Bí mật đằng sau chiếc đầm huyền thoại của đại minh tinh Marilyn Monroe tại Lễ trao giải Qủa cầu Vàng năm 1962 

Ngày đăng: 12/01/24

Là một trong những “đại sảnh” thời trang danh giá nhất nhì Hollywood, thảm đỏ của Lễ trao giải Qủa cầu Vàng đã chứng kiến hàng loạt vẻ ngoài mang tính biểu tượng bậc nhất làng mốt. Một trong số đó là chiếc váy lộng lẫy của đại minh tinh Marilyn Monroe tại Golden Globe Awards 1962.

Như thường khi, mỗi khi thảm đỏ Golden Globe Awards diễn ra, làng mốt lại có cơ hội chiêm ngưỡng ánh hào quang rực rỡ, vượt thời gian từ thời trang Hollywood. Thảm đỏ của Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024 cũng đã đưa làng mốt đắm chìm vào một không gian tràn ngập sự sang trọng đáng mơ ước như thế.

Khởi động năm 2024 với vẻ đẹp hào nhoáng đậm chất Hollywoood, thảm đỏ của Golden Globe Awards vừa qua dự đoán một tương lai rực rỡ của thời trang bằng bộ váy sequin Gucci màu xanh lục của Taylor Swift, bộ đầm đuôi cá Schiaparelli cùng hiệu ứng trompe l’oeil siêu thực của Dua Lipa hay tuyệt tác Dior haute couture của Rosamund Pike. Tất cả tiếp tục trở thành những dấu ấn mới trong kho lưu trữ đồ sộ của thời trang thảm đỏ. Tuy nhiên, dù trải qua biết bao kỷ nguyên, biết bao năm tổ chức, nói không ngoa, chiếc đầm xanh sequin, hở lưng quyến rũ mà nữ minh tinh màn bạc – Marilyn Monroe từng diện tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 1962 vẫn là một trong những kiểu dáng “iconic” bậc nhất lịch sử thời trang. Lịch sử đằng sau chiếc đầm huyền thoại đó cũng là một câu chuyện thú vị mà chưa chắc tín đồ thời trang nào được biết. 

Dù là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì ngành điện ảnh Hollywood lúc bấy giờ, nhưng ở thời hoàng kim của mình, Marilyn Monroe thực sự không được vinh danh quá nhiều tại nhiều giải thưởng danh giá. Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1962 là một trong số ít lần nữ diễn viên nhận được giải thưởng cho tài năng của mình. Năm đó, nữ ngôi sao đã chiến thắng giải Henrietta dành cho Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở thể loại phim thế giới (trước đó, cô cũng đã giành được hai Quả cầu vàng khác). Đương nhiên, bước đến lễ trao giải danh giá, Marilyn Monroe luôn tỏa sáng như tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn với phong cách gợi cảm quá đỗi nổi tiếng của bản thân. 

Marilyn Monroe bước lên sân khấu nhận giải trong một chiếc đầm đính sequin, kiểu dáng ôm sát đường cong cơ thể điểm nhất với phần cổ chữ V. Thiết kế đấy đến từ lăng kính sáng tạo của một trong những nhà thiết kế thời trang quyến rũ nhất, Norman Norell. Với màu xanh ngọc lục bảo đậm, chiếc váy mà Norman thiết kế cho nữ minh tinh được công nhận là một trong những kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất lịch sử thời trang nhờ vào đường nét miễn nhiễm thời gian. Thậm chí đến mức, nếu có bất kỳ ngôi sao nào diện nó tại các thảm đỏ năm nay, có lẽ cũng không có ai biết rằng chiếc váy đó đã được thiết kế từ bảy thập kỷ trước, bởi lẽ nó vẫn trông mới mẻ và hiện đại đến bất ngờ. 

