CELINE Women Winter 2023 – “The Age of Indieness”: Indie Sleaze chính thức trở lại!

Ngày đăng: 13/12/22

Tại nhà hát Wiltern ở Los Angeles, Hedi Slimane mời giới mộ điệu trở về thập niên 90 đầu những năm 2000, tham dự buổi nhạc rock hoành tráng, lấp lánh ánh đèn cùng những diện mạo “nhếch nhác” mang theo tinh thần phóng khoáng từ Indie Sleaze. 

Trên sân khấu của một trong những nhà hát nổi tiếng bậc nhất ở L.A., Hedi Slimane đã tự tay tổ chức một buổi hòa nhạc tưng bừng của những rocker sành điệu, khoác trên người những thước sequins lấp lánh, những chiếc leather jacket gai góc, những bộ suit “xộc xệch” nhưng lại quyến rũ không tưởng, và cả những chiếc váy tiệc đêm tuyệt vời cho mùa lễ hội sắp đến. Với tựa đề “The Age of Indieness”, buổi nhạc rock của Slimane miêu tả chân thật nhất vẻ đẹp hào nhoáng của một Hollywood xa xỉ mà ở đó những “nghệ sĩ” biểu diễn cùng người xem được Slimane khắc họa bằng những diện mạo đặc trưng từ boho-chic, indie sleaze, indie grunge đến thời trang những năm 2000. 

Những xu hướng thời trang thường sẽ có “tuổi đời” không cao, vòng xoay xu hướng cũng được hoạt động với quy luật “đào thải” như tự nhiên. Vì thế sau màn comeback khuấy động cả làng mốt thời trang của Y2K thì đã có không ít những dự đoán về những xu hướng nào sẽ “thống lĩnh” mọi ngóc ngách của thời trang sắp đến? Và bộ sưu tập Celine Women Winter 2023 gần đây của Hedi Slime dường như là lời giải đáp – nhà mốt Pháp đã gián tiếp “lót đường” cho Indie Sleaze trở lại, hứa hẹn khuynh đảo đường đua thời trang vào mùa Thu 2023! Có thể nói, Celine Women Winter 2023 chính là một bản phối hòa hợp giữa tư duy thời trang độc đáo của chính Slimane và cả những gì đang và sắp diễn ra ở thế giới thời trang. Tại đây, với tư duy thời trang đầy duy mỹ, không thể trộn lẫn của Slimane, người thưởng thức sẽ được chiêm ngưỡng một Indie Sleaze thật khác – chưa bao giờ sang trọng và đẳng cấp như thế.

Bởi lẽ Indie Sleaze vốn đặc trưng bởi sự hỗn độn, bừa bộn đậm chất thời trang hipster (xu hướng vượt ngoài dòng chảy mainstream), và chủ nghĩa tối đa của thập niên 80 cũng như phong cách grunge của thập niên 90. Phong cách này còn gắn bó sâu sắc với văn hóa tiệc tùng, sự khoái lạc đấy được lãng mạn hóa bằng ngôn ngữ thời trang vô cùng đặc biệt. Vào những năm đấy, bạn sẽ dễ dàng thấy được những bức ảnh tiệc tùng có mặt của hàng loạt người nổi tiếng cùng đôi mắt mascara nhòe, mái tóc đánh rối, đôi giày sờn rách,… đang nhảy múa trong ánh đèn lấp lánh. Tuy nhiên, dưới lăng kính của Slimane, Indie Sleaze lại được khắc họa bằng một vẻ đẹp sang trọng khác thường, lấp lánh, lộn xộn nhưng vẫn nổi bật với sự tự tại, phong trần và lãng mạn. 

Khi những quy tắc cổ hủ về giới ngày càng được bài trừ trong thế giới thời trang ở thời đại mới, thì CELINE cũng không thể “im lặng làm ngơ” và Celine Women Winter 2023 chính là tủ quần áo dành cho tất cả mọi người. Dù là bộ sưu tập thuộc dòng womenswear nhưng Slimane đã hoàn thiện cùng những bộ suit chuẩn chỉnh mang đậm tinh thần phóng khoáng nhưng lại quyến rũ không kém của những nam rocker đình đám của mọi thời đại. 

