũ để tạo ra những điều mới mẻ, LOVE Stories tin rằng những món nội y này sẽ là những “vật phẩm” quý giá của nàng dâu khi bắt đầu một cuộc sống mới. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng xem rằng nội y vốn luôn là những món đồ quan trọng và gần gũi với phụ nữ, vì thế chẳng có gì tuyệt vời hơn khi kết hợp hai thứ quan trọng của cuộc đời phụ nữ lại với nhau để tạo ra những dấu ấn thiết kế vô cùng đặc biệt trong thời trang cũng như đối với môi trường. 

Những chiếc quần nội y mới này được tạo dựng lại từ phom dáng đặc trưng của chiếc quần Lola “best-seller” của hãng. Ngoài ra, để đem đến những thiết kế upcycled mới mẻ này, LOVE Stories, đã “bắt tay” với nhà thiết kế Tess van Zalinge. Bộ sưu tập quần nội y limited này chỉ có duy nhất 100 chiếc, tất cả đều được nổi bật với chiếc nhãn khâu tay bằng chỉ màu xanh lam – một sắc màu tượng trưng cho tình yêu đậm sâu, sự thuần khiết và cả lòng chung thủy. 

Marloes Hoedeman, người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của LOVE Stories, cho biết: “Tôi thích nghĩ rằng những chiếc quần nội y Lola được tái chế lại của chúng tôi sẽ như một vật kỷ niệm được truyền từ nhiều thế hệ cùng sự khéo léo, duyên dáng trong đám cưới. Thật vinh dự khi được làm việc với Tess – người có nhận thức rõ ràng về con đường mà cô ấy chọn để cùng nhau tôn vinh tính bền vững trong thời trang, nhất là trong nội y. Mong rằng những chiếc quần nội y pha trộn sự hiện đại và vẻ đẹp cổ điển lần này sẽ luôn khiến người phụ nữ luôn cảm thấy nữ tính và xinh đẹp.” Những chiếc quần nội y được tái chế từ váy cưới cũ của LOVE Stories x Tess van Zalinge sẽ có chính thức được mở bán trên website của thương hiệu từ ngày 29 tháng 3.

Marloes Hoedeman
Tess van Zalinge
Những thiết kế của Tess van Zalinge

LOVE Stories là thương hiệu lingerie của phụ nữ và dành cho phụ nữ. Với tôn chỉ tôn vinh mọi sự đa dạng cũng như không bó buộc trong bất kỳ quy tắc nào, LOVE Stories gây ấn tượng với sự kết hợp vô cùng tự do về nguyên vật liệu – từ những chất liệu mới mẻ, phi truyền thống đến những dấu ấn của sự xa hoa và hoàn hảo về kiểu dáng, màu sắc, và cả các bản in. LOVE Stories được nhiều người yêu thích bởi sự ưu tiên về độ thoải mái trong sản phẩm, đặc biệt là nhờ vào những chiếc bralette mang tính biểu tượng cùng tôn chỉ “một kỳ nghỉ cho bộ ngực của bạn”. Bắt nguồn từ nội y, thương hiệu giờ đây cũng mở rộng các định hướng của mình sang đồ bơi, đồ ngủ và cả những thiết kế mặc nhà. 

Hầu hết các sản phẩm nội y và đồ bơi của LOVE Stories đều được làm bằng sợi tái chế và được đóng gói trong bao bì có thể phân hủy sinh học. Thương hiệu luôn đặt môi trường lên hàng đầu. Trong mỗi bước của chuỗi cung ứng, LOVE Stories luôn cam kết về việc giảm thiểu chất thải và lượng khí thải carbon ra ngoài môi trường sống. Ở quá trình thiết kế hay lựa chọn chất liệu, thương hiệu cũng ưu tiên các biện pháp thay thế an toàn từ chất liệu tái chế, hữu cơ, và phân hủy sinh học, cho đến màu sắc, bản in thủ công,… để có thể nhấn mạnh độ bền cũng như tính bền vững của sản phẩm trong thời gian dài. Ngoài ra, thương hiệu còn cung cấp các giải pháp chăm sóc khách hàng vô cùng lý tưởng như hướng dẫn khách hàng cách mặc và chăm sóc quần áo sao cho có thể kéo dài tuổi thọ của chúng nhất có thể. 

Thực hiện Huỳnh Trân

Theo Hypebae