Gucci khước từ thứ nam tính độc hại với váy búp bê và áo kiểu điệu đà trong BST Thu-Đông 2020

Ngày đăng: 19/01/20

Alessandro Michele vừa giới thiệu một BST xóa mờ lằn ranh giới tính dành cho nam tại kinh đô thời trang Milan cùng sự hợp tác với huyền thoại nhạc punk Richard Hell và hãng bách hóa Liberty of London.
Năm 2020 đánh dấu chặng đường 5 năm kể từ ngày vị thuyền trưởng Alessandro Michele nắm quyền lèo lái con thuyền Gucci. Trong khoảng thời gian ấy, anh đánh thức nàng công chúa ngủ mê với những người mẫu bước đi, ôm theo chú rồng hay chiếc thủ cấp của họ trên sàn diễn Thu-Đông 2018, những chiếc áo straitjacketed (áo trói tay cho bệnh nhân tâm thần) ghê sợ trên chiếc băng truyền cho Xuân-Hè 2020, hay thậm chí là huyền thoại Jane Birkin tại sàn diễn Xuân-Hè 2019.

Và giờ đây, khi mùa Thu-Đông 2020 đến, ngay tại Milan tráng lệ, cú nổ tiếp theo viết tiếp vào bản khải hoàn ca của Alessandro Michele kể từ những ngày đầu vào năm 2016.

Lời nhắn gửi dễ thương mộc mạc

Thư mời của mùa này nhuốm màu cổ điển với chiếc bưu thiếp hoài cổ, mỗi con tem đều khác nhau, thông điệp đơn giản với những bông hoa cũ kỹ, có thể giám đốc sáng tạo Alessandro đã tự tay bôi keo dán từng con tem.

Sàn diễn ấn tượng

Diễn ra tại Palazzo delle Scintille (nơi J.Lo sải bước kiêu hãnh trong chiếc đầm xanh rừng rậm Versace mùa trước). Khách mời bước vào một đấu trường đầy cát, ở trung tâm, một con lắc khổng lồ đung đưa từ bên này sang bên kia gây ấn tượng mạnh.

Âm thanh đầy ma mị

Giai điệu vang lên khắp không gian là lời ca của biểu tượng âm nhạc gây tranh cãi Marilyn Manson với bài hát “Sweet Dreams” của The Eurythmics và “Second Waltz” của André Rieu. Giữa những âm thanh ấy, từng chiếc váy búp bê bước ra, trở thành điểm sáng của mùa này và thổi vào không gian thứ cảm giác kỳ lạ, đậm chất grunge nổi loạn.

View this post on Instagram

#1562 ~ more Gucci Menswear A/W '20

A post shared by m-z (@lilmzee) on

Hai cái bắt tay cùng với Richard Hell và Liberty

Tiếp nối lần hợp tác cùng Disney, Comme Des Garçons, và khách sạn nổi tiếng của Los Angeles, Chateau Marmont, kéo dài danh sách cộng tác viên nổi tiếng của giám đốc sáng tạo nhà Gucci là cửa hàng bách hóa huyền thoại London, Liberty, in hình trên túi xách họa tiết cổ điển của Gucci, áo khoác chần bông và váy. Ở những thiết kế khác, nhãn hiệu hợp tác với biểu tượng Richard Hell, người cũng xuất hiện trong chương trình.

https://www.instagram.com/p/B7TOEhloRcd/?utm_source=ig_embed

Gạt bỏ bộ mặt giả tạo của cái nam tính độc hại

Đối với Thu-Đông 20, Michele phô diễn một loạt các mẫu váy búp bê, kết hợp với quần jeans rách và quần tây xám, bên cạnh đó là hình ảnh cậu học sinh trong bộ đồ ôm sát màu xanh lá cây tươi sáng. Áo len xù lông màu xanh và hồng mềm mại, áo crop top và rất nhiều quần áo đa sắc, rực rỡ, Michele miêu tả ý tưởng về những chàng trai trung học đáng yêu, trẻ con và tốt bụng, khi mà sự nam tính độc hại không được phép xuất hiện.

Dàn sao hội tụ trên hàng front row

Sàn diễn cho nam mùa Thu-Đông 20 của Gucci là dịp gặp gỡ của nhiều gương mặt được yêu thích nhất như Jared Leto, Anderson Paak, Tyler, the Creator và Earl Cave. Ngoài ra còn có Little Simz, Kai, Kelvin Harrison và Mark Ronson, Yves Tumor, Richard Hell, và nhiều tên tuổi khác.

View this post on Instagram

#gucci

A post shared by @ zkdlin on



Biên dịch: Hiếu Lê
Theo Dazed