Animal Prints – “Cội nguồn” của một trong những họa tiết in mang tính biểu tượng bậc nhất địa hạt thời trang

Ngày đăng: 14/04/24

Bên cạnh kỹ thuật cắt may, xử lý chất liệu, màu sắc và chất liệu, họa tiết cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong địa hạt thời trang. Trước khi, được công nhận như mẫu họa tiết được “sủng ái” bậc nhất làng mốt, animal prints (họa tiết da động vật) đã có trải qua một hành trình dài để thật sự chinh phục thế giới thời trang.


Không đơn thuần là những dấu ấn khiến trang phục trở nên nổi bật, đằng sau những họa tiết đều tồn tại những câu chuyện thú vị về sự khởi nguồn cũng như hành trình chinh phục thế giới thời trang của chính nó. Và họa tiết da động vật cũng không là ngoại lệ.

Thuở nguyên sơ 

Họa tiết da động vật đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước khi địa hạt thời trang được thành lập. Lúc bấy giờ, lớp da hoặc lông dày của động vật  được xem là quần áo của các bộ lạc trên thế giới. Họ sử dụng da động vật không chỉ để giữa ấm và bảo vệ cơ thể, mà còn được trưng bày trong dinh thự như cách thể hiện vị thế xã hội. Đối với các vị vua, hoàng hậu, tầng lớp quý tộc, thảm da động vật hay chiếc đầu thú độn bông được xem như một biểu tượng cho sự cao quý, sức mạnh, cả quyền lực của họ. Những người thợ săn tin rằng, việc mặc lớp da hay bộ lông của động vật sẽ giúp họ sở hữu được sức mạnh và quyền năng của con vật đó. 

Đến những năm 30, để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng, các bản in họa tiết da động vật bắt đầu xuất hiện tích cực hơn trong thời trang. Trào lưu này được khởi nguồn bởi sự thành công từ bộ phim “Tarzan the Apeman” (1932). Những bộ đồ in hình da động vật hoang dã được khán giả yêu thích hết mực, vì chúng đem đến sự phiêu lưu thú vị và đầy hấp dẫn. Những bộ trang phục trong bộ phim cũng trở thành tiền đề để hàng loạt nhà sản xuất và nhà thiết kế “bắt tay” vào việc tạo ra hàng loạt các sản phẩm có họa tiết da động vật từ áo khoác đến khăn choàng cổ. Joséphine Baker – nữ ca sĩ và vũ công, một biểu tượng thời trang giúp báo chí có thể “xâm nhập” được vào thế giới thời trang xa xỉ của giới siêu giàu tại các sòng bạc ở Paris, nổi tiếng là người xây dựng phong cách gắn liền cùng các thiết kế có họa tiết in da động vật. Cô đã giúp họa tiết nổi bật này có thể tiếp cận gần hơn với khán giả, và đối tượng khách hàng lúc bấy giờ. 

Bộ trang phục có họa tiết da báo xuất hiện trong phim “Tarzan the Apeman” (1932).

Joséphine Baker và chú báo Chiquita

Bước sang trang mới và bắt đầu thời hoàng kim

Vào những năm 1940, sau khi những ngôi sao đình đám lúc bấy giờ, Bettie Page ra mắt công chúng trong hình ảnh người rừng Jungle Bettie, nhu cầu sử dụng lông thú cũng bắt đầu tăng đột biến. Chiếc váy ngắn bodycon, cut-out táo bạo bên hông nổi bật với bản in da báo, đã tạo nên “cơn vũ bão” mang tên animal prints trong địa hạt thời trang trên khắp thế giới. Những năm 1940 cũng là giai đoạn đầu của phong trào nữ quyền, đúng lúc đó chiếc váy da báo trứ danh của Bettie Page đã trở thành một hình ảnh biểu trưng hoàn hảo cho người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm, có tiếng nói lẫn quyền lực. 

Bettie Page

Qua đến những năm 1950, họa tiết da động vật mới chính thức bước vào thế giới thời trang xa xỉ, đế chế Haute Couture hào nhoáng. Christian Dior đã là nhà mốt tiên phong cho hành trình chinh phục làng mốt của họa tiết da động vật. Trong bộ sưu tập “The New Look” đình đám, nhà thiết kế đã đưa bản in da báo lên vải vóc từ váy áo cho đến áo khoác. Nhờ ngôn ngữ thiết kế đầy duy mĩ của Dior, lớp da động vật đã trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các bản in da báo trong bộ sưu tập xuất phát từ niềm si mê của Mitzah Bricard – một nàng thơ vĩnh cửu kiêm nhà thiết kế mũ cho thương hiệu. Họa tiết da báo từ lâu đã là họa tiết yêu thích của Mitzah. Cuối cùng, sức ảnh hưởng của Madame Bricard đối với Dior cũng đã thiết lập nên một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho họa tiết động vật. Lúc bấy giờ, họa tiết da động vật trở thành đại diện cho sự thanh lịch, vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ.

