Dolce & Gabbana Alta Moda 2022: Khi nền văn minh huy hoàng của Hy Lạp cổ đại được tái củng cố

Ngày đăng: 11/07/22

10 năm trôi qua, bữa tiệc thời trang đậm tinh thần Ý Alta & Moda của hai “gã điên làng mốt” – Dolce Gabbana vẫn hoành tráng và xa xỉ như những ngày đầu.

Đối với những người làm việc trong thời trang hay cộng đồng yêu thích thế giới lộng lẫy này, ắt hẳn cũng không còn quá xa lạ với hai khái niệm Alta Moda & Alta Sartoria. Alta Moda và Alta Sartoria trong tiếng Ý có nghĩa là Haute Couture. Thực chất show diễn Alta Moda không quá khác biệt với những màn trình diễn Haute Couture. Tuy nhiên, đây là một sân chơi riêng dành của người Ý, hay là một cánh đồng sáng tạo bất tận tách khỏi khuôn khổ thời trang của Pháp. Nhắc đến Alta Moda chắc chắn không thể không nhắc đến hai “vị cầm trịch” – Dolce & Gabbana với những di sản sáng tạo vô giá. Từ năm 2012 đến tận nay, phát súng đầu tiên của D&G đã phần nào đó khiến địa hạt Haute Couture của Pháp phải dè chừng. 

Nếu có ai thắc mắc một bữa tiệc thời trang hoành tráng đúng nghĩa trông như thế nào thì Dolce & Gabbana sẽ định nghĩa cho bạn bằng tất cả sự lộng lẫy và xa hoa nhất từ thời trang. Vẫn thu hút sự chú ý của làng mốt như mọi năm, danh sách khách mời của D&G Alta Moda 2022 đã lên tới hàng trăm người và tất nhiên hội tụ đầy đủ những gương mặt kỳ cựu trong giới thời trang như Heidi Klum, Helen Mirren, Mariah Carey và Sharon Stone,… Tất cả các show diễn Alta Moda của nhà mốt Ý không đơn thuần là một buổi diễn thời trang bình thường mà còn là một không gian nghệ thuật để người xem không chỉ được chiêm ngưỡng thời trang, kiến trúc cổ đại mà còn có thể thưởng thức nền văn hóa tự hào của người Ý. Sự hoa lệ của Alta Moda là duy nhất, là những di sản không bao giờ thay thế được thậm chí ngay cả trong thế giới Haute Couture. “Đó không đơn thuần là quần áo, những dãy ngọc trai dài hai mét, những nếp gấp tỉ mỉ, hay những bức tranh thêu kỳ công, mà là một phong cách sống” – Trong suốt 10 năm vinh quang, qủa thật không sai khi Alta Moda của D&G được ví như “lối chơi ngông của thời trang Ý”.

Mở rộng phạm vi ngoài show diễn, trong suốt bốn ngày lễ hội ở Sicily, trước khi được chiêm ngưỡng những thiết kế lộng lẫy, khách mời đã có những cuộc chơi xa hoa nhất của giới thượng lưu từ buổi hòa nhạc trong nhà hát Hy Lạp cổ từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, đến ăn tối trên bãi biển với ánh sáng lung linh của pháo hoa. Các khách mời đều được khoác trên người những bộ váy xa xỉ được thiết kế riêng. Và đến thứ bảy (theo giờ địa phương), giới mộ điệu đã chính thức bước vào thế giới Alta Moda của nhà mốt Ý.

Quảng trường trung cổ vĩ đại quảng trường Piazza del Duomo – một trung tâm lâu đời nhất của thành phố, một hiện thân của lối sống tinh thần của Siracusa trong nhiều thế kỷ, một nơi giao thoa giữa những giá trị mâu thuẫn, giữa cổ điển và đương đại, giữa tầng lớp quý tộc và thường dân và là một địa điểm hoàn hảo để giới thiệu những sáng tạo vượt thời gian của Dolce & Gabbana Alta Moda. Show diễn vén màn với vở opera huyền thoại của người dân Sicily – Cavalleria rusticana của nhà soạn nhạc người Ý Pietro Mascagni và khi những giai điệu du dương cổ điển bắt đầu vang lên lần lượt 106 thiết kế dần xuất hiện, đắt tiền từ chất liệu đến những chi tiết nhỏ. 

Bộ sưu tập là một câu chuyện lịch sử sâu sắc đại diện cho Sicily và cả người dân nơi đây, được dẫn dắt bằng những tác phẩm độc đáo với vẻ đẹp tinh tế và cả tay nghề thủ công truyền thống vượt thời gian của Ý. Và người phụ nữ Sicilia đoan chính chính là nguồn cảm hứng chủ đạo cho bộ sưu tập lần này. “Nếu hình dung về người phụ nữ Sicilia ngày xưa, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến màu đen.” Domenico chia sẻ: “Màu đen gợi cảm. Màu đen gắn liền với mọi phụ nữ Sicily đến khi họ trưởng thành,” Từ nguồn cảm hứng đặc biệt đó, Dolce & Gabbana đã thổi hồn sáng tạo mới mẻ vào tủ quần áo tràn ngập sắc đen của các góa phụ Sicilia, gợi cảm và rực rỡ hơn gấp bội lần. Gabbana chia sẻ: “Chúng tôi đã biến sắc đen u tối đó trở nên quyến rũ hơn, đặc biệt là đúng với tinh thần của Alta Moda.”

