Giày cao gót đã chết khi xu hướng athleisure lan tỏa?

Ngày đăng: 18/06/18

Khi nói về câu chuyện phái đẹp, luôn có một quy tắc bất thành văn rằng, một phụ nữ đích thực thì vũ khí để thể hiện hết nét đẹp chính là đôi gót hoa, và câu nói ấy đã được chứng thực trong tác phẩm điện ảnh kinh điển “The Devil Wears Prada” dưới ngòi bút bén ngót của nhà văn Lauren Weisberger. Bởi đôi cao gót luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc che đi những gì cần thiết của người phụ nữ, chúng sẽ giúp mọi cô nàng trở nên duyên dáng, uyển chuyển và dễ dàng khoe đường cong tuyệt mỹ, đồng thời giúp nàng trở nên sành điệu hơn bao giờ hết dù bạn là cô nàng cá tính, trẻ trung hay là một cô gái bình thường.

FENTY x PUMA “The Trainer” – sự hợp tác của Rihanna với Puma ra mắt sneaker

Thế nhưng, câu chuyện hệ quả mà đôi cao gót đem lại là cảm giác đau đớn, gây biến dạng các khớp ngón chân, và cả việc tổn thương vùng cột sống lưng cho người mang; nếu chịu đựng nó trong một thời gian dài. Dần dà, các mẫu cao gót khiến mọi phái đẹp không còn quá chuộng như thập niên 70s – 80s. Thế là món phụ kiện có thể kiếm lại lợi nhuận bù đắp khoản đầu tư cho quần áo của các thương hiệu cao cấp đang giảm sút thấy rõ. Thay vào đó, các nhãn hàng nhạy tâm lí đã chuyển sang kinh doanh sản phẩm giày sneaker mang tinh thần trẻ trung và đề cao tính năng động.

Louis Vuitton sneakers ra mắt năm 2018

Theo thống kê chung từ trang website hữu ích dành cho những tín đồ thời trang, đặc biệt là sản phẩm quần áo dành cho trẻ em và phụ nữ – ThredUp, lượng bán ra các mẫu giày cao gót quý II năm 2018 tụt xuống 38%, trong khi giày thể thao lại có mức tăng nhanh chóng, tăng 46% theo báo cáo của Business Insider.

Có thể nói, cuộc xâm thực của xu hướng athleisure được đón chào một cách nồng nhiệt nhất từ trước tới nay trong lịch sử thời trang cao cấp – nơi mà không cho phép thời trang theo dạng đường phố có chỗ đứng nhất định – một sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và tính ứng dụng của thời đại.

Có thể nói, cuộc xâm thực của xu hướng athleisure được đón chào một cách nồng nhiệt nhất từ trước tới nay trong lịch sử thời trang cao cấp – nơi mà không cho phép thời trang theo dạng đường phố có chỗ đứng nhất định – một sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và tính ứng dụng của thời đại.

Trưởng bộ phận phân tích thị trường của NPD Group, Marshal Cohen nhận xét: “Đây không còn là xu hướng, đây là một lối sống văn minh hiện nay”.

Kendall Jenner xuống phố cùng Yeezys Adidas
Cô nàng diện sneaker mọi lúc có thể

Và sau tất cả, theo dòng chảy của thời đại, hiển nhiên đó là một điều xảy ra rất tuyệt vời, không gì quá ngạc nhiên. Thời trang sinh ra vốn để mang tới sự thoải mái cho người mặc, chứ chẳng phải là cảm giác bí bách, gây khó khăn cho người tiêu dùng.

Người Irene Kim cũng là một tín đồ của sneaker
Siêu mẫu Miranda Kerr cũng chọn sneaker khi xuống phố

Thực hiện: Phong