Thời trang nhanh lại thống trị các nền tảng second-hand: Mua bán lại có phải là giải pháp bền vững?

Ngày đăng: 17/07/24

Con số 61,8 triệu mặt hàng Zara trên nền tảng đồ cũ Vinted vẽ lên một bức tranh phức tạp về hành vi tiêu dùng thời trang nhanh và đặt câu hỏi cho những nỗ lực bền vững trong lĩnh vực bán lẻ.

Bên cạnh Zara, Vinted còn có khoảng 59,7 triệu mặt hàng H&M, 21,8 triệu mặt hàng Shein, 21 triệu mặt hàng Primark và 10,2 triệu mặt hàng Mango. Có thể thấy các thương hiệu thời trang nhanh không chỉ thống trị thị trường mà còn thể hiện năng lực sản xuất áp đảo.

Zara, thương hiệu thuộc sở hữu của Inditex, nổi tiếng với khả năng ra mắt các bộ sưu tập hai tuần một lần để theo kịp các xu hướng mới liên tục xuất hiện. Không chịu thua kém Zara, Shein cũng đăng tải 10.000 sản phẩm lên trang web của mình mỗi ngày.

Billigklamotten machen Shein zu Chinas geheimnisvollen Modegiganten

Với thời hạn sử dụng ngắn, các mặt hàng thời trang ăn liền tiếp tục đặt ra vấn đề to lớn về tính bền vững.

Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc kéo dài vòng đời của hàng may mặc thay vì vứt bỏ chúng sau khi mặc vài lần. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng tăng của các mặt hàng thời trang nhanh trên các nền tảng bán lại đã tố cáo những thiệt hại mà việc sản xuất và tiêu dùng hàng loạt đang gây ra cho cả ngành công nghiệp thời trang và môi trường.

Khi các xu hướng thay đổi nhanh chóng đến mức người tiêu dùng có thể đánh mất hứng thú với một món đồ nào đó chỉ trong vòng hai tuần, thời trang sẽ mất đi độ uy tín vốn có.

Gần đây, một bài đăng trên X đã cho thấy hai bức ảnh chụp cùng một món đồ ở các mức chất lượng khác nhau phản ánh thời trang nhanh đã thay đổi nhận thức của chúng ta như thế nào. Tài khoản Cora Harrington cho biết mọi người “thích đường cắt bên phải hơn vì đường cắt bên trái trông quá lỗi thời. Sự cẩu thả và chất lượng thấp đang được yêu thích như để minh chứng cho sự trẻ trung và do đó trở thành thay đổi lớn về mặt văn hóa”.

Hơn nữa, mô hình thời trang tuần hoàn yêu cầu các mặt hàng chất lượng phải tồn tại lâu hơn một mùa, chứ không phải các thương hiệu thời trang nhanh sản xuất hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm, trong đó chủ yếu được làm từ polyester.

Stuart Trevor, sáng lập nhà bán lẻ thời trang AllSaints và thương hiệu Stuart Trevor, đã theo dõi số lượng mặt hàng Zara được niêm yết trên Vinted trong 77 ngày. Cụ thể trên LinkedIn, Trevor thể hiện sự kinh ngạc với mức tăng từ 52,4 triệu vào cuối tháng 3 lên 61 triệu vào giữa tháng 6, đồng nghĩa với trung bình 100.000 mặt hàng mới được thêm vào mỗi ngày.

Câu hỏi đặt ra về hiệu quả của Vinted và các nền tảng đồ cũ khác trong việc giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra. Nếu việc bán lại dễ dàng như vậy, các nền tảng có vô tình khuyến khích người tiêu dùng mua hàng vô tội vạ ngay từ đầu?

Trong một tình huống phức tạp như thế này, thật khó để xác định rõ ràng lỗi của từng bên.

Mặc dù các nền tảng second-hand như Vinted đã đưa ra phần nào giải pháp cho vấn đề chất thải dệt may, nhưng cần có những thay đổi toàn diện hơn cho các mô hình sản xuất, tiêu thụ và xử lý để đạt được tính bền vững thực sự trong ngành.

Các nền tảng như Vestiaire Collective đã cấm các mặt hàng thời trang nhanh trong nhiều năm, nhưng không rõ giải pháp này có hiệu quả như thế nào.

Trong trường hợp này, quyền quyết định nằm trong tay các công ty thời trang nhanh. Người tiêu dùng vẫn có khả năng và cả nghĩa vụ đưa ra ý kiến ​​của mình thông qua lá phiếu có sức mạnh nhất trong thời trang: tiền bạc.

Chuyển ngữ: Thanh Mai

Theo Nss Magazine