G-Dragon, Lisa, Kai và những ai của K-pop đang có sức ảnh hưởng thời trang mang tầm quốc tế?

Ngày đăng: 05/04/21

Chắc hẳn một vài cái tên trong danh sách này không còn xa lạ với bạn đọc nữa. Thậm chí nếu bạn chỉ biết sơ qua vào thế giới âm nhạc K-pop, bạn sẽ nhận thấy rằng những ngôi sao này có gu thời trang tuyệt vời chẳng kém gì tài năng âm nhạc của họ.

Bắt nguồn từ Hàn Quốc vào những năm 1990, K-pop đã trở nên phổ biến vào khoảng những năm 2000 và ngày nay nền công nghiệp âm nhạc này tự hào với số lượng người theo dõi trung thành ngày càng tăng trên khắp thế giới. Và những giai điệu không chỉ là yếu tố hấp dẫn thu hút lượng người hâm mộ mà còn là sự phô trương rực rỡ của thời trang cao cấp mà họ diện trên người.

Bất cứ điều gì họ làm, cho dù đó là kiểu tóc mới, cách trang điểm mới hay phong cách trang phục trong các video ca nhạc, những buổi biểu diễn trực tiếp hay xuất hiện ở sự kiện lớn và thậm chí là hình ảnh ở sân bay, đều trở thành xu hướng. Với sức ảnh hưởng rộng rãi như vậy, không có gì lạ khi các nghệ sĩ như G-Dragon, Kai và Lisa là gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng quốc tế.

Dưới đây là danh sách các nghệ sĩ K-pop đang tạo ra làn sóng ảnh hưởng trong ngành công nghiệp thời trang.

G-Dragon

Ca sĩ chính của nhóm nhạc nam BIG BANG, G-Dragon là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được mời tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Khi tham dự sự kiện này vào năm 2015, anh ấy đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thời trang Hàn Quốc với các nhãn hiệu như Balmain, Yves Saint Laurent và Givenchy. Tận dụng sự nổi tiếng của mình với phong cách cá nhân nổi bật, G-Dragon đã cho ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng – Peaceminusone vào năm sau đó. Thương hiệu bán mọi thứ từ quần áo đến phụ kiện.

G-Dragon trở thành đại sứ của ngôi nhà Chanel từ năm 2017 và để lại ấn tượng khi góp mặt tại các buổi trình diễn như Chanel Xuân Hè 2018 ở Paris, khi tham dự với một chiếc áo len chất liệu bouclé màu đen từ bộ sưu tập nữ mùa Thu 2017 của Chanel cùng với đôi giày Dr. Martens và chiếc túi đeo chéo nhiều màu sắc. Nhận ra tầm ảnh hưởng của G-Dragon đối với thị trường Hàn Quốc, Chanel đã giới thiệu chàng ca sĩ trên trang web chính thức của thương hiệu cho buổi trình diễn thời trang cao cấp Xuân Hè 2020.

G-Dragon trở thành nhạc sĩ Hàn Quốc đầu tiên hợp tác với Nike khi họ tung ra Air Force 1 Para-Noise – một đôi giày thể thao màu đen với một chiếc cúc thêu trên lưỡi giày. Sau đó là chiếc Para-Noise màu trắng vào năm sau. Điểm độc đáo trên cả hai đôi giày là tác phẩm nghệ thuật bí ẩn của ông hoàng K-pop chỉ hiện ra và phát hiện khi lớp da bên ngoài bong ra theo thời gian.

Năm 2020, anh trở lại Tuần lễ thời trang Paris để ủng hộ We11Done – nhãn hiệu do chị gái Dami Kwon và Jessica Jung điều hành. Sự xuất hiện của G-Dragon với chiếc túi khổng lồ đeo trên mặt như một chiếc khăn quàng cổ được khoác bên ngoài bộ vest màu xanh nhạt với trâm cài dấu hiệu hòa bình đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm.

Lisa

Lisa của nhóm nhạc Blackpink là nghệ sĩ K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 47,6 triệu người theo dõi. Người hâm mộ đều bị thu hút các chủ đề bài đăng về thời trang, làm đẹp và thương hiệu cũng như các màn trình diễn của cô. Có lẽ đến đây có thể nói tầm ảnh hưởng của cô ấy là rất lớn.

Lisa là đại sứ toàn cầu của Celine từ năm 2020 và đứng đầu chiến dịch Celine Essentials trở thành nghệ sĩ biểu diễn và cũng là ngôi sao K-pop châu Á đầu tiên có thành tựu này. Được biết đến với dấu ấn mạnh mẽ trong phong cách, Lisa thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang. Cô cũng tham dự showcase Xuân Hè 2020 của Celine trong chiếc áo cổ lọ màu trắng của Hedi Slimane và chiếc váy dài lấp lánh (trong ảnh). Cùng năm đó, cô bắt tay với ba thương hiệu thời trang khác, bao gồm thương hiệu quần áo Philippines Penshoppe – cùng với Kendall Jenner, Bella Hadid và Zayn Malik.

