Gia tộc sở hữu Hermès nhận khoản cổ tức 5 tỷ USD
Ngày đăng: 24/02/25
Gia tộc Pháp đứng sau Hermès sắp bỏ túi hơn 5 tỷ USD tiền cổ tức sau bốn năm doanh số đạt mức kỷ lục, khi thương hiệu xa xỉ này bất chấp sự suy thoái của ngành vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ vào các dòng túi da cao cấp và khăn lụa.
Khoảng 100 người thừa kế khối tài sản xa xỉ, những người kiểm soát hơn hai phần ba cổ phần của Hermès, đã được hưởng lợi từ các khoản chi trả tăng nhanh, bao gồm cả khoản chi trả lớn nhất từ trước đến nay trong năm nay. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 4 tăng vọt trong khi các đối thủ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE và Kering SA (chủ sở hữu Gucci) ghi nhận sự sụt giảm.
Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản của gia tộc Hermès ước tính đạt 213,8 tỷ USD, bắt nguồn từ công ty niêm yết tại Paris, giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp ba lần kể từ đầu năm 2021, khi các lệnh phong tỏa do đại dịch trên toàn thế giới bắt đầu thúc đẩy sự gia tăng mua sắm hàng xa xỉ. Vốn hóa thị trường của Hermès đã chạm mức 300 tỷ euro (313 tỷ USD) sau khi kết quả năm 2024 được công bố vào ngày 14 tháng 2.
Mặc dù gia tộc này là gia tộc giàu nhất châu Âu và Hermès được mô tả là “độc nhất vô nhị” trong lĩnh vực xa xỉ, người sáng lập LVMH, Bernard Arnault, 75 tuổi, vẫn là cá nhân giàu nhất nước Pháp, với khối tài sản 196,2 tỷ USD, theo chỉ số tài sản của Bloomberg.
Khoản tiền thưởng bất ngờ cho hậu duệ của nhà sản xuất yên cương Thierry Hermès, người đã bắt đầu một xưởng sản xuất vào năm 1837, đến hơn một thập kỷ sau khi họ suýt mất quyền kiểm soát công ty vào tay Arnault, người đã lén lút tích lũy cổ phần thông qua LVMH. Nó cũng trùng với các động thái đa dạng hóa một phần tài sản đang mở rộng của họ ra khỏi lĩnh vực xa xỉ thông qua văn phòng gia đình Krefeld Invest.
Đọc thêm: LVMH “bất bại” cũng từng thất bại trong phi vụ thâu tóm Hermès
Hermès dự định trả cổ tức 26 euro một cổ phiếu cho năm ngoái—mức cao nhất từ trước đến nay—bao gồm khoản chi trả tiền mặt đặc biệt 10 euro một cổ phiếu. Kế hoạch này vẫn cần được các cổ đông phê duyệt tại cuộc họp thường niên vào ngày 30 tháng 4. Nó sẽ tăng so với mức cổ tức năm trước là 25 euro một cổ phiếu—cũng bao gồm thêm 10 euro một cổ phiếu—và gấp đôi mức chi trả cho năm 2022, bản thân mức này cũng cao hơn gần hai phần ba so với năm trước.
Trước đại dịch, công ty định kỳ phân phối cổ tức tiền mặt đặc biệt 5 euro một cổ phiếu, nhưng khi doanh thu đạt kỷ lục hàng năm, các cổ đông và nhân viên đều được hưởng lợi. Công ty đã công bố khoản tiền thưởng 4.500 euro cho tất cả nhân viên liên quan đến kết quả năm ngoái.
Tính đến cổ phần của các thành viên gia đình trong công ty, tổng số tiền chi trả của họ trong bốn năm tài chính vừa qua sẽ lên tới 5,1 tỷ euro. Theo báo cáo thu nhập mới nhất, ngay cả sau khi phân phối 2,6 tỷ euro cho các cổ đông vào năm ngoái, vị thế tiền mặt ròng của Hermès International vẫn là 12 tỷ euro vào cuối tháng 12.
Khi được hỏi trong buổi thuyết trình kết quả liệu công ty có xem xét sử dụng tiền mặt để mua lại một thương hiệu khác hay không, Chủ tịch điều hành Axel Dumas nói: “Tôi không bao giờ khẳng định chắc chắn là không, nhưng đó không phải là ưu tiên của chúng tôi.”
Dumas, 54 tuổi, hậu duệ thế hệ thứ sáu xuất thân từ một trong ba nhánh của gia đình, nói thêm: “Chúng tôi biết cách làm Hermès, nhưng tôi không chắc chúng tôi sẽ biết cách làm điều gì khác.”
Điều vẫn chưa rõ là ai có thể được hưởng lợi từ cổ tức phát sinh từ khoảng 6 triệu cổ phiếu, hiện trị giá khoảng 17 tỷ euro, liên quan đến Nicolas Puech, người họ hàng ngoài tám mươi tuổi của Dumas sống ở Thụy Sĩ. Puech đã vướng vào một vụ kiện pháp lý về việc quản lý tài sản của mình và cho rằng phần tài sản này của ông đã biến mất, điều này làm tốn nhiều giấy mực của giới báo chí trong năm vừa qua.
Thực hiện: Hoàng Khôi