Đó không phải là lần đầu tiên nữ ngôi sao diện một chiếc váy nguyên bản của nhà thiết kế Norman. Marilyn Monroe là một người rất hâm mộ tuyệt tác của Norman Norell và cô ấy đã mặc rất nhiều thiết kế của nhà thiết kế người Mỹ trong nhiều năm liền. Không chỉ diện ở thảm đỏ, cô ấy thậm chí còn diện thiết kế của Norman trong ngày cưới của mình với vị phụ thê Arthur Miller vào năm 1956. Tuy nhiên, nhà thiết kế người Mỹ và ngôn ngữ thiết kế duy mỹ của mình không thực sự thu hút được sự chú ý của công chúng ở thời đại hiện nay, dẫu tác phẩm của ông từng được so sánh ngang hàng với những tài năng vĩ đại nhất vào thời điểm trước, chẳng hạn như Cristóbal Balenciaga ở Paris. Có một sự thật rằng, tên tuổi của Norman Norell từng được làng mốt truyền tai với biệt danh là “The American Balenciaga” nhờ vào kỹ thuật thời trang xứng tầm haute couture mà anh ấy kết hợp vào các thiết kế của mình. Với vẻ quyến rũ tinh tế, đậm chất Mỹ của mình, ông đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế người Mỹ thế hệ sau như Bill Blass, Ralph Lauren và Marc Jacobs. Vậy, tài năng bí ẩn này thực sự là ai?

Xuất thân từ Noblesville, Indiana, Norman bắt đầu bước chân vào thế giới thời trang khi có thời gian ngắn làm nhà thiết kế trang phục cho Paramount Pictures vào những năm 1920. Sau khi làm việc cho các thương hiệu như Hattie Carnegie vào những năm 1930, ông thành lập thương hiệu thiết kế của riêng mình với đối tác Anthony Traina, mang tên Traina-Norell vào những năm 40 và 50. Nhưng vào năm 1960, Norman cuối cùng thành lập nhãn hiệu riêng của mình ở Manhattan. Ông nhanh chóng trở thành thợ may nổi tiếng lúc bấy giờ, trở thành cái ưa thích trong tủ quần áo của các ngôi sao đình đám như Marilyn Monroe và Lauren Bacall – những người bị mê hoặc bởi những chiếc váy có kiểu dáng đẹp, nổi bật với đường cắt gọn gàng và quyến rũ đặc trưng của ông. Norman đặc biệt ghi dấu ấn với những chiếc váy đính sequin như thể của các mỹ nhân ngư dưới đại dương, chẳng hạn như chiếc đầm Golden Glove Awards 1962 của Marilyn. 

Theo những lời dẫn dắt trong quyển sách “Marilyn in Manhattan: Her Year of Joy”, tình bạn giữa Norman và Marilyn được bắt đầu nhờ vào tình yêu đặc biệt dành cho sân khấu của họ. Nhà thiết kế người Mỹ là một trong những người đóng một vai trò to lớn trong việc định hình hình ảnh và phong cách quyến rũ chuẩn Hollywood đình đám của Marilyn.

Tại buổi ra mắt vở kịch Broadway “Cat on a Hot Tin Roof” vào năm 1955, Norman đã mặc cho Marilyn một chiếc đầm ôm dài màu vàng đồng cùng chiếc áo khoác lông yêu kiều bên ngoài. Một năm sau, Marilyn tiếp tục xuất hiện trước công chúng cùng thiết kế của Norman, với một chiếc đầm sequin màu đen, cổ khoét sâu gợi cảm tại buổi ra mắt “Baby Doll”. Norman Norell đặc biệt thích khai phá và cải tiến sự quyến rũ đầy cuốn hút tiềm ẩn bên trong của đại minh tinh Marilyn. Vẻ đẹp đó được diễn giải hoàn hảo trong những kiểu dáng skintight, bó sát đường cong cơ thể. 