Christian Dior trình làng bộ sưu tập của mình vào những năm 1950

Họa tiết da động vật bắt đầu bước vào thời hoàng kim rực rỡ của chính mình. Từ da báo đên da hổ, chúng được “sủng ái” hết mực từ bởi các minh tinh thời đại lẫn những nhà thiết kế lừng danh. Năm 1953, Marilyn Monroe xuất hiện trong bộ phim đình đám “Men Prefer Blondes” với một chiếc váy đen sang trọng, cùng chiếc áo choàng và ống tay giữ ấm có in họa tiết da báo. Vào năm 1963, Audrey Hepburn cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc với sự thanh lịch xuất phát từ chiếc mũ da báo đốm của Givenchy trong phim “Charade”

Đến những năm 1960, các bản in động vật hoang dã bắt đầu quá trình “thay màu áo mới”. Khác với vẻ đẹp thanh lịch gắn liền với người phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu ở 10 năm trước, họa tiết da động vật ở thập niên này gây ấn tượng với những màu sắc sặc sỡ, thậm chí bứt phá hơn và mang đầy tính thử nghiệm. Sự thay đổi này cũng là dấu hiệu để họa tiết thú vị đó tự mình mở ra một chương mới, cùng với hỗ trợ từ phong trào hippie bùng nổ. Không mang đến cảm giác gò bó được tìm thấy trong các căn phòng tráng lệ của giới nhà giàu, bản in họa tiết da động vật ở giai đoạn này đặc trưng với tinh thần tự do, phóng khoáng, pha chút nổi loạn tựa như cuộc sống hoang dã trong rừng hay của những người trẻ đang muốn vùng dậy lật đổ mọi định kiến. 

Vào những năm 1970, mối liên kết giữa họa tiết da động vật và tầng lớp thượng lưu gần như bị đứt gãy, chính vì sự xuất hiện của nhạc punk rock. Cùng với dòng chảy của punk rock và sự ảnh hưởng từ những bản hit pop của thập niên 70, họa tiết da động vật gây ấn tượng với một phong cách thú vị và vui nhộn hơn rất nhiều. Chúng xuất hiện trên khắp các loại thiết kế táo bạo như bodysuit, đồ nội y, quần ống loe, lẫn giày dép. Bước sang những năm 80, họa tiết da động vật được đa dạng hóa với nhiều loại da của các loài thú khác nhau. Nếu trong những thập kỷ trước, làng mốt chỉ mải mê với da báo, thì vào những năm 1980, ngựa vằn và da rắn bắt đầu trở thành họa tiết da động vật được làng mốt yêu thích. Nói không ngoa, thập niên 70 và 80 chính là thời hoàng kim của họa tiết mang tính biểu tượng này. Bởi lẽ, nó trở thành một trong những “chất liệu” được nhiều nhà thiết kế đình đám đem vào những sáng tạo thời trang mới nhất của họ. Điển hình, Roberto Cavalli – “ông hoàng” của họa tiết in động vật, đã tạo nên bản sắc thời trang của thương hiệu bằng cách khai thác hàng loạt bản in động vật như họa tiết da báo năm 1987, họa tiết ngựa vằn năm 1999 và họa tiết con bướm năm 2006. Không chỉ Roberto Cavalli, vào năm 1987, Valentino cũng đa đem lòng yêu quý vẻ đẹp hoang dã từ họa tiết da động vật, say đắm đến mức đã được gọi là “Chúa tể rừng xanh của thời trang”.

Không chỉ Roberto Cavalli, vào năm 1987, Valentino cũng đa đem lòng yêu quý vẻ đẹp hoang dã từ họa tiết da động vật, say đắm đến mức đã được gọi là “Chúa tể rừng xanh của thời trang”.

