Chanel Cruise 2024 – Điện ảnh, Hollywood và “một chuyến đi, một ảo mộng vui vẻ và hạnh phúc”

Ngày đăng: 11/05/23

Bằng nguồn cảm hứng bất tận từ điện ảnh và cả mối lương duyên đặc biệt của chính nhà mốt lừng danh Pháp, Chanel và Hollywood, Virginie Viard đã tạo nên một ảo mộng thật đẹp đẻ, đầy lãng mạn, một “cánh cửa” giải thoát khỏi cuộc sống thực tại chẳng-như-mơ. 

Mười sáu năm trước, Chanel đã từng tổ chức cruise show thứ hai của mình tại Los Angeles. Tại đại sảnh rộng lớn ở Santa Monica, Karl Lagerfeld đã cho dàn người mẫu lần lượt bước ra đường băng từ cửa máy bay hạng sang cùng chiếc logo hai chữ C lồng vào nhau trứ danh. Vào thời điểm đó, show diễn đấy được xem là một trong những sàn diễn được đầu tư hoành tráng đáng kinh ngạc nhất của nhà mốt Pháp, bởi lẽ lúc đó Chanel vẫn chưa bắt đầu xây dựng những “công trình” nghệ thuật thực thụ trên các sàn diễn trình làng bộ sưu tập mới của mình từ RTW đến cả Haute Couture. Từ đó cách nay, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, nữ giám đốc sáng tạo, Virginie Viard chính thức quay lại thành phố của những thiên thần L.A. để giới thiệu một tầm nhìn sáng tạo mới mẻ. 

Đối với những người “ngoài cuộc” như đại đa số chúng ta, thật dễ dàng để lãng mạn hóa một thành phố lớn (đặc biệt là những nơi mà ta chưa từng đặt chân đến) như Los Angeles hay New York, Paris, Mumbai, hay bất cứ nơi nào. Trái ngược hoàn toàn, điều đó lại chẳng dễ gì cho những người gắn liền với những điểm đến đó. Đối với họ những thước phim nổi đầy mơ mộng hay những ảnh đẹp tuyệt vời trên mạng xã hội về nơi họ sống chỉ là một phần thật nhỏ nhoi của thành phố phức tạp mà họ gọi là nhà. Thật dễ dàng thấy được một viễn cảnh thật lãng mạn, một bối cảnh vui vẻ hơn, ít thực tế hơn về những thành phố lớn trong đôi mắt của những “kẻ xa lạ” như chúng ta và cả những nhà thiết kế như Viard chẳng hạn. 

Với tâm hồn sáng tạo bay bổng của các nhà thiết kế, những show diễn thời trang không còn đơn thuần là lúc để giới thiệu các thiết kế mới mà còn là lúc để chính họ và cả người thưởng thức có thể “trốn thoát” khỏi thực tại mệt mỏi. Chanel Cruise 2024 chính là một trong những bộ sưu tập như thế. Thay vì những danh lam thắng cảnh tự nhiên hoặc các địa danh kiến trúc nổi tiếng nhất nhì của L.A., Chanel đã chọn khu đất rộng lớn từ Paramount Studios của hãng phim Paramount Pictures để tổ chức show diễn mới nhất. Bất chấp mọi tranh cãi từ cuộc đình công mới vừa xảy ra cách đây vài ngày tại chính Paramount, Viard đã tạo nên một điểm đến đầy mơ ước vào ảo mộng dành cho những tâm hồn bay bổng và khao khát nghệ thuật – bắt đầu với khung cảnh náo nhiệt từ cánh báo giới đang dồn hết sự tập trung vào sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng như Margot Robbie, Kristen Stewart, Riley Keough, Issa Rae, Marion Cotillard, Snoop Dogg, G-Dragon,…

