Dolce & Gabbana Fall 2024 – Những “bà vợ của trùm Mafia” người Ý

Ngày đăng: 27/02/24

Bằng tay nghề may đo đẳng cấp, tông màu đen lạnh lùng cùng những kiểu dáng tuxedo quyền lực, những đường nét trên bức chân dung phụ nữ trong Dolce & Gabbana Fall 2024 trở nên sắc bén, dứt khoát đầy mạnh mẽ như những “Mob wives” – vợ trùm Mafia thứ thiệt.

Với gần 40 năm kinh nghiệm tồn tại và phát triển thương hiệu trong thế giới thời trang, Dolce & Gabbana – cặp đôi nhà thiết kế huyền thoại tại Ý không chỉ biết mình là ai và đại diện cho điều gì mà còn rất giỏi trong việc chứng minh điều đó thông qua từng bộ sưu tập. Là một nhà mốt thuộc top “cây đà cây đề”, thay vì đánh đổi giá trị sáng tạo cốt lõi trong DNA thiết kế để tồn tại trong thời đại thời trang “nhạy cảm” với xu hướng, trong thời gian gần đây, “hai gã điên” của làng mốt đã và đang bắt tay vào công cuộc mài giũa signature của chính mình. 

Làng mốt có thể dễ phát hiện, những sàn diễn Dolce & Gabbana giờ đây dần mất đi sự ngông cuồng, tinh thần nổi loạn, hay nhịp đập của thời trang đương đại. Thay vào đó, chúng ta được sống lại trong quá khứ, trong kỷ nguyên rực rỡ của nhà mốt Ý vào những năm 90, hay thập niên 00. Chúng ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhuộm màu thời gian từ những tuyệt tác bước ra từ kho lưu trữ, những tag quần áo có năm ở các show diễn đầu tiên của họ cũng xuất hiện tích cực trong những sàn runway mới nhất. Họ chưa bao giờ trốn tránh và sợ bị nhận xét là “một màu”, khi lặp đi lặp lại ngôn ngữ thiết kế cũ. Họ biến sở trường của mình thành điểm sáng trong các buổi trình diễn.

“Bằng cách hoàn thiện và liên tục gọt giũa tay nghề trên chính mã DNA thiết kế, chúng tôi đã tạo ra phong cách cá nhân và bản sắc của chính thương hiệu trên bản đồ thời trang”, thông cáo báo chí của Dolce & Gabbana Fall 2024 đã đề rõ. 

Quay về sàn diễn quen thuộc của Milan Fashion Week mùa mốt Thu Đông 2024, nhà mốt Ý chọn tuxedo làm cái tên cho toàn bộ sưu tập, cũng như là “chất liệu” chính để khai thác. “Chúng là biểu tượng cuối cùng của phong cách thuần khiết,” Domenico Dolce và Stefano Gabbana chia sẻ “Một món đồ càng đơn giản, cổ điển như tuxedo thì càng hoàn hảo, vĩnh cửu, thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian.” Một chiếc áo khoác Spencer với phần lưng sa tanh được khâu khéo léo, bên ngoài áo yếm bằng ren và quần đùi cùng một vạt váy được buộc bằng một chiếc nơ ruy băng lớn, đã mở màn buổi trình diễn. Kiểu dáng ban đầu dẫn đầu cho hàng loạt bản thể nghiệm phía sau. Người xem đã mãn nhãn khi thấy bộ đôi nhà thiết kế Ý tự do thử nghiệm với các độ dài viền áo khác nhau theo kiểu cài cúc đơn và cài cúc đôi, hay điều chỉnh độ rộng và chiều cao của ve áo cho phù hợp. Đâu đó trên sàn diễn, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào một bộ tux có phom hình hộp quá khổ, cứng cáp với hình vuông ở vai, hay một bộ tux khác được bó sát ở eo với đệm hông để tạo dáng đồng hồ cát mượt mà. 

