Dolce & Gabbana Menswear Thu-Đông 2022: Tủ quần áo “điên loạn, ngông cuồng” cho thế hệ mới

Ngày đăng: 17/01/22

Là một trong những show diễn đầu mở màn cho Milan Fashion Week 2022, đường băng màu sắc đậm chất Punk của Dolce & Gabbana không khiến làng mốt thất vọng.

Trở lại với BST dành cho nam lần này trong khuôn khổ tuần lễ thời trang, nhà mốt Ý đã bắt tay với nam ca sĩ Machine Gun Kelly để cùng nhau mang phong cách thời trang của những anh chàng Punk nổi loạn lên đường băng để giới mộ điệu chiêm ngưỡng. 

Machine Gun Kelly từ trước đến nay vốn được xem như là một anh chàng ngông cuồng từ âm nhạc, thời trang đến cuộc sống. Ngoài những cuộc bê bối trên thảm đỏ sự kiện gần đây hay chuyện tình lãng mạn của anh và “quả bom sex” – Megan Fox, MGK còn là một gượng mặt mới gây ấn tượng giới mộ điệu với phong cách táo bạo trên thảm đỏ cũng như dòng sơn móng tay làm đẹp cho anh sản xuất. Ngông cuồng, phá tan mọi rào cản, quy tắc cũng là tính từ phù hợp và chính xác nhất để nói về hai gã đàn ông thời trang lừng danh Ý – Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Và sự hội ngộ của hai cái ngông đến từ những kẻ “quậy phá, phá tung trật tự xã hội” cũng chính là lý do và cơ duyên để BST dành cho nam Thu Đông 2022 của Dolce & Gabbana ra mắt.

Ảnh: Vogue

Tinh thần tự do, phóng khoáng, có một chút nổi loạn, cứng đầu và không sợ hãi bất cứ thứ gì của thế hệ trẻ – Gen Z, chính là thông điệp mà đường băng lần này của Dolce & Gabbana muốn gửi gắm thông qua những thiết kế độc đáo. Reset lại bộ ADN mới của mình, Dolce chia sẻ: “Chúng tôi đang thử thách chính mình,” Gabbana nói. “Chúng tôi đang đặt câu hỏi về mọi thứ mà chúng tôi đã từng làm. Mọi thứ đang thay đổi, và chúng tôi hoan nghênh sự thay đổi đó; chúng tôi muốn trải nghiệm cái mới, điều này khiến chúng tôi phát triển và tiến lên phía trước. Chúng tôi đã không còn thoải mái nữa khi cứ mãi dậm chận trong vùng an toàn của chính mình.”

Ra khỏi tiêu chuẩn cứng nhắt của những bộ suit chỉnh chu, những mẫu suit lần này được làm mới hoàn toàn với những chất liệu táo bạo, ánh kim bắt mắt, và được nhấn nhán bởi những chi tiết đinh tán trông không thể nào Punk hơn. Tỉ lệ kích thước thiết kế cũng được “phóng đại” một cách tinh tế và vô cùng thời trang, những chiếc áo Pull, jacket lông cỡ lớn hay những chiếc quần Elephant rộng thùng thình,… ắt hẳn đã khiến người xem trầm trồ vì quá ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại của chúng. 

Hơn thế nữa phong cách streetwear, sportwear cũng được thể hiện trong BST lần này với loạt hình vẽ doodle “bất trật tự”, graffiti nguệch ngoạc, biểu tượng monogram tràn ngập, cũng như những bộ đồ dành cho bộ môn hockey, trượt tuyết.

Chất điên không chỉ được thể hiện qua đường may mũi chỉ, phom dáng thiết kế mà còn qua sự chọn lựa chất liệu, màu sắc cũng như những chi tiết, họa tiết táo bạo. Chất liệu lông trong BST lần này cũng là minh chứng cho tinh thần ủng hộ thời trang bền vững cũng như các nghệ nhân thủ công của nhà mốt. Phụ kiện trên đường băng cũng khiến người xem thích thú từ mắt kính, khăn choàng, mũ,…đến trang sức. Dolce & Gabbana Menswear Thu-Đông 2022 quả thật là tủ quần áo lý tưởng dành cho những Gen Zers không thích những quy chuẩn lỗi thời và luôn tự do, tích cực, nổi loạn trong phong cách sống lẫn thời trang. 

Thực hiện: Huỳnh Trân