Cô cũng trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng mỹ phẩm Canada MAC. Thêm vào đó, phải kể để sự góp mặt của cô trong chiến dịch kỹ thuật số của bộ sưu tập Serpenti và BZEROONE mang tính biểu tượng của Bulgari. Cô nàng cũng được biết đến là đại sứ của hãng đồng hồ sang trọng.

Cùng với các nhãn hiệu thời trang, rapper có gốc Thái Lan này cũng ủng hộ các nhãn hiệu như Samsung, Vivo và Moonshot. Sự nổi tiếng của Lisa đã khiến cô ấy trở thành người cố vấn cho chương trình thực tế khắc nghiệt của Trung Quốc Youth With You nơi cô đã gắn bó từ năm 2020.

Kai

Ca sĩ chính của nhóm nhạc nam Exo – Kai là một trong những đại sứ của Gucci và là nam nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được thương hiệu này chọn làm biểu tượng toàn cầu cho Gucci Eyewear. Một năm trước khi trở thành đại sứ của thương hiệu, Kai đã thu hút mọi ánh nhìn tại buổi trình diễn Gucci Spring/Summer 2018 Resort tại Arles, Pháp, nơi anh mặc thiết kế Alessandro Michele với một chiếc băng đô pha lê từ bộ sưu tập nam mùa thu 2018.

Khi GQ Anh Quốc phát hành danh sách 50 Người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2020, Kai đứng ở vị trí thứ bảy, là nghệ sĩ K-pop duy nhất trong danh sách. Anh cũng xuất hiện trên tạp chí GQ Korea 2020 tháng Ba với bộ vest Gucci và áo khoác dài từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 của thương hiệu. Kai đã tham dự show diễn Menswear mùa thu 2020 của Gucci tại Tuần lễ thời trang Milan và được chụp ảnh với người bạn quốc tế – tín đồ thời trang Jared Leto.

Mối quan hệ giữa Kai và Gucci đã trở nên mật thiết trong một thời gian ngắn, nhãn hiệu Ý đã công bố một bộ sưu tập capsule lấy cảm hứng từ anh ấy vào năm 2021. Là điều xảy ra lần đầu tiên với một người nổi tiếng Hàn Quốc. Hình ảnh của Kai không chỉ gắn liền với quần áo. Năm 2020, anh cũng trở thành “chàng thơ” đầu tiên cho thương hiệu mỹ phẩm Bobbi Brown của Mỹ.

Jennie

Jennie của Blackpink đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn lên thời trang thông qua lần kết hợp của cô với Chanel đến nỗi được giới truyền thông Hàn Quốc gọi là “Human Chanel” (Cây Chanel sống). Là gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang của Pháp từ năm 2018, cô thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn của hãng và diện những bộ váy của thương hiệu ngay cả khi mặc hàng ngày. Năm 2019, cô trình làng bộ sưu tập Chanel Xuân Hè 2020 của Virginie Viard tại Paris với áo len màu tím, áo crop top thắt nơ màu xanh baby và item quần mom jeans denim. Thậm chí hai chú chó đáng yêu của cô ấy cũng được diện đồ hiệu xuất hiện thường xuyên trên tài khoản Instagram chính thức của Jennie.

Ngoài Chanel, Jennie cũng được bắt gặp trong trang phục của các nhãn hiệu xa xỉ như Gucci, Yves Saint Laurent và Marine Serre. Trong video âm nhạc của bài Solo, cô ấy đã biến tấu với các mẫu sáng tạo của 20 nhà thiết kế cao cấp khác nhau bao gồm Off-White, Burberry, Miu Miu và Richard Quinn. Những chiếc cặp tóc lấp lánh mà cô ấy đeo trong quá trình quảng bá bài hát đã gây nên một cơn sốt phụ kiện kẹp tóc ở Hàn Quốc.

Mino

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ caro cổ điển của Anh từ bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của Burberry, rapper Winner và người bạn cùng band nhạc – Hoony đã góp mặt ở hàng ghế đầu trong show diễn của hãng năm 2017. Giống như những ngôi sao K-pop khác, anh nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón trong thế giới thời trang và được nhà thiết kế Virgil Abloh đích thân lựa chọn để làm cuộc “dạo chơi” trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Paris năm 2019 cho bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Louis Vuitton. Việc anh đi bộ trên những con phố rải sỏi ở Place Dauphine trong bộ vest màu phấn đã củng cố địa vị “biểu tượng thời trang” của Mino.