Từ những hình ảnh quảng bá đầu tiên, đoạn fashion film của đại sứ Alma Jodorowsky đang tập thể dục, những hình ảnh về một L.A. đẹp như mộng được chiếu xen kẽ trong show diễn cho đến địa điểm tổ chức, hay những tấm poster phim với sự xuất hiện của những cái tên nổi tiếng trên khắp thế giới, Chanel Cruise 2024 thoạt đầu đã khiến giới mộ điệu phần nào biết được thông điệp chủ đạo được thể hiện qua từng thiết kế mới lần này. Đó chính là “lời ca ngợi” dành cho “thành phố của các Thiên thần”, Los Angeles và sâu sắc hơn đó chính là mối lương duyên đặc biệt giữa nhà mốt Pháp với điện ảnh, Hollywood. “Chanel Cruise 2024 sẽ là sự tôn vinh dành cho vẻ đẹp quyến rũ của những ngôi sao điện ảnh vĩ đại và khơi gợi nên một thế giới vui vẻ với các hoạt động năng động như aerobics, thể thao và trượt patin. Nó còn là một bản phối cân bằng giữa một bên là giấc mơ và bên còn lại là những gì bạn muốn mặc, nhằm mang đến một luồng không khí trong lành, một chuyến đi, một ảo mộng vui vẻ và hạnh phúc.” – Virginie Viard chia sẻ. 

Mối quan hệ của Chanel với Hollywood cũng như điện ảnh kỳ thực không chỉ mới được bắt đầu ở những năm hiện đại ngày nay với sự hỗ trợ các sự kiện lớn từ màn bạc, chẳng hạn như Liên hoan phim Tribeca và các dự án có sự tham gia của các đại sứ như Sofia Coppola, Kristen Stewart và Margot Robbie; mà có lẽ đã được nhen nhóm từ những năm 1920 khi Coco Chanel đến Hollywood lần đầu tiên vào năm 1931, được Samuel Goldwyn mời để tăng thêm sự quyến rũ cho ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển bằng cách tạo ra trang phục cho United Artists Studio của ông. Tiếp đó là nhiệm kỳ 36 năm của Lagerfeld, trong suốt thời đại của mình cố nhà thiết vĩ đại đã luôn củng cố mối quan hệ của nhà mốt mình đang trị vì với điện ảnh bằng những lần hợp tác cùng các “nàng thơ” như Penelope Cruz và Tilda Swinton, và nhiều nữ diễn viên khác nữa. Là một người hâm mộ điện ảnh trọn đời, Viard bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một costume designer vào cuối những năm 1980. “Tôi được truyền cảm hứng bởi các cô gái, Nastassja Kinski trong ‘Tess’ là một trong số đó. Đối với tôi, có lẽ đó là lý do tại sao tôi bắt đầu mối tình giữa thời trang và phim ảnh cho riêng mình,” Viard chia sẻ. 

Nguồn cảm hứng từ điện ảnh mà Viard sử dụng trong Chanel Cruise 2024 không bắt nguồn từ những thước phim mộng mơ đầy hoài niệm của màn bạc hay những thảm đỏ sang trọng và xa xỉ mà tập trung nhiều hơn vào những biểu trưng điển hình hơn của Los Angeles như lối đi dọc bãi biển Venice, một sân chơi vui nhộn mà ai cũng có thể đến tận hưởng để làm những hoạt động mình thích từ trượt patin đến vận động thể thao và cả cảnh hoàng hôn hùng vĩ. Show diễn bắt đầu với những giai điệu đầy khiêu khích của Jerry Goldsmith từ bộ phim Basic Instinct (1992), và những gì trước mắt chúng ta không phải là những chiếc LBD (little black dress) thanh lịch vượt thời gian trứ danh của Mademoiselle mà một căn phòng tập gym quyến rũ của Hollywood.

Những chiếc dolphin shorts với đường viền đính đá pha lê, áo crop top và quần leotards cắt cao thêu ngôi sao và sao chổi,…những “làn gió” mới trong Chanel Cruise mùa này có lẽ sẽ là những món đồ dạ hội “iconic” tiếp theo. Trùng khớp một cách bất ngờ, những dấu ấn ấy còn là những bản tham chiếu hoàn hảo gợi lại vẻ ngoài táo bạo trên thảm đỏ mà Stewart đã diện tới Oscar 2022 và cả bộ bodysuit được Marc Jacobs custom riêng để vinh danh Karl mà Kendall Jenner diện tới Met Gala 2023 vừa qua. Đúng như điểm xuất phát với tư cách là một costume designer, Viard còn gợi nhắc đến một loạt nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh như Evelyn Cross của Faye Dunaway trong “Chinatown” (1974) lấy bối cảnh những năm 1930, Jennifer North của Sharon Tate trong “Valley of the Dolls” (1967), Sharon Tate thời thập niên 60 được Margot Robbie phục dựng lại trong “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), Elle Woods của Reese Witherspoon trong “Legally Blonde” (2001) và nhiều tác phẩm khác,…trong các thiết kế mới nhất của mình. Bên cạnh đó, còn là hình ảnh đặc biệt của những người lướt sóng và những kẻ hippie yêu chuộng hòa bình của thập niên 60, những vận động viên trượt patin khiêu vũ của thập niên 70 và đặc biệt là những người đam mê thể dục nhịp điệu yêu thích Jane Fonda của thập niên 80. 

