Điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thời trang thế giới 2018

Ngày đăng: 28/12/18

Từ sự kiện dàn sao phủ đen thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018 để cất lên tiếng nói cho phong trào #Metoo đến Riri trong trang phục Giáo hoàng khuấy động đêm Met Gala cuồng nhiệt, vẻ đẹp đa sắc tộc trên sàn diễn thời trang và những sự thay đổi về đầu tàu sáng tạo là những sự kiện nổi bật của ngành công nghiệp thời trang năm 2018.

1. Dàn sao phủ đen thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018

Năm 2017, phong trào #Metoo nổi lên và tốn nhiều ‘giấy mực’ của báo chí nước ngoài. Năm 2018, chúng ta chứng kiến bức tranh màu đen ảm đạm tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Các nghệ sĩ đều đồng loạt hưởng ứng khẩu hiệu: “Giờ đã đến lúc: Vì sao hôm nay tôi mặc đồ đen” (Time really is Up). Cứ 03 phụ nữ tuổi từ 18 – 34, là có 01 người bị xâm hại tình dục khi làm việc. 71% trong số họ không biết tố cáo. Oprah Winfrey đã thực hiện bài phát biểu đầy xúc động trước ‘biển đen’.

Dàn sao phủ đen thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018

2. Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn

Nữ hoàng Anh khiến công chúng bất ngờ khi tham dự show diễn thời trang và trao giải thưởng British Design cho nhà thiết kế tài năng Richard Quinn. Tất cả khách mời đều đứng lên thể hiện niềm tôn kính và chào đón bà trong bầu không khí tĩnh lặng. Nữ hoàng thanh lịch trong trang phục màu xanh nhạt kết hợp hài hòa với màu sắc găng tay và giày cao gót. Dù đã ở tuổi 91, bà vẫn rạng rỡ trong tuần lễ thời trang quan trọng này.

Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn

3. Prada lấy lại phong độ

Không ai có thể chối bỏ sức hấp dẫn vĩnh cửu của nhãn hiệu thời trang Prada. Tuy nhiên, vào năm 2016, hoạt động kinh doanh của công ty này bị đình trệ khi doanh số giảm 10%. Prada gần như phải đấu tranh quyết liệt để phục hồi cấu trúc giá cả và tiến đến những thị trường khác vào năm sau. Vào tháng 2 năm 2018, chương trình biểu diễn thương hiệu Ý đầy ấn tượng được khởi chạy lại và giúp Prada lấy lại được tiếng vang cho mình vào nửa đầu năm tài chính 2018. Doanh thu của tập đoàn đã cán mốc 1.5 tỷ euro, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nằm ngoài dự tính của các nhà phân tích.

Anok Yai mở màn show Prada 2018

4. Vẻ đẹp đa sắc tộc trên sàn diễn thời trang

19 sàn catwalks trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè năm nay thể hiện nét đa sắc tộc chưa từng có. Dựa trên báo cáo theo mùa của The Fashion Spot, sự đa dạng chủng tộc đạt mức cao nhất trong mọi thời đại, với 36.1% người mẫu đến từ các thành phố khác nhau và màu da khác nhau. Một  nửa số người mẫu hàng đầu là người phụ nữ da màu, trong đó phải kể đến Adut Akech, Hyun Ji Shin, He Cong và Sora Choi. Vào tháng 2, Anok Yai, người mẫu gốc Sudan, là người mẫu da đen đầu tiên mở màn cho show diễn của Prada kể từ thời của Naomi Campbell năm 1991. Lần đầu tiên, những người mẫu da đen xuất hiện tại Comme des Garçon – nhãn hiệu thời trang Nhật Bản sau hơn hai thập kỷ. Và Balenciaga đã chọn 8 ngôi sao người Jamaica từ công ty mẹ Saint International. Sự đa dạng về vóc dáng và giới tính ở mức cao của mọi thời đại.

Prada Resort 2018

5. Phong cách thời trang của công nương Meghan Markle

Công nương Meghan Markle mang vẻ đẹp đa chủng tộc. Mẹ cô là diễn viên người Mỹ, cha cô lại có tổ tiên từ Hà Lan và Ireland. Meghan nổi tiếng là nghệ sĩ cống hiến cho hoạt động xã hội và cô cũng từng ly dị. Chính vì nhiều sự khác biệt đó mà phong cách của chiếc váy cưới Meghan Markle chọn trong hôn lễ đã trở thành một xu hướng thời trang năm 2018. Công nương đã lựa chọn váy cưới của thương hiệu Givenchy, thiết kế bởi NTK Clare Waight Keller.

