Những “hậu phương” một thời vang bóng, đứng sau tâm hồn sáng tạo của các nhà thiết kế

Ngày đăng: 27/07/24

Trên mức tình bạn, vượt ra khỏi biên giới của hợp đồng hợp tác thương mại, dưới đây là 10 “nàng thơ, chàng thơ” đã truyền lửa, thổi hồn nghệ thuật vào những tấm vải vóc của các nhà thiết kế lẫn thương hiệu thời trang. 

Trước khi tin tức Alessandro Michele trở nhành “vị vua” tiếp theo dẫn dắt triều đại Valentino được đăng tải trên các nền tảng xã hội, nhà thiết kế đã “ngầm” thông báo, khi tích cực xuất hiện trước công chúng. Alessandro Michele khiến làng mốt thích thú bằng một bức ảnh selfie với một trong những “chàng thơ” mang tính biểu tượng của mình, Jared Leto, trong cho chuyến du ngoạn Rome. Nhà thiết kế sắp “lật đổ” thế giới thời trang vào tháng 9 sắp đến còn khiến làng mốt đồn đoán liên tục, với những bức ảnh được báo giới truyền thông chụp lại khi đi ăn tối ở Rome cùng Harry Styles – một gương mặt đã bắt tay với ông lẫn Gucci trong hàng loạt dự án.

Những cuộc gặp gỡ này khiến địa hạt thời trang nhớ lại về những “nàng thơ, chàng thơ” của các nhà thiết kế và thương hiệu, cũng như khẳng định vai trò quan trọng, mối tình vĩnh cửu tồn tại theo dòng chảy thời trang biến thiên. 

Trong bối cảnh thời trang hiện tại, tuy là kỷ nguyên thống trị của danh xưng “đại sứ thương hiệu”, nhưng vai trò của các nàng thơ, chàng thơ vẫn phai nhòa, thậm chí còn có thể thay thế đại sứ. Bởi lẽ, sự trao đổi sáng tạo diễn ra giữa các nhà thiết kế và nàng thơ của họ mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc đáng nhớ, mang tính biểu tượng trong tích sự thời trang.

Khác với các đại sứ thương hiệu, nàng thơ và chàng thơ không chỉ đơn thuần quảng bá thương hiệu họ hợp tác khi mặc các thiết kế mới nhất tại các sự kiện đình đám; mà chính cá tính, bản sắc của họ sẽ là cốt lõi, phần hồn của trang phục.

Khác với các đại sứ thương hiệu, nàng thơ và chàng thơ không chỉ đơn thuần quảng bá thương hiệu họ hợp tác khi mặc các thiết kế mới nhất tại các sự kiện đình đám; mà chính cá tính, bản sắc của họ sẽ là cốt lõi, phần hồn của trang phục. Họ truyền cảm hứng sáng tạo đặc biệt cho nhà thiết kế, hiện thực hóa những hình mẫu lý tưởng được định hình trong miền tưởng tượng của họ để mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho người mặc. Hãy lấy mối thâm tình huyền thoại trong giới thời trang giữa Givenchy và nữ minh tinh Audrey Hepburn, làm ví dụ. Nữ ngôi sao được mệnh danh là nàng thơ vĩnh cửu của nhà mốt Givenchy từng chia sẻ rằng: “thương hiệu mang đến cảm giác mà tôi thực sự là chính mình khi mặc những thiết kế của họ”. Ngược lại, Givenchy coi Hepburn là hình mẫu lý tưởng của mình, hiện thân cho những ý tưởng sáng tạo của ông. Đây là một nàng thơ: một nhân vật đầy cảm hứng, là hiện thân của gu thẩm mỹ của nhà thiết kế và giúp biến nó thành hiện thực.

Dưới đây là những mối duyên tình giữa các nhà thiết kế và nàng thơ, chàng thơ huyền thoại trong địa hạt thời trang, mà bạn nhất định không được bỏ qua:

Alessandro Michele và Harry Styles

Alessandro Michele và Harry Styles gặp nhau lần đầu vào khoảng năm 2014 và tình bạn của họ nhanh chóng phát triển nhờ có chung tầm nhìn độc đáo về thời trang và nghệ thuật. Trong địa hạt thời trang Alessandro Michele vốn nổi tiếng với gu thẩm mỹ lập dị, chủ nghĩa tối đa đầy sức hút và trí sáng tạo vô biên với tư cách là cố giám đốc sáng tạo của Gucci. Từ khi bắt đầu bắt đầu sự nghiệp solo, Harry Styles đánh dấu một kỷ nguyên mới táo bạo, đa dạng và hiện đại hơn từ âm nhạc, định hướng hình ảnh cho đến phong cách thời trang.