Chanel Cruise 2024 không chỉ “dẫn” chúng ta đến một kỷ nguyên hay thập niên nào nhất định, thay vào đó là nhiều cột mốc thời gian khác nhau. Quần soóc ngắn, áo bó sát và váy ngắn bằng vải tweed màu hồng khiến người xem nghĩ ngay đến hình ảnh của Barbie phiên bản “90210”; trong khi những chiếc váy voan mỏng in họa tiết hoa trà và các lớp ren mang đến một vẻ đẹp tinh tế nhưng đầy phóng túng. Những set đồ có cút vàng, denim được sơn màu pastel, áo ngực da, quần short thể thao và những bộ áo liền quần zigzag vàng lấp lánh quyến rũ là những dấu ấn mang đậm tinh thần của Flippers Roller Boogie Palace vào đầu thập niên 80 của L.A. Bộ sưu tập resort lần này còn chứng minh cho chúng ta một sự thật không thể phủ nhận rằng: “Ở Chanel, mọi người đều là ngôi sao” và những đôi giày gót nhọn phát sáng muôn màu chính là minh chứng cụ thể (thiết kế được lấy cảm hứng từ thời đại halcyon của điện ảnh, ánh nắng vĩnh cửu của California) và đây sẽ là món phụ kiện đình đám tiếp theo, khuấy động làng mốt. 

Xuyên suốt 71 looks hoàn chỉnh, chúng ta cũng dễ dàng thấy được nguồn cảm hứng từ một L.A. thật mộng mơ, hoài cổ và vô cùng lạc quan của L.A.được diễn giải qua nhiều thập kỷ, từ vẻ ngoài từ những buổi tập aerobics sẵn sàng cho Bãi biển Venice được tô điểm bằng chữ C đôi trứ danh, những set đồ vải tuýt bông nhiều màu, áo khoác dạ lấp lánh, giày thể thao chunky trắng, leg-warmer và cả những chiếc áo choàng gợi nhớ đến Thời kỳ hoàng kim của Tinseltown,… tất cả đều hoàn hảo tựa như những giấc mơ California. 

Bộ sưu tập ngày càng trở nên sặc sỡ và hào nhoáng hơn, nổi bật với các sắc thái gợi nhớ đến cảnh hoàng hôn vĩ đại trên bãi biển. Bắt đầu là những gợi ý cho chuyến du lịch biển được nhuộm những tông màu hoàng hôn; tiếp đến là những chiếc áo khoác cardigan màu cây cọ lấp lánh khoác ngoài những bộ suits quần đùi bằng vải tuýt màu oải hương và cả áo crop top sequin dégradé màu hồng bên ngoài chiếc váy maxi sọc gam màu kẹo ngọt. Tất nhiên, không thể không nhắc đến những chiếc váy chemise thanh lịch lấy cảm hứng từ những năm 1920, chiếc váy dài kết hợp cùng áo ba lỗ, bodysuits năng động, bộ đồ ngủ đính sequin sang trọng nhưng dễ mặc đúng với tinh thần của Chanel, mũ xô nhiều màu và cả sự xuất hiện “rất nhiều” của màu hồng.

Từ khi chính thức tiếp quản kho di sản đồ sộ của nhà mốt Pháp, Chanel từ năm 2019, Viard đã cho làng mốt thấy được sự biến đổi bằng ngôn ngữ sáng tạo trẻ trung hơn và nữ tính nhưng sự rung cảm với sự năng động của thể thao được thể hiện trong bộ sưu tập lần này vẫn là một cái gì đó rất mới. Và chính sự mới mẻ này, Viard đã mang lại cho làng mốt những thiết kế, phom dáng, bản phối và những món phụ kiện “thống lĩnh” mùa resort sắp đến. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue, W Magazine và Fashionista