Roberto Cavalli – “ông hoàng” của họa tiết in động vật
Roberto Cavalli
Những thiết kế vào năm 1987 biến Valentino trở thành “Chúa tể của khu rừng thời trang”

Có thịnh ắt có suy

Bắt đầu từ thập niên 70 trở đi, trào lưu bảo vệ động vật bắt đầu dậy sóng, đặc biệt là sau khi chiếc áo khoác da báo của Jackie O’ Kennedy. Từ đó, những chiếc áo lông thú không được xem làm một món đồ sang trọng nữa, thậm chí còn bị gán mác là trang phục tội đồ. Từ đó, những người phụ nữ yêu thích diện trang phục in hoa tiết da báo cũng bị xã hội xem là những người kệch cỡm. 


Từ đó, nền điện ảnh Hollywood bắt đầu hình thành nên tuýp nhân vật phụ nữ lớn tuổi, gắn liền với những bộ trang phục da beo, và thích yêu những người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi. Kinh điển nhất chắc chắn là vai diễn “Mrs. Robinson” của Anne Bancroft trong bộ phim The Graduate. Từ đó, từ “cougar”, loài báo sư tử của Mỹ, trở thành tiếng lóng được xã hội dùng để miêu tả “máy bay bà già”. Những trang phục có họa tiết da báo cũng bắt đầu “đồng nghĩa” với hình ảnh của phụ nữ gợi tình.

“Tái sinh” từ đống tro tàn

Đến tận những năm 90s, họa tiết in da động vật mới được “phục hưng” lại nhờ vào chính những nhà thiết kế tài năng. Azzedine Alaia chính là một trong những gương mặt đó. Ở bộ sưu tập Xuân Hè 1991, Azzedine Alaia đã khiến làng mốt thay đổi cách nhìn “tiêu cực” về họa tiết da động bằng cách khắc họa nó trên những bộ trang phục đặc sắc. Từ những bộ bodysuits quyến rũ, áo choàng quý phái, mũ nồi sang trọng,… cho đến đôi găng tay quý tộc, họa tiết động vật đã chứng minh độ kết hợp linh hoạt của mình cho toàn thế giới thời trang.

Ngoài Azzedine Alaia, Gianni Versace cũng là người “tái sinh” họa tiết da thú bằng một vẻ đẹp phóng khoáng hơn nhưng không kém phần sành điệu. Bản in da động vật được nhà thiết kế kết hợp nhuần nhuyễn với hàng loạt họa tiết sặc sỡ khác, đem đến một khái niệm mới về sự sang trọng. 

Bộ sưu tập Alaïa Ready-to-Wear Thu Đông 1991
Gianni Versace những năm 1992

Từ những năm 2000 trở về sau, họa tiết in da động vật vẫn tiếp tục hành trình chinh phục làng mốt của mình, khi được khai thác trên hàng loạt sàn diễn thời trang đình đám, xuất hiện trên nhiều bộ trang phục của ngôi sao từ thảm đỏ, sân khấu biểu diễn đến xuống phố. Đến tận 2 thập kỷ sau, họa tiết in da động vật vẫn được xem một trong những họa tiết mang tính biểu tượng bậc nhất thế giới thời trang. Bởi lẽ, nhờ vào tính vượt thời gian, họa tiết da động vật có thể phù hợp với bất kỳ phong cách ở bất cứ thời điểm nào, hay mùa mốt thời trang nào. Dù thường được bắt gặp trong tủ quần áo mùa lạnh hơn, nhưng những trang phục có họa tiết da thú vẫn được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng để làm nổi bật diện mạo ngày Hè. 

Họa tiết động vật lên ngôi, “thống lĩnh” trên hàng loạt thảm đỏ ở những năm 2000

Trải qua hàng loạt thập kỷ lẫn thời đại của thời trang, họa tiết da động vật vẫn luôn khẳng định được vị thế khó thể thay thế được của nó trên vòng quay xu hướng. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 hiện tại, họa tiết da động vật được tìm thấy ở mọi ngóc ngách của thế giới thời trang hào nhoáng từ sàn diễn cao cấp, thảm đỏ đến đường phố. Với sự sủng ái như hiện tại, chắc chắn họa tiết da động vật hứa hẹn sẽ làm nên chuyện! 

Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 hiện tại, họa tiết da động vật được tìm thấy ở mọi ngóc ngách của thế giới thời trang hào nhoáng từ sàn diễn cao cấp, thảm đỏ đến đường phố.

Họa tiết động vật tiếp tục chinh phục sàn diễn thời trang đình đám
Họa tiết in da động vật cũng được hàng loạt ngôi sao hàng đầu yêu thích

Một bộ trang phục được phối cùng những món đồ có in họa tiết da động vật, luôn là tâm điểm chú ý trong đám đông

Thực hiện Dory