Nam ca sĩ ưa chuộng các diện mạo phi giới tính, linh hoạt phong cách và phá vỡ mọi rào cản quy ước truyền thống. Từ đó, “mẫu số chung” giữa tầm nhìn làm nghệ thuật, sáng tạo giữa họ bắt đầu xuất hiện. Alessandro Michele trở thành người “hậu thuẫn” trên con đường thời trang của nam ca sĩ, chuẩn bị hàng loạt những bộ suit may đo riêng, áo sơ mi lụa xuyên thấu, hay các kiểu quần ống loe độc đáo cho sự xuất hiện của Harry Styles trong loạt sự kiện, thảm đỏ và sân khấu biểu diễn.

Một trong những bộ trang phục và phong cách mang tính biểu tượng nhất do Alessandro Michele tạo ra cho “chàng thơ” Harry Styles, chắc chắn là chiếc áo blouse màu đen, xuyên thấu phối cùng một chiếc quần âu cạp cao tại Met Gala 2019. Diện mạo năm ấy đã gây chú ý trên toàn thế giới. Hay hàng loạt bản phối cùng váy vóc nữ giới trên tạp chí Vogue, số tháng 12 năm 2020. Sự hợp tác của họ ngày càng thêm gắn kết sâu sắc hơn, với lần ra mắt bộ sưu tập “Gucci HA HA HA” vào năm 2022; trong đó, Harry Styles đã trở thành gương mặt đại diện chính thức của lookbook quảng bá. Tuy không gầy guộc, mảnh mai như các người mẫu nam đặc trưng của Alessandro Michele, những Harry Styles chính là hiện thân của chàng trai Ý mà nhà thiết kế luôn mong muốn được hiện thực hóa. 

Alexander McQueen và Kate Moss

Vào đầu những năm 90, nhờ sự giới thiệu của những người bạn chung trong giới thời trang London, cuộc gặp gỡ giữa Alexander McQueen và người mẫu Kate Moss bắt đầu được hình thành. Từ quen biết, họ nhanh chóng trở thành hai người bạn bè thân thiết, và ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của lẫn nhau. Kate Moss xuất hiện liên tục trên sàn runway của McQueen, trở thành một trong những gương mặt đại diện “không chính thức” của thương hiệu. Tuy không được xướng tên trước truyền thông với danh phận là “đại sứ thương hiệu”, nhưng vẻ đẹp heroin đặc trưng của Moss đã khắc họa trọn vẹn nét lãng mạn cực đoan của McQueen, nữ người mẫu từ đó cũng được biết đến như một “nàng thơ” của nhà mốt.

Trong vô số những lần gặp nhau, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là lần Kate Moss xuất hiện trên sân khấu, với hình ảnh 3D ảo ảnh (được gọi là Pepper’s Ghost ở thời Victoria), tại show diễn Thu Đông 2006, “Widows of Culloden” của thương hiệu. Sự xuất hiện độc đáo này trên sàn diễn đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử thời trang, thể hiện kỹ năng kết hợp công nghệ, sân khấu và chiều sâu cảm xúc mang tính tiên phong của McQueen. Một khoảnh khắc huyền thoại khác là khi Alexander McQueen mặc chiếc áo phông có dòng chữ “We Love You Kate” vào năm 2005 để kết thúc một buổi trình diễn, nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Kate Moss sau khi siêu mẫu này dính vào vụ bê bối về sử dụng chất cấm. Dòng chữ in trên áo thể hiện lòng trung thành, sự ủng hộ, tình yêu và sự tin tưởng của nhà thiết kế quá cố dành cho Moss, dành cho một trong những “nàng thơ” vĩnh cửu của mình.

Yves Saint Laurent và Catherine Deneuve

Từ cuộc sống riêng tư đến công việc, mối quan hệ thân thiết của Yves Saint Laurent và nữ diễn viên, nhà làm phim người Pháp Catherine Deneuve kéo dài hàng thập kỷ. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1965, khi Saint Laurent thiết kế trang phục cho bộ phim “Belle de Jour”, do Luis Buñuel đạo diễn, và Catherine Deneuve thủ vai nữ chính. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn lâu dài và sự giao thoa sáng tạo bền bỉ.