Dolce & Gabbana Fall 2024 nổi lên như một tuyên ngôn mạnh mẽ về sức mạnh, sự tinh tế và sự tự tin của tính nữ. Thông qua hàng loạt vẻ ngoài được lấy cảm hứng sâu sắc từ tuxedo, nhà mốt Ý một lần nữa đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, khi thả xuống sàn diễn nhiều bản phối vừa hấp dẫn vừa sang trọng, lấy cảm hứng từ tinh thần bất khuất của người phụ nữ quyền lực, tự lập và biết chính xác mình muốn gì. Và không còn gì hoàn hảo hơn khi những bộ tuxedo làm biểu trưng cho chân dung của những người phụ nữ đó. Với hai nhà thiết kế người Ý, tuxedo không chỉ đại diện cho sự nam tính, bởi lẽ nó là trang phục được tạo ra cho đấng mày râu; mà kiểu dáng lịch lãm của nó còn được đan xen với vẻ đẹp nữ tính từ người phụ nữ độc lập khi đến với các kỷ nguyên thời trang mới. “Trong sự kết hợp quyến rũ, nữ tính hội tụ, và sự nam tính hòa quyện vào nhau, Dolce & Gabbana Fall 2024 thể hiện nhiều sắc thái quyến rũ, từ táo bạo đến tinh tế. Sự kết hợp này xác định bản chất của sự nữ tính vượt thời gian đồng thời thiết lập chuẩn mực nét đẹp thanh lịch vượt thời gian,” Domenico Dolce và Stefano Gabbana chia sẻ trong ghi chú của bộ sưu tập. Trong Dolce & Gabbana Fall 2024, người xem ắt hẳn cũng thấy những phụ nữ Ý mạnh mẽ đó giống hệt như những “Mob wives” hay “vợ của trùm Mafia”. Họ cũng thu hút mọi ánh nhìn với cách thể hiện cá tính đầy quyền lực, sắc bén, lạnh lùng thông qua những chiếc áo khoác lông khổng lồ, khăn choàng cổ, tất lưới, hoặc đôi kính râm.

Những bản phối giữa áo khoác đuôi tôm truyền thống với bộ đồ ngủ bodysuit bằng satin và ren, hay các món đồ bằng ren hoặc vải lưới xuyên thấu được ví von như một masterclass về các thời trang chính là hình thức thể hiện bản sắc của một Madonna hiện đại. Chúng gợi nhớ đến ảnh hưởng của biểu tượng nhạc pop trong những năm 1990. Bộ sưu tập nắm bắt được sự táo bạo lồng ghép với sự nữ tính không chút hối lỗi của thời đại đó, và được tái hiện lại cho người phụ nữ sành điệu ngày nay. Đó là lời ca ngợi dành cho những phụ nữ mặc quần áo, “sử dụng” thời trang không chỉ để trang hoàn vẻ ngoài, mà còn biết cách biến nó thành “lời lẽ” để kể câu chuyện về cái tôi; và dành cho những người có thể tìm thấy sức mạnh trong sự tương tác tinh tế giữa nhung và da bóng, giữa lông vũ và lưới, giữa lụa và vải đính sequin. Và cũng nhờ tuxedo mà những loại chất liệu đó, nhất là vải ren quen thuộc trong những bộ sưu tập gần đây của nhà mốt Ý trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và táo bạo hơn gấp bội.

Trong số 64 looks lấy cảm hứng từ tuxedo của bộ sưu tập, Dolce & Gabbana tô điểm bằng những kiểu dáng đối lập về tinh thần và sắc thái như: chiếc váy kiểu boudoir, đôi khi được tạo điểm nhấn bằng ve áo sa-tanh của riêng chúng hoặc được trang trí bằng một chiếc khăn quàng cổ xếp nếp bằng tay; váy cocktail ren và váy co giãn đính pha lê; váy bồng buộc chéo một bên làm lộ lớp đồ lót bên trong và những chiếc áo khoác táo bạo bằng lông nhân tạo xù xì, bản in da báo hoặc lông vũ, như thể được lấy ra từ tủ quần áo của những “Mob wives”. Những người phụ nữ trong Dolce & Gabbana Fall 2024 còn ưa thích mặc tuxedo cùng sandal cao gót được trang trí bằng những chiếc nơ đính đá hoặc buộc dây ở cổ chân; thích đồng điệu chiếc nơ tuxedo cùng chiếc nơ điều đà dưới mũi giày cao gót; hoàn thiện tổng thể bằng túi Marlene, mũ nồi hoài cổ, kết hợp với găng tay sa-tanh. Một trong những món phụ kiện đó, mạng che mặt bằng ren chắc chắn là yếu tố nổi bật nhất. Những chiếc mạng được làm bằng loại ren đẹp nhất, che hết toàn bộ gương mặt của người mẫu, mặc cùng với đồ lót ren, làm tăng thêm vẻ bí ẩn và hấp dẫn. Tất cả chính là sự lựa chọn hoàn hảo để nâng cao tham vọng và mong muốn của người phụ nữ Dolce & Gabbana.

Không vô cớ mà Dolce & Gabbana lại tiếp tục chọn màu đen làm gam màu thống trị toàn bộ sưu tập. Màu đen được nhà mốt Ý gửi gắm linh hồn và một câu chuyện riêng. Sắc đen cuốn hút trong show diễn lần này là lời tuyên ngôn để tôn vinh cho cho vẻ đẹp vượt thời gian, sự mạnh mẽ cùng với sự mong manh dễ vỡ của phụ nữ. Đó còn là sự lựa chọn nói lên cốt lõi của Dolce & Gabbana aesthetic. Không những thế, màu đen còn trở nên trang nhã hơn khi được trang trí bằng các điểm nhấn màu vàng vương giả, sang trọng cùng hiệu ứng lấp lánh từ kim cương giả. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue, Reuters, Runway Magazines