Anh ấy đã tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập Thomas Burberry Monogram tại Seoul với chiếc áo sơ mi ‘Why Did They Kill Bambi’ được biết đến với hình in hươu và đánh dấu màn ra mắt của nhà thiết kế Riccardo Tisci với Burberry vào năm 2018. Mino còn xuất hiện trong trang phục của JW Anderson, Ralph Lauren Polo và Dolce & Gabbana. Không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, Mino còn là một họa sĩ và nhà từ thiện. Vào năm 2018, anh đã quyên góp toàn bộ thù lao người mẫu của mình từ Balenciaga cho Chương trình Ẩm thực Thế giới (WFP).

Jackson Wang

Sau khi rapper GOT7 ra mắt đĩa đơn Fendiman vào năm 2018, hãng thời trang cao cấp Fendi đã ký hợp đồng với Jackson Wang để mời anh vào vai trò đại sứ. Họ nhận xét tài năng, sự độc đáo và phong cách sáng tạo của anh là “sự kết nối hoàn hảo với tinh thần của Fendi”. Và ngay sau đó, Wang đã cho ra mắt bộ sưu tập capsule Fendi. Anh chàng nghệ sĩ gốc Hongkong với xuất thân từ nghệ sĩ đường phố cũng đã trình diễn tại buổi trình diễn Thu Đông 2019 của thương hiệu ở Milan. Sự nổi tiếng của anh trên sàn diễn và trong thế giới thời trang cũng góp phần đưa anh tới vai trò gương mặt đại diện cho Cartier và Armani vào năm 2020.

Cùng năm đó, anh ra mắt nhãn hiệu thời trang Team Wang Design của mình, một dòng quần áo thời trang dạo phố mà anh là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế. Bộ sưu tập đầu tiên, được đặt tên là Cookies – The Original, có các thiết kế như áo hoodie, áo và quần thể thao. Năm 2021, anh ra mắt bộ sưu tập thứ hai, Cookies – The Velvet, bao gồm áo khoác, áo phông và một số phụ kiện. Tất cả thiết kế đều có màu đen – màu yêu thích của Wang.

Sehun

Trong số nhiều điểm thu hút của Sehun – thành viên nhóm nhạc EXO đình đám, thì anh đặc biệt nổi tiếng với đường quai hàm hẹp và đầy ma mị của mình. Tại triển lãm Louis Vuitton 2017 và 2018 ở Pháp, Vogue đã vinh danh anh là người đàn ông mặc đẹp nhất trong buổi lễ. Trước khi anh ấy xuất hiện với một chiếc áo khoác bomber da màu đen của Vuitton bên ngoài và một chiếc áo sơ mi đầy màu sắc hình vạn hoa vào năm 2017, thì Sehun thực chất đã diện những thiết kế các nhau tại buổi trình diễn Resort 2019 của thương hiệu ở Saint Paul de Vence, bao gồm một chiếc áo len mohair với các sọc trắng đỏ đậm trong buổi lễ chính. 

Anh cũng có mặt trong buổi khai trương Louis Vuitton Maison Seoul năm 2019. Mặc dù thỉnh thoảng Sehun cũng xuất hiện những bộ đồ sặc sỡ như các ngôi sao K-pop khác, nhưng Sehun được biết đến nhiều hơn với gu thời trang gần như tối giản của mình, trong đó các màu như xanh navy, trắng và xám chiếm phần lớn tủ đồ của anh.

Lucas Wong

Là thành viên của WayV, siêu nhóm SuperM và nhóm phụ NCT U của NCT, Lucas Wong là một trong những ngôi sao K-pop hàng đầu hiện đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Mới 22 tuổi, anh đã đầu quân cho các thương hiệu thời trang lớn của Hàn Quốc. Anh ấy đã ra mắt trên sàn diễn với tư cách là người mẫu cho KYE, Charms và Kappa tại tuần lễ thời trang Hera Seoul Xuân Hè 2019 vào năm 2018. Tại sự kiện, anh ấy mặc một chiếc áo len có hoa văn KYE với một chiếc quần tây màu xanh nhạt, một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần jeans và một bộ vest xanh sang trọng với một chiếc mũ xô, cùng với những người mẫu khác.

Anh ấy đã xuất hiện tại các sự kiện của Burberry ở Trung Quốc và tham dự show diễn Xuân Hè 2020 ở London. Bên cạnh Burberry, ngôi sao sinh ra tại Hồng Kông đã kết hợp khéo léo những bộ cánh của Converse, Off-White, Supreme, Balenciaga và Alexander McQueen. Wong đã được nhìn thấy cả trong những trang phục in hình cá tính mà đơn giản nhưng tràn đầy năng lượng và được biết đến với gu thời trang nổi dạo phố đầy ấn tượng.

Thực hiện: Khánh Linh

Theo Lifestyle Asia