Saint Laurent coi Deneuve là nàng thơ của mình, chuẩn bị xiêm y cho cô trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng quan trọng nhất, bao gồm các liên hoan phim và lễ trao giải. Đối với nữ minh tinh, bản thân cô trở thành biểu tượng thời trang đương thời nhờ trang phục của Saint Laurent từ công việc, trên màn ảnh rộng cho đến đời sống riêng, phong cách cá nhân.

Năm 2002, khi Saint Laurent giã từ sàn diễn, Deneuve là một trong những khách mời danh dự trong buổi trình diễn cuối cùng của ông. Sau khi nhà thiết kế qua đời vào năm 2008, nữ diễn viên người Pháp đã công khai bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với ông, gọi ông là thiên tài thời trang và là người bạn thân yêu. Vào năm 2019, Deneuve đã bán đấu giá bộ sưu tập quần áo YSL khổng lồ mà cô sưu tầm được trong nhiều năm, quyên góp số tiền thu được cho tổ chức từ thiện. Cuộc đấu giá này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa họ cũng như giá trị từ trang phục Saint Laurent đối với cuộc đời và sự nghiệp của Catherine Deneuve.

Gianni Versace và Naomi Campbell

Gianni Versace và Naomi Campbell là bộ đôi nhà thiết kế – nàng thơ nổi tiếng nhất địa hạt thời trang. Họ gặp nhau vào đầu những năm 90 khi Campbell đang nổi lên như một hiện tượng, được công nhận như một trong những người mẫu triển vọng nhất trong thế hệ của cô. Gianni Versace thấy ở cô không chỉ là hình mẫu hoàn hảo mà còn là một nàng thơ, thổi hồn nghệ thuật vô cùng đặc biệt cho các thiết kế của ông. Từ lâu, Naomi Campbell đã thường xuyên góp mặt trong các buổi trình diễn của nhà thiết kế Calabrian.

Một trong những lần xuất hiện đáng nhớ nhất là khi Campbell mặc chiếc váy cưới màu trắng và vàng trong show diễn haute couture Spring/Summer 1992 của Versace ở Paris. Chiếc váy này, cùng với khăn che mặt dài và những bông hoa vàng, đã trở thành một trong những khoảnh khắc tiêu biểu nhất trong lịch sử thời trang và củng cố địa vị của nữ siêu mẫu với tư cách là “cô dâu của địa đàng haute couture” cuối cùng của Versace.

Đối với show diễn Thu Đông 1997 – văn bia sáng tạo của Gianni, Naomi tiếp tục bước xuống sàn diễn với tạo hình một cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy ngắn ánh kim quyến rũ. Sau vụ sát hại thảm khốc năm đó, Naomi Campbell đã có lúc sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Dù có thành công ra sao, Naomi chưa bao giờ quên được tầm quan trọng của Gianni đối với sự nghiệp của cô và cả thế giới thời trang nói chung. Năm 2017, để kỷ niệm 20 năm ngày mất Gianni Versace, Naomi Campbell đã bước đi trong show diễn tưởng nhớ được Donatella Versace tổ chức, cùng các siêu mẫu khác từ thập niên 90.

Gianni Versace và Naomi Campbell là bộ đôi nhà thiết kế – nàng thơ nổi tiếng nhất địa hạt thời trang. Họ gặp nhau vào đầu những năm 90 khi Campbell đang nổi lên như một hiện tượng, được công nhận như một trong những người mẫu triển vọng nhất trong thế hệ của cô.

Phoebe Philo và Daria Werbowy

Từ ngoại hình đến tính cách, Phoebe Philo và “nàng thơ” Daria Werbowy của mình giống nhau như tạc tượng. Cả hai bắt đầu thân thiết khi Phoebe Philo làm Giám đốc Sáng tạo tại Céline, giai đoạn mà Werbowy trở thành gương mắt trung tâm trong hầu hết các chiến dịch và show diễn của thương hiệu. Mối quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc hơn với chiến dịch Céline Spring/Summer 2014. Được chụp bởi Juergen Teller, trong đó Werbowy giống Philo đến mức ban đầu một số người nghĩ rằng nhà thiết kế đã trở thành người mẫu. Giai đoạn này đánh dấu một trong những giai đoạn có ảnh hưởng và được hoan nghênh nhất trong sự nghiệp của nhà thiết kế, với Werbowy là hiện thân của lăng kính sáng tạo của cô.