Màu đen được nhà mốt đem vào bộ sưu tập với nhiều biến thể khác nhau từ chiếc váy đen với phần cổ được thêu biểu tượng của nhà mốt cũng như những bông hoa được đính kết bằng tay, những chiếc mạng che mặt ma mị đến những nền lưới đen hoàn hảo làm nổi bật các thiết kế chủ Bộ sưu tập không gói gọn trong một màu đen âm u, mà còn có những lớp vàng tráng lệ và cả những bức tranh pha lê được đính kết cẩn thận trên cá công trình vải vóc của những nghệ nhân đẳng cấp. Chẳng hạn như chiếc áo khoác màu trắng gây ấn tượng với đôi cánh thiên thần được sáng tạo vô cùng ngoạn mục, những bức tượng baroque được mô phỏng tuyệt mỹ trên mỗi cánh tay áo, một chiếc áo khoác màu hồng khổng lồ, cuồn cuộn các thước vải được khuếch trương với những bông hồng bằng lụa.

Alta Moda không chỉ là nơi để làng mốt thán phục với bộ óc sáng tạo của hai nhà thiết kế Ý mà còn là nơi để tôn vinh những đôi bàn tay thủ công thành thạo. Các thiết kế thuộc bộ sưu tập Alta Moda có thể nói đều là các thiết kế độc nhất vô nhị, được thực hiện thủ công trong hàng trăm tiếng đồng hồ, và tất nhiên chúng đắt giá về các mặt sáng tạo và cả mặt nghệ thuật đằng sau. Không dễ để có thể tạo ra những kiệt tác thời trang này trong giờ ngắn, như những chiếc váy voan xếp ly vẫn mang đến đến những chuyển động tuyệt đẹp dù người mẫu đang đứng yên. Phải cần có một con mắt tinh tế ở mức độ nhất định, một tay nghề đỉnh cao mới có thể tạo ra lớp ren và lớp da mỏng manh trên các chiếc váy đủ để che chắn cho người mặc, vừa sang trọng cũng vừa quyến rũ. Không thể không nhắc đến chiếc Crochet dress ấn tượng với nền vải tuyn được thêu hoa lá hoàn toàn bằng tay để có thể tái tạo chất liệu ren Sicilia cổ điển. Lấy cảm hứng từ những đường điêu khắc trên các mặt đá baroque, hơn 380 bông hoa và lá được tái hiện vô cùng sống động với các kỹ thuật 3D cũng như đánh sáng tạo độ nổi trên chiếc váy lụa sắc hồng, biến nó thành một bó hoa xa xỉ có một không hai.

Tầm ảnh hưởng của Công giáo La Mã cũng thể hiện sâu sắc trong bộ sưu tập trên những chiếc vòng cổ đá quý hay chiếc thánh giá biểu tượng và cả những đôi ủng bằng bạc và vàng được trang trí bằng những viên đá lấp lánh đang đón lấy ánh sáng mặt trời Sicilia. Show diễn kết thúc với một “bông hồng Siracusa” đầy kiêu hãnh được mô phỏng bằng chiếc váy được dựng phông độc đáo như thể đang những cánh hoa “ôm lấy” dáng người phụ nữ, độ kịch tính được tăng lên với đôi găng tay opera quyền lực cùng chiếc mạng che mặt màu đen huyền bí. 

Sau BST Alta Moda dành cho nữ giới, ngày hôm sau là thời điểm D&G mở ra sàn diễn cao cấp cho phái nam – Alta Sartoria tại thị trấn ven biển Marzamemi đẹp như tranh vẽ với sự nhộn nhịp của người xem, nhằm thúc đẩy và biến thời trang nam giới linh hoạt hơn trong tương lai. Dựa vào truyền thuyết nơi đây về một công chúa và kho báu bị đánh chìm, hai nhà thiết kế Ý đã cho ra đời một bộ sưu tập lấy sự nam tính và hung hãn chuẩn đàn ông để biến tấu chúng thành những chiếc corset nạm ngọc đầy tính nữ. Alta Sartoria cũng lộng lẫy và lấp lánh như Alta Moda với lớp kim cương quý giá. Các chàng trai của D&G Alta Sartoria còn quyến rũ với tông màu ngọt ngào của viên ngọc quý, trên nền lụa uyển chuyển, hiệu ứng xếp ly mềm mại được thể hiện bằng kỹ thuật may đo truyền thống của nước Ý. 

Thực hiện: Huỳnh Trân