Chiếc váy Quả cầu vàng năm 1962 mà Norman Norell may cho Monroe vẫn là một trong những sáng tạo nổi tiếng nhất từ những ngày đầu cho đến tận nay. Chiếc đầm trở thành một trong những vật phẩm được sưu tầm nghiêm túc, nó được bán tại cuộc đấu giá tài sản của Christie’s vào năm 1999 với giá 96.000 USD. Năm 2018, chiếc cúp Quả cầu vàng mà Marilyn giành được năm đó cũng được bán đấu giá với mức giá đạt kỷ lục 250.000 USD. Nó có vẻ giống như một mức giá quá đắt cho một chiếc váy dạ hội hoặc một giải thưởng, nhưng ắt hẳn với giá trị lịch sử không thể thay thế khi nó được mặc bởi một biểu tượng Hollywood và được thiết kế bởi nhà thiết kế thân thiết của cô ấy thì chẳng có số tiền nào xứng tầm với chúng. 

Vào năm 2022, giá trị vô giá của chiếc váy đấy càng được nhận thức rõ hơn bởi làng mốt. Điều đó được chứng minh bằng màn hồi sinh ngoạn mục của những chiếc váy từ kho lưu trữ tại các thảm đỏ danh giá. Điển hình, Kim Kardashian đã tham dự Met Gala After Party 2023 trong chính bộ màu xanh lục bảo của Marilyn năm đó. Trước đó, Kim Kardashian cũng đã hóa thân thành đại minh tinh trong chiếc naked dress nổi tiếng năm nào (do nhà thiết kế trang phục Hollywood Jean-Louis thiết kế dựa trên bản phác thảo của Bob Mackie). 

Vài ngày trước buổi dạ tiệc thời trang được mong đợi nhất năm vào tháng 5 năm 2022, nữ ngôi sao Kim Kardashian chia sẻ với tạp chí Vogue: “Tôi tự nghĩ, mình sẽ làm gì với chủ đề Mỹ nếu không có phong cách Balenciaga? Vẻ đẹp đậm chất Mỹ nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới là gì? Đó chính là Marilyn Monroe,” Trong khi sự chú ý của làng mốt đều đổ dồn vào bộ váy “Chúc mừng sinh nhật”, thì diện mạo thứ hai tại Met Gala After Party 2023 của cô cũng đáng kinh ngạc không kém. Trong một bài đăng trên Instagram, Kardashian đã tiết lộ câu chuyện đằng sau chiếc váy đính sequin màu xanh lá cây: “Để kết thúc buổi tối của tôi tại The Met, tôi thật vinh dự khi được thử chiếc váy của Norman Norell được Marilyn Monroe đã mặc đến Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1962. Kỉ niệm đó mãi mãi là một trong những đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi khi có thể hóa thân thành tượng đài Marilyn của mình theo cách này, vào một đêm đặc biệt như vậy. Cảm ơn Heritage Auctions, Barbara Zweig và Jeff đã giúp tạo nên kỷ niệm này.”

Trong khi chiếc váy khỏa thân giúp lan tỏa sức ảnh hưởng của Marilyn với vẻ đẹp nóng bỏng được mệnh danh là quả “bom sex” của nước Mỹ, thì chiếc váy màu xanh lục bảo của Norman Norell là biểu trưng cụ thể cho tài năng của nữ ngôi sao, với tư cách là một diễn viên tài năng. Có lẽ chúng ta thường quên rằng Marilyn Monroe là một diễn viên hài nổi tiếng, người đã thu thập được nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp quá ngắn ngủi của mình—2 đề cử BAFTA và 2 lần giành Quả cầu vàng. Trong suốt quá trình làm việc cùng nữ ngôi sao, Norman luôn biết cách giúp Marilyn huyền thoại tỏa sáng một cách đặc biệt, ông không bao giờ để vẻ lung linh của quần áo hay một chiếc váy làm lưu mờ đi giá trị cốt lõi và tài năng của người mặc, đặc biệt là phụ nữ. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue