5 thành phố châu Á đang “vươn mình” thành kinh đô thời trang

Ngày đăng: 07/04/25

Không còn là “sân sau” của các kinh đô thời trang phương Tây, nhiều thành phố Châu Á đang vươn mình mạnh mẽ – nơi tài năng bản địa, văn hóa bản sắc và tinh thần sáng tạo hội tụ, tạo nên những kinh đô thời trang mới.

New York, London, Milan và Paris vẫn là những kinh đô không thể thay thế. Nhưng cuộc truy lùng cảm hứng mới thì chưa bao giờ có điểm dừng. Khi những cái tên như Sabrina Carpenter hay Blackpink trở thành đại diện của các thương hiệu châu Á, làn sóng từ phương Đông đã bắt đầu len vào tâm điểm của cuộc chơi toàn cầu.

Đông Nam Á cũng không nằm ngoài cuộc chuyển mình ấy. Bangkok và TP.HCM đang dần khẳng định mình như những điểm đến thời trang mới – nơi các thương hiệu bản địa như Fancì Club, Lsoul hay La Lune vươn mình ra biển lớn quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM đang dần trở thành điểm đến mới trong bản đồ của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Nơi đây đã lọt vào ống kính của những chiến dịch đình đám: từ bảng quảng cáo LED khổng lồ giữa trung tâm thành phố với hình ảnh Jennie (Blackpink) trong chiến dịch Chanel Handbag 25, đến pop-up store của Dior SS25, nơi thời trang hòa vào đời sống đô thị một cách đầy tự nhiên. Từng dấu hiệu nhỏ như thế, khi xâu chuỗi lại, hé lộ một sự thật rõ ràng: thời trang đang dịch chuyển về phương Đông, và châu Á đang trở thành tâm điểm.

Những cái tên bản địa như Fancì Club, La Lune, Lsoul… đã dần bước ra thế giới và được diện bởi những biểu tượng phong cách như Bella Hadid, Lisa và Jennie (Blackpink), Sabrina Carpenter…

Sài Gòn không chỉ là nơi các thương hiệu quốc tế tìm đến, mà còn là điểm khởi nguồn cho một làn sóng thời trang nội địa mang đậm dấu ấn cá nhân – độc lập, sáng tạo, và ngày càng được giới mộ điệu quốc tế săn đón.

Jennie trong thiết kế của Fancì Club.
Doja Cat trong thiết kế của THAI HUY.
Lsoul tại Shanghai Fashion Week AW25.

Sự trỗi dậy của TikTok và làn sóng “shoppertainment” đã biến việc mua sắm tại đây thành một trải nghiệm đa giác qua. Từ các cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong chung cư cũ đến các khu phức hợp nghệ thuật hiện đại, các thương hiệu trẻ đang xây dựng một diện mạo thời trang phản chiếu tinh thần của thế hệ mới – khao khát tự do, cá tính và thẩm mỹ tinh tế.

Rue Miche, Mozaic Space, Compound Garment, Spot Hideout… những tổ hợp mua sắm trẻ liên tiếp xuất hiện, góp phần định hình bản đồ thời trang mới của thành phố và thu hút ngày càng nhiều tín đồ quốc tế. Song hành cùng các phiên chợ nghệ thuật như Sunny Spot Flea Market, LÔCÔ Art Market hay các cửa tiệm ẩn mình trong những chung cư cũ, tất cả đều tập trung quanh khu vực ga metro Bến Thành – vị trí giao thoa giữa cũ và mới, giữa bản sắc địa phương và hơi thở toàn cầu. TP.HCM đang dệt nên một bức tranh thời trang sống động, nơi những người yêu cái đẹp tìm thấy điểm hẹn của riêng mình.

LÔCÔ Art Market.

Thượng Hải

Thượng Hải từ lâu đã trở thành điểm đến của các thương hiệu thời trang hàng đầu. Loewe đã tổ chức triển lãm công khai đầu tiên – “Crafted World” tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải vào năm 2024. “Ông lớn” Louis Vuitton cũng từng trình diễn bộ sưu tập tại thành phố này. 

