Florence Pugh và cuộc chơi đùa tinh nghịch ở địa phận thời trang thảm đỏ

Ngày đăng: 27/01/24

Không chỉ là “nàng thơ” của nhiều đạo diễn nổi tiếng, nữ diễn viên trẻ và tài năng – Florence Pugh còn là “nàng thơ” mới của địa hạt thời trang, nhờ vào những lần khuấy động thảm đỏ đầy mạnh mẽ, mang đậm tiếng nói từ cái tôi.

Như một trận đấu ngầm, thảm đỏ là nơi để dàn khách mời, các ngôi sao tham dự “so kè” với nhau để giành được ngôi vương mặc đẹp hoặc trở thành cái tên được cánh báo giới săn đón. Chính vì thế, mỗi khi xuất hiện các ngôi sao và đội ngũ ekip của họ phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng cho diện mạo của mình. Không đơn thuần là diện các bộ trang phục đắt tiền hay những bộ nữ trang xa xỉ, những “nữ vương” hay “quốc vương” của thời trang thảm đỏ còn phải biết cách lồng ghép khéo léo giữa tiếng nói từ cái tôi và ngôn ngữ duy mỹ của các nhà thiết kế.

Đã không có ít ngôi sao để lại dấu ấn đặc sắc tại thế giới thời trang nhờ vào những “màn thắng” tại các thảm đỏ danh giá. Zendaya, Timothée Chalamet hay Taylor Russell,…đều là những minh chứng cụ thể – những ngôi sao màn ảnh “lọt vào mắt xanh” của làng mốt bằng những lần chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Florence Pugh là một trong những cái tên lọt vào danh sách các ngôi sao có phong cách thời trang đặc sắc. Không quyến rũ, sang trọng và cổ điển theo như những gì chúng ta thường nghĩ về Hollywood, thời trang thảm đỏ của Florence là một cuộc chơi đùa đầy tinh nghịch, táo bạo và không đầu hàng bởi bất kỳ quy tắc nào. 

Trước khi điểm danh ở thế giới thời trang, Florence Pugh là một ngôi sao sáng trong ngành điện ảnh Hollywood. Sinh năm 1996, nữ diễn viên trẻ người Anh bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm cuối trung học. Năm 2014, Florence 17 tuổi ra mắt với vai diễn đầu tay trong tác phẩm chính kịch “The Falling” và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. 5 năm sau, sự nghiệp của cô bước đầu gặt hái được “trái ngọt”. Florence đột phá trở thành sao với vai chính trong bộ phim “Midsommar”. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thành 1 trong 4 chị em gái trong phim “Little Women” hay “Oppenheimer”. Florence Pugh ghi điểm với hình tượng diễn viên đa nhiệm khi gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel thông qua vai diễn Yelena trong phim “Black Widow”.

Bằng khả năng diễn xuất vượt bậc hơn với lứa nghệ sĩ cùng thời, Florence thành công không chỉ ở thể loại phim nghệ thuật cho đến phim thương mại; thậm chí, cô nhanh chóng trở thành “nàng thơ” của các đạo diễn lớn. Thường xuyên được giao cho các vai diễn gai góc, độc lập hay các nhân vật đề cao tính nữ phóng khoáng và hiện đại, hình tượng của Florence gắn liền với những từ khóa đặc trưng như mạnh mẽ, tự tin, gợi cảm và phóng khoáng. Từ điện ảnh sang thời trang, tạo hình và phong cách của nữ diễn viên từ đó cũng có điểm tương đồng. 

Yêu kiều, duyên dáng và đầy duyên dáng, Florence tự tin tỏa sáng bằng chính vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể. Nữ diễn viên người Anh không ngại nói lên quan điểm hiện đại, tư duy cởi mở về ngoại hình qua hàng loạt vẻ ngoài mang tính tuyên ngôn mạnh mẽ. Florence không gò ép và bó buộc bản thân vào bất kỳ khuôn khổ truyền thống về cái đẹp của Hollywood; thay vào đó là chơi đùa tinh nghịch với thế giới thời trang. Tuy nhiên, trước khi nhận thức được điều đó, Florence cũng từng trải qua giai đoạn không thích cơ thể của mình như bao cô gái khác. Sau một khoảng thời gian dài, nữ diễn viên dần chấp nhận các “khuyết điểm” của mình, tự tin khoe chúng trước công chúng. Cô chia sẻ: “Thật may mắn, tôi đã chấp nhận được những điều phức tạp của cơ thể tạo nên tôi. Tôi hài lòng với tất cả những ‘khuyết điểm’ mà tôi chẳng dám nhìn và thừa nhận vào năm 14 tuổi.” Thông qua ngôn ngữ sáng tạo của thời trang và những thước vải sheer siêu mỏng, ngôi sao “Little Women” phô diễn vẻ đẹp kỳ diệu của cơ thể, từ đó tạo nên các khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng. 