Công nương đã lựa chọn váy cưới của thương hiệu Givenchy, thiết kế bởi NTK Clare Waight Keller

6. Virgil Abloh gia nhập Louis Vuitton/ Kim Jones tiếp quản Dior Homme

Ông trùm đế chế thời trang đường phố Off-White chính thức trở thành Giám đốc Nghệ thuật của mảng thời trang nam giới tại Louis Vuitton, đây là một tin tức hết sức bất ngờ khi Virgil chỉ là một nhà thiết kế “tay ngang”. Cái tên Virgil Abloh được biết đến nhiều kể từ khi hợp tác với Kanye West sau một thời gian gặp gỡ và kết bạn khi hai người thực tập tại nhà mốt Fendi.

NTK Virgil Abloh

Vị trí của Virgil tại Vuitton cũng chính là vị trí trước đó của Kim Jones. Ngay sau khi Kim bước ra khỏi nhà mốt Louis Vuitton, anh chính thức trở thành Giám đốc sáng tạo cho dòng thời trang nam Dior Homme. Giới mộ điệu đang chứng kiến những cuộc chuyển giao lớn tại vị trí đầu tầu sáng tạo của những nhà mốt nổi tiếng.

7. Rihanna diện phong cách Giáo hoàng

Tại Met Gala 2018, Rihanna khiến giới mộ điệu choáng ngợp vì quá đẹp khi cô khoác lên mình trang phục lấy cảm hứng từ chính hình ảnh Giáo hoàng. Cùng chủ đề này thì người chủ trì là ‘bà đầm thép’ Anna Wintour cũng phải lép vé trong bộ đồ thanh lịch nhưng hơi nhạt nhẽo của Chanel, Amal Clooney thậm chí còn mặc trông chẳng liên quan mấy còn Donatella Versace thì khá im lìm trong vòng an toàn thiết kế của mình.

Rihanna diện phong cách giáo hoàng tại Met Gala 2018

8. Valentino đạt đến đỉnh cao couture

Nhà mốt Ý đã khiến một cây bút của i-D thốt lên bất ngờ: “Màn trình diễn BST vào tháng 7 vừa rồi của Valentino chính là màn trình diễn ngoạn mục nhất mà tôi từng chứng kiến.” Màn ra mắt của Valentino đặc biệt thích hợp trong thời điểm mà thời trang cao cấp có nguy cơ mất đi ánh hào quang khi những bình luận tiêu cực có vẻ không bao giờ kết thúc.

Valentino Haute Couture Fall Winter 2018 2019

9. Chanel, Versace, Michael Korrs, Burberry, Gucci quyết định nói không với lông thú

Lông thú gắn liền với sự hào nhoáng và xa xỉ. Ngành thương mại lông thú cũng được định giá 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng hiện nay, các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, Versace, Gucci,… lần lượt nói không với thời trang lông thú.

Theo nhiều nhà hoạt động xã hội thì thời trang lông thú thiếu tính nhân đạo, nhưng, ngành sản xuất lông thú có những phản biện cho rằng việc sản xuất chúng là tự nhiên, có thể tái sử dụng và giữ được tính bền vững. Màn tranh luận vẫn cứ thế tiếp tục.

Nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ quyết định loại bỏ chất liệu lông thú trong quá trình thiết kế

10. Tinh thần “Just do it” được Nike nhắc lại trong chiến dịch Colin Kaepernick

Colin Kaepernick là cựu vận động viên bộ môn bóng bầu dục bị cấm thi đấu từ năm 2017 vì hành động phản đối thái độ đối xử bất công, phân biệt sắc tộc. Sau hành động đó, Colin bị đuổi khỏi câu lạc bộ và không có mặt ở bất cứ trận đấu bóng bầu dục nào nữa. Để thực hiện chiến dịch mới làm kỷ niệm “Just do it” trong 30 năm, Nike quyết định chọn Colin là gương mặt đại diện. Nike thiết kết bức ảnh có gương mặt Colin với dòng chữ: “Hãy cứ vững tin. Dù có phải hi sinh tất cả.” (Believe in something. Even if it means sacrifying everything”. Nhờ điều này mà doanh số của Nike trong năm 2018 tăng vọt.

Tinh thần “Just do it” được Nike nhắc lại trong chiến dịch Colin Kaepernick

Chuyển ngữ: Trang Ps

Theo i-D