Mới năm ngoái ngay tại sàn diễn Celine Spring 2022, nhà mốt Pháp đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi mạnh tay “sa thải” những chiếc skinny jeans – dấu ấn đặc trưng luôn gắn liền với những giá trị sáng tạo của Hedi Slimane, thay vào đó là những chiếc quần rộng thùng thình chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển thiết kế của ông. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, niềm đam mê với những chiếc quần bó sát của nhà thiết kế vẫn không có gì thay thế được. Slimane đưa người xem quay lại triều đại huy hoàng của chính mình ở Dior Homme (2001-2007) với những chiếc quần jean bó sát bằng da chuẩn “Lenny Kravitz”, những chiếc váy hạ eo có thể đã từng thuộc về Sienna Miller, và một vài combo skinny-áo vest-quần jean và bốt cao cổ tựa như vừa mới bước ra khỏi phim trường Gossip Girl,… tất cả những dấu ấn từ quá khứ đã được hồi sinh lại bằng đoạn mã DNA cùng chiếc logo của Celine. 

Không quá đỗi tập trung vào phom dáng tạo bạo, kỹ thuật may đo được Slimane đặt lên hàng đầu, mở đầu bằng một bộ vest thể hiện tông màu độc lập với những chiếc cúc vàng chạy từ cổ áo đến gấu áo trước cùng lớp phụ kiện tua rua, một chiếc túi da trơn đậm chất bohemian và đôi bốt cưỡi ngựa sành điệu… tất cả kết hợp với nhau tạo nên một diện mạo ngoài-giờ-làm-việc mà người hâm mộ ít được biết của những ngôi sao nhạc rock đình đám. Ngoài những chiếc quần jeans, quần da bó sát tinh túy, thì bộ sưu tập lần này còn khiến người xem “gật gù” với những bộ phối cùng chiếc áo khoác lông đồ sộ, áo bomber da sang trọng, những bộ suit lấp lánh cùng chiếc cà vạt lỏng lẻo, sơ mi phạch ngực, áo blouse lưới xuyên thấu, khăn quàng cổ siêu mỏng, áo khoác có dây, thắt lưng trễ nãi, mũ fedora trên mái tóc không chải gọn gàng, túi xách big size hay những chiếc áo cộc tay màu đỏ với đường viền vàng gợi nhắc đến dòng nhạc royal rock ‘n rock,… Đêm nhạc rock của Hedi khép lại bằng những chiếc váy hai dây quyến rũ, phom dáng cơ bản nhưng nổi bật, sang trọng với chất sequins,… tựa như những chiếc váy đặc trưng trên thảm đỏ của ngôi sao nổi tiếng. 

Ắt hẳn đã lâu lắm rồi Nhà hát The Wiltern đã không được sôi động bởi những đàn, trống “gầm gừ” dữ dội của các ban nhạc rock như Prince, The Rolling Stones, Lou Reed, Blur, Amy Winehouse hay tiếng vỗ tay của đám đông người xem,… Nhưng với Celine Women Winter 2023, Hedi Slimane đã “thắp sáng” The Wiltern, đem nó quay về những năm 90, vào những đêm nhạc tưng bừng đến sáng cùng buổi biểu diễn của Iggy Pop, The Strokes, Interpol và The Kills, và nổi bật với những diện mạo thời trang độc đáo và ấn tượng nhất. Tựu trung, CELINE Winter 2023 chính là những gì mà Slimane yêu thích và “sành sỏi” nhất – một cái tôi đặc biệt, một bản sắc thời trang đã “đồng hành” cùng Slimane từ nhà mốt sang nhà mốt khác cách hoàn hảo. Và qua mỗi mùa, mỗi bộ sưu tập, bản sắc thời trang đấy ngày càng được “mài giũa” để trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Hypebae