Khi Philo thông báo ra mắt thương hiệu cùng tên của cô vào năm 2021, những người hâm mộ nhà thiết kế này đã ngay lập tức suy đoán về khả năng Werbowy trở lại làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới. Tin đồn được xác nhận khi Werbowy xuất hiện trong chiến dịch ra mắt thương hiệu mới Philo vào tháng 9 năm 2023. Không chỉ là đồng nghiệp, nàng thơ, giữa Phoebe Philo và Daria Werbowy luôn tồn tại một tình bạn khó có thể rời xa nhau. 

Hedi Slimane và Pete Doherty

Hedi Slimane và Pete Doherty gặp nhau vào đầu những năm 2000 khi Slimane ghi lại cuộc đời của một nhạc sĩ cho cuốn sách ảnh nổi tiếng năm 2005 của ông, “Birth of a Cult”. Cuốn sách ghi lại mười tám tháng trong cuộc đời của Doherty, cùng bối cảnh âm nhạc hỗn loạn mà ông đang theo đuổi lúc bấy giờ. Vào thời điểm đó, Slimane là Giám đốc Sáng tạo của Dior Homme; trong khi Doherty, đồng thủ lĩnh của The Libertines, đang trở thành một trong những ngôi sao nhạc rock có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tình bạn của họ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn khi Doherty thường xuyên tham dự các buổi trình diễn của Slimane, và được đặc ân mặc trước những thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế. Mối quan hệ giữa nhà thiết kế và “chàng thơ” này ảnh hưởng trực tiếp đến bộ sưu tập Dior Homme Spring/Summer 2006. Hedi Slimane lấy cảm hứng sáng tạo trực tiếp từ Doherty cùng phong cách nổi loạn, phóng khoáng đặc trưng của ông. Sự hợp tác giữa họ không dừng lại ở Dior. Năm 2021, Slimane thiết kế váy cưới cho hôn lễ của nam ngôi sao; trong khi vào năm 2023, Doherty được mời tham dự buổi trình diễn Celine FW23. Điều này cho thấy mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến công việc sáng tạo của Slimane cho đến tận ngày nay.

Karl Lagerfeld và Baptiste Giabiconi

Tài năng của “viên ngọc ẩn” Baptiste Giabiconi được “thờ mài” Karl Lagerfeld phát hiện ở Paris từ năm 2008.  Baptiste Giabiconi nhanh chóng trở thành người mẫu yêu thích và “chàng thơ” của Lagerfeld. Nam người mẫu thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn của Chanel, một thương hiệu thời trang vốn dành cho nữ.

Lagerfeld từng mô tả nam người mẫu là “phiên bản nam của Gisele Bündchen: mảnh khảnh, săn chắc nhưng lực lưỡng; cơ thể đó hoàn hảo khi mặc quần áo và thậm chí còn đẹp hơn khi không mặc”. Mối quan hệ của họ được đánh dấu bằng một mối quan hệ tình cảm sâu sắc hơn, mà Giabiconi mô tả giống như tình cha con. Trong một vài lần, nhà thiết kế người Đức từng bày tỏ ý định nhận Giabiconi làm con trai hợp pháp của mình, mặc dù điều này chưa bao giờ chính thức diễn ra. Sau cái chết của Lagerfeld vào năm 2019, người ta tiết lộ rằng Giabiconi là một trong những người thừa kế một phần tài sản của ông. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lagerfeld cũng chụp ảnh cho nhiều chiến dịch và tạp chí mà Giabiconi góp mặt, bao gồm cả bộ lịch Pirelli mang tính biểu tượng, củng cố vị thế của anh như một trong những người mẫu nam có ảnh hưởng nhất trong thế giới thời trang. 

Giorgio Armani và Sophia Loren

Tình bạn lâu dài giữa Giorgio Armani và Sophia Loren bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước. Loren là một trong những người ủng hộ Armani nhiệt tình nhất, khi thường xuyên tham dự các buổi trình diễn thời trang và các sự kiện đặc biệt của nhà thiết kế. Tình bạn của họ cũng đã từng được tôn vinh công khai trong nhiều dịp, chẳng hạn như khi Loren tham dự sự kiện “One Night Only” của Armani ở Venice, nơi cô được chỉ định làm “mẹ đỡ đầu”.