Tuy nhiên, Thượng Hải không chỉ là sân chơi của các thương hiệu nước ngoài mà còn là cái nôi cho những tài năng nội địa. Nhà thiết kế Mark Gong không ngừng gây ấn tượng với những ý tưởng táo bạo, biến sàn diễn thành tấm gương phản chiếu văn hóa đương thời. Anh đã tái hiện hình ảnh chiếc váy Valentino của Charlotte York trong “Sex and The City” hay xu hướng “Office Siren” từ TikTok lên runway. 

BST “Not Inocent” Markgong AW25.

Những thương hiệu nội địa cao cấp “xuất thân” từ Thượng Hải cũng dần khẳng định tên tuổi. Điển hình, Hengdi Wang có cả trụ sở tại Thượng Hải và London dù chỉ mới ra mắt hai năm. Thương hiệu nhanh chóng gây ấn tượng với cách tiếp cận thời trang mang hơi thở tương lai. Với nguồn tham chiếu từ các bộ phim kinh điển như “Alien” (1979) và “Species” (1995), bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 là sự kết hợp giữa những chiếc váy xuyên thấu và phụ kiện kim loại, lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa con người, công nghệ và thiên nhiên.

Thành Đô

Thành Đô được ví như “thủ đô đường phố” ở Trung Quốc. So với thời trang cao cấp ở Thượng Hải và Bắc Kinh, Thành Đô nổi bật với phong cách đường phố hiện đại. Điều này không phải ngẫu nhiên vì Thành Đô là nơi sinh ra nền văn hóa Ba-Shu, phát triển sau sự chinh phục của nhà Tần đối với hai vương quốc Ba và Shu vào năm 316 TCN. Từ đó, ẩm thực và các nghệ thuật đặc sắc như Opera Tứ Xuyên ra đời, tạo nên nét văn hóa độc đáo của vùng đất này.  

Một trong những địa điểm rõ nét nhất là Taikoo Li – trung tâm mua sắm ngoài trời với kiến trúc lấy cảm hứng từ những tòa nhà truyền thống kiểu Tây Tứ Xuyên. Đây là nơi Lemaire đặt cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc cùng nhiều thương hiệu khác như Maison Margiela, Loewe và Hermès. Cách Taikoo Li không xa là đường Chunxi, nơi bạn sẽ tìm thấy Basement FG, cửa hàng chuyên bán những món đồ thời trang trẻ trung, hợp xu hướng với giá phải chăng.  

Taikoo Li – trung tâm mua sắm ngoài trời với kiến trúc lấy cảm hứng từ những tòa nhà truyền thống kiểu Tây Tứ Xuyên.

Về nhà thiết kế không thể không nhắc đến Liushu Lei và Yutong Jiang – bộ đôi sáng tạo đứng sau thương hiệu Shushu/Tong. Thương hiệu có trụ sở tại Thượng Hải và gây tiếng vang lớn trong làng thời trang quốc tế với những thiết kế đầy tính chơi đùa, từ những chiếc váy dài ngang gối thanh lịch cho đến áo gile. Tất cả thiết kế đều được điểm xuyết bằng những chi tiết nơ và họa tiết hoa.  

Shushu/Tong SS25.

Một cái tên khác cũng đang thu hút sự chú ý là Shie Lyu. Năm 2023, Lyu đã được Vogue chọn để hợp tác cùng Stella McCartney. Cô đại diện cho tinh thần tiên phong của Thành Đô với những bộ sưu tập thời trang tương lai không gây lãng phí nguyên liệu.

Hồng Kông

Từ lâu, Hồng Kông đã nổi danh là trung tâm tài chính sôi động bậc nhất châu Á. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính nơi giao thoa của hai nền văn minh Đông – Tây này lại âm thầm nuôi dưỡng một dòng chảy sáng tạo mãnh liệt trong thời trang.