Vào tháng 7 năm 2022, nữ diễn viên người Anh đã bắt nhịp xu hướng Barbiecore khi tham dự show diễn thời trang Valentino Haute Couture. Florence tỏa sáng trong một sắc hồng nữ tính, nóng bỏng với chất vải sheer xuyên thấu khoe trọn bộ ngực trần – điều khiến tên tuổi của nữ diễn tiêu đề chính của mọi tờ báo. Tuy nhiên, thay vì được vinh danh như một khoảnh khắc thời trang mang một tuyên ngôn đầy mạnh mẽ, chiếc đầm xuyên thấu của Florence trở thành chủ đề tranh cãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thay vì đầu hàng trước các bình luận ác ý đầy tiêu cực, Florence thẳng thắn và tự tin thể hiện quan điểm bản thân: “Tôi biết rằng khi tôi mặc chiếc váy Valentino tuyệt vời đó, tôi sẽ phải đối mặt với luồng ý kiến trái chiều. Dù là tiêu cực hay tích cực, tất cả chúng tôi đều biết mình đang làm gì và ý thức được việc làm của mình. Tôi rất hào hứng khi mặc nó và không một chút lo lắng nào.” 

Lấy những lời bình luận ác ý trở thành động lực, Florence bắt đầu để lại dấu ấn của bản thân trên bản đồ thời trang với mối lương duyên ngoạn mục với các kiểu dáng bằng vải sheer. Xuất hiện trên hàng loạt thảm đỏ danh giá cũng như các show diễn thời trang cao cấp, Florence thể hiện tính nữ hiện đại và vẻ đẹp của cơ thể cùng các bộ váy gợi cảm bằng vải xuyên thấu. Không đơn thuần là hai gam màu đen – trắng cơ bản, Florence chơi đùa với những thước vải sheer uyển chuyển được nhuộm nhiều màu sắc rực rỡ từ hồng đến cam san hô, cũng như các chất liệu độc đáo từ tulle đến ren dập họa tiết. Qua sự gợi cảm pha chút mong manh của vải sheer, Florence mong muốn có thể truyền động lực và sức mạnh cho nhiều người phụ nữ, giúp họ tự tin hơn về chính cơ thể mình, cũng như dám mặc những gì mình thích.

Sức hút của Florence trong thế giới thời trang còn được “đánh bóng” nhờ vào tư cách “nàng thơ” của nhà mốt Valentino. Từ thảm đỏ này đến thảm đỏ khác, nữ diễn viên hiện thực hóa hình tượng phụ nữ Valentino từ lăng kính của Pierpaolo Piccioli một cách mạnh mẽ, táo bạo vô cùng đặc biệt và không kém phần quyến rũ. Nếu trên sàn diễn, làng mốt có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu kiều từ người phụ nữ Valentino, thì dưới cách diễn giải của nữ diễn viên người Anh, chúng ta có thể thấy được khía cạnh gai góc, cá tính và vô cùng hiện đại của họ. Mối tình giữa nhà mốt Ý và Florence vốn được bắt đầu từ năm 2019, nhưng thời điểm đó diện mạo thảm đỏ của ngôi sao màn ảnh thường được gắn liền với vẻ đẹp điệu đà, nữ tính. Cho đến khi khoảnh khắc iconic chiếc đầm tulle Valentino màu hồng xảy ra, Florence bắt đầu bước khỏi vùng an toàn cùng các kiểu dáng bứt phá hơn từ những đường cắt đắt giá, chất liệu đẳng cấp và chi tiết tỉ mỉ.

Không chỉ thời trang, Florence còn biết cách chơi đùa với thế giới làm đẹp. Nàng diễn viên kết hợp những bộ cánh độc đáo của mình với hàng loạt kiểu tóc táo bạo, có 1-0-2. Đặc biệt, Florence từng khiến làng mốt ngỡ ngàng và thán phục khi thẳng tay “tạm biệt” mái tóc dài, và chào đón một kiểu đầu cạo trọc. Kiểu tóc cạo trọc đem đến cho nữ diễn viên nhiều cơ hội để thử nghiệm nhiều điều mới mẻ, cô nàng tinh nghịch kết hợp vẻ đẹp cá tính, đối lập này với những bộ váy quyến rũ. Florence thử qua nhiều màu tóc cá tính hơn từ bạch kim đến hồng. Trước khi cạo sạch mái tóc dài, nàng diễn viên người Anh đã từng gây sốt với màu tóc “edgy” khi nhuộm ombre màu hồng ở phần đuôi. Nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm của thế giới làm đẹp bằng hàng loạt mái tóc được tạo kiểu độc nhất vô nhị, mà chẳng ai dễ dàng thay thế. Vừa cổ điển, sang trọng vừa táo bạo, và đậm chất “ngông” Florence ghi điểm tuyệt đối bằng cuộc khám phá tinh nghịch từ thời trang đến làm đẹp. 

Trước khi “lọt vào mắt xanh” của giới mộ điệu bằng hàng loạt diện mạo mang đậm bản sắc cá nhân và thể hiện những tuyên ngôn mạnh mẽ, Florence cũng từng để lại dấu ấn bằng những bộ váy nữ tính, sang trọng, và lộng lẫy đúng chuẩn tinh thần Hollywood. 

Thực hiện Dory