Gần đây, Sophia Loren cũng thường xuyên bày tỏ tình cảm với Armani, gọi nam nhà thiết kế là “Giorgio của tôi”. Ngay cả trong dịp sinh nhật lần thứ 90 của nhà thiết kế người Ý vào năm 2024, nữ diễn viên người Naples đã gọi nhà thiết kế này là một “thiên tài sáng tạo vượt thời gian” và nhấn mạnh tình bạn của họ đã không thay đổi trong ngần ấy năm như thế nào. 

Demna Gvasalia và Kanye West

Sự hợp tác giữa Kanye West và Demna Gvasalia bắt đầu vào năm 2015, khi Kanye phát hiện ra tài năng của Demna và mời anh tham gia nhóm sáng tạo cho mùa đầu tiên của Yeezy. Sự hợp tác này đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn bền chặt, được thực hiện hóa bằng sự ủng hộ các thiết kế của nhau. Chẳng hạn như khi Kanye mặc chiếc áo hoodie Vetements tại buổi show diễn Dior Fall/Winter 2015, khiến nó trở thành món đồ nổi bật được cả làng mốt săn lùng.

Một trong những lần hợp tác quan trọng nhất giữa cả hai xảy ra vào năm 2021, khi Demna là giám đốc sáng tạo cho sự kiện ra mắt album “DONDA” của Ye. “Dấu nhân” hôm đó đánh dấu một trong những lần hợp tác công khai, hoành tráng đầu tiên giữa hai người trong lĩnh vực âm nhạc, kết hợp tầm nhìn nghệ thuật của họ để tạo ra trải nghiệm thị giác và thính giác độc đáo. Demna nói: “Kanye luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Tầm nhìn của anh ấy đẩy lùi các ranh giới và thách thức các chuẩn mực.” Đúng vậy, Demna Gvasalia và Kanye West chính là “chàng thơ” của nhau, của cả hai thương hiệu mà bản thân đang dẫn dắt. Năm 2022, Kanye công bố sự hợp tác sáng tạo giữa thương hiệu Yeezy của anh, Gap và Balenciaga, do Demna đạo diễn. Cùng năm đó, Kanye bất ngờ trở thành người mẫu, sải bước trên sàn diễn Balenciaga Spring 2023. 

Dolce&Gabbana và Monica Bellucci

Bắt đầu từ đầu những năm 90, Monica ​​Bellucci trở thành một trong những nàng thơ chính của hai “gã điên thời trang” người Ý. Mỹ nhân đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch quảng cáo và trình diễn thời trang cho thương hiệu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra tại Milan, nơi nữ diễn viên trình diễn cho Dolce & Gabbana, đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn kéo dài hơn ba mươi năm.

Vào năm 1994, Bellucci đóng vai chính trong quảng cáo đầu tiên cho nước hoa Dolce&Gabbana, do Giuseppe Tornatore đạo diễn. Trong 30 giây, người xem đã cảm nhận sâu sắc toàn bộ nét đẹp Sicilia cốt lõi trong di sản của thương hiệu. Vào năm 1997 tại Cannes, Monica rực rỡ trong chiếc váy hoa của thương hiệu. Cho đến nay, hình ảnh tuyệt đẹp đấy vẫn luôn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tích sử thời trang.

Tại show diễn Dolce & Gabbana Spring 2019, Monica Bellucci mở màn show diễn cùng với các huyền thoại thời trang khác như Eva Herzigova và Carla Bruni. Một trong những dự án ấn tượng nhất chính là chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập FW14, cùng sự góp mặt của các người mẫu khác như Andreea Diaconu và Bianca Balti. Ngoài các show diễn và chiến dịch quảng cáo, Bellucci còn hợp tác với Dolce & Gabbana cho dòng mỹ phẩm của thương hiệu này, với bộ sưu tập “True Monica” năm 2013 được phát triển cùng Pat McGrath.

Trong những năm qua, Monica Bellucci tiếp tục là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch của Dolce & Gabbana. Không ngoa khi nói rằng, vẻ đẹp sắc sảo, nét kiều diễm của Monica chính là hơi thở, phần hồn của Sicilia được bộ đôi nhà thiết kế người Ý khắc họa trên từng thiết kế trong vũ trụ sáng tạo của mình. Mối quan hệ thân thiết với nhà mốt Ý cũng chính là tiền đề giúp con gái của Monica Bellucci, Deva Cassell, trở thành một trong những gương mặt mới của nhà mốt Ý. 


Thực hiện Dory

Theo nssgclub