Nếu bạn từng cảm thấy bão hòa với những khuôn mẫu quen thuộc trong thời trang đương đại, hãy tìm đến các nhà thiết kế bản địa nơi đây để tìm thấy cánh cửa mở ra góc nhìn mới.

Cuối năm 2024, thành phố này đã đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình định danh với sự kiện thời trang quy mô – Hong Kong Fashion Fest lần đầu tiên được tổ chức. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là buổi trình diễn và triển lãm đặc sắc, quy tụ những tên tuổi nổi bật như Charles de Vilmorin, Cheney Chan, Benchellal và Kay Kwok. Sự kiện thể hiện tuyên ngôn mạnh mẽ: Hồng Kông đang dấn bước để trở thành điểm đến thời trang hàng đầu – một trung tâm sáng tạo và văn hóa mới của châu Á.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do @hkfashionfest chia sẻ


Thêm vào đó, những thương hiệu nội địa cũng tận dụng di sản văn hóa để tạo ra dấu ấn riêng. Điển hình, Yat Pit, thương hiệu do Jason Mui và On Ying Lai sáng lập, mang đến những thiết kế độc đáo, tái định nghĩa sự kết hợp giữa Đông và Tây. Một trong những thiết kế được yêu thích nhất là “Qipao Trench Coat”. Thiết kế là sự pha trộn giữa tính ứng dụng và tông màu từ áo khoác trench coat phương Tây với phom dáng và cổ đứng đặc trưng của sườn xám Trung Hoa. Chủ đề giao thoa giữa văn hóa, quá khứ và hiện đại cũng xuất hiện trong nhiều thiết kế khác của các thương hiệu. Từ áo gile không tay đến đầm dệt kim đều lấy cảm hứng từ những chi tiết truyền thống như cổ áo khoét tròn và nút thắt kiểu Trung Quốc.  

Qipao Trench Coat.

 

Trong khi đó, Maness Ko, giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế thương hiệu Athenaeum lại đưa chất thơ và sự lãng mạn vào từng thiết kế. Cô lấy cảm hứng từ nhiều giai đoạn lịch sử và nền văn hóa khác nhau để tạo nên những thiết kế vừa bay bổng vừa có tính ứng dụng. Các trang phục như chân váy ren xuyên thấu với chi tiết thắt nơ, áo dệt kim gam màu trầm hay những chiếc đầm xếp tầng bồng bềnh đều mang vẻ đẹp tinh tế nhưng vẫn có tính ứng dụng cao.

Bangkok

Bangkok được biết đến như thiên đường của những món đồ thời trang giá rẻ. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài sôi động ấy là lớp sóng ngầm sáng tạo đang âm thầm chuyển mình. Trong những con hẻm nhỏ giữa nhịp sống tất bật của thủ đô Thái Lan, các nhà thiết kế trẻ đang định hình bản sắc riêng và kể câu chuyện địa phương.

Một điểm dừng chân tiêu biểu là Loft Eyes – cửa hàng phức hợp được giới mộ điệu tìm đến để khám phá túi xách, trang sức, trang phục và nước hoa bản địa. Không gian tối giản, thoáng đãng như phông nền hoàn hảo cho những thiết kế rực rỡ, phản chiếu tinh thần yêu đời, táo bạo và đậm chất “Bangkok”.

Không xa đó, trong khu Sukhumvit nhộn nhịp, EmSphere là trung tâm mua sắm mới nổi, đang trở thành điểm đến yêu thích của tín đồ thời trang đương đại. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những chiếc túi đính hạt tinh xảo của Pipatchara, hay thiết kế đeo chéo kiểu cargo từ Chato Studio – thương hiệu địa phương mang hơi thở thành thị hiện đại, được chăm chút đến từng chi tiết.

Theo Grazia

Chuyển ngữ: Lê Khanh