Khám phá cách Pat McGrath tạo ra làn da búp bê cho buổi trình diễn Haute Couture của Maison Margiela

Ngày đăng: 29/01/24

Bộ sưu tập Haute Couture (HC) Xuân Hè 2024 của Maison Margiela dưới sự cầm trịch của “cụ ông” John Galliano mới ra mắt đã khiến làng thời trang hết sức “thổn thức” những ngày vừa qua. Không chỉ bàn tán về các sáng tạo trang phục đỉnh cao xứng danh thời trang cao cấp mà lớp trang điểm kiểu “búp bê sứ” đầy lãng mạn trên khuôn mặt của người mẫu cũng khiến giới mộ điệu xôn xao. Hãy cùng chúng tôi khám phá điểm nhấn này nhé!

Tuần lễ Haute Couture luôn là sân khấu để những màn trình diễn thời trang hoành tráng nhất, gây sốc nhất, đỉnh cao nhất bước ra ánh đèn sân khấu. Đó là nơi chúng ta có bộ quần áo “Dojas Inferno” mang tính biểu tượng của Doja Cat, “nàng  mèo” được bao phủ từ đầu đến chân bằng pha lê đỏ đầy quyến rũ cùng ma mị. Đó cũng là nơi Zendaya ra mắt kiểu tóc mái thưa sắc sảo và Jennifer Lopez để kiểu tóc bob ướt. Chưa kể, nơi những sáng tạo đẳng cấp  khác của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như Daniel Roseberry, Sohee Park, Robert Wun, Olivier Rousting và John Galliano được trình làng — tác phẩm mới nhất trong số đó có thể vừa tạo ra một trong những BST mang tính biểu tượng nhất sự nghiệp của ông.

Vào ngày 25 tháng 1, Galliano đã ra mắt BST Haute Couture Xuân Hè 24 cho nhà mốt Maison Margiela, đây là bộ sưu tập mà nhiều người cho rằng sẽ đi vào lịch sử thời trang. Dưới đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, trong một quán bar dưới hầm râm mát bên bờ sông Seine, hàng chục người mẫu bước đi trên sàn diễn với vẻ ngoài đẹp đến ám ảnh trong lớp vải mỏng, lớp cao su sáng bóng và chiếc corset bó sát và đặc biệt là làn da như biến thành nước da sứ của một con búp bê sống – mượt và mịn như những ngọn nến tan chảy được đổ vào khuôn hình mặt người.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @patmcgrathreal

Lối trang điểm kỳ lạ, ấn tượng đã biến mọi người mẫu, thậm chí cả Gwendoline Christie trong Game of Thrones thành búp bê với làn da sáng bóng trong suốt (giống búp bê sứ thời Victoria) trở nên sống động.

Chính khâu trang điểm là nguyên nhân một phần khiến show diễn này trở nên cực kỳ “viral”. Làn da mỏng manh như được tráng men đã góp phần tạo ra các nhân vật huyền ảo và khiến chúng ta hoàn toàn đắm chìm trong thế giới đáng kinh ngạc. 

Pat McGrath – người đồng hành lâu dài với Galliano, là nghệ sĩ đứng sau sự rực rỡ của lớp trang điểm tựa đồ sứ này. Makeup artist nổi tiếng đã sử dụng các sản phẩm Pat McGrath Labs của riêng mình để tạo ra “kỳ tích nghệ thuật” cho BST vừa qua.

Mặc dù thành phẩm có đôi chút khác nhau giữa các mẫu, nhưng vẫn có một số sản phẩm cốt lõi phù hợp với từng kiểu dáng. McGrath chia sẻ: “Trang điểm cho show diễn mang phong cách hiện đại trên làn da thủy tinh như sứ.” Tất nhiên, làn da trong suốt hoàn hảo bắt đầu từ việc sử dụng sản phẩm dưỡng cho da, trong đó McGrath và nhóm của cô ấy đã sử dụng tinh chất Labs Divine Rose Essence để bắt đầu. Má hồng kem Divine Blush Legendary Glow Color Balm cũng được dùng ở giữa má để tạo hiệu ứng “đỏ bừng như búp bê” và tăng độ bóng đem lại làn da thủy tinh như mong muốn, nhóm của McGrath sử dụng hầu hết mọi bảng màu cho toàn bộ khuôn mặt tùy thuộc vào màu da của model.

Mặc dù dầu dưỡng và tinh chất sẽ mang lại cho làn da vẻ sáng bóng vượt trội, nhưng có thể còn có thành phần và sản phẩm khác được ekip sử dụng kết hợp tuy nhiên Pat Mcgrath đã giữ kín bí mật và chỉ tiết lộ rằng: “Làn da được phủ một “lớp men” siêu sáng, mịn màng, lấp lánh như thủy tinh”, nhưng các nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp và những người trong ngành đã suy đoán đó là Kryolan Liquid Glass được bôi lên da nhiều lần. Lông mày của người mẫu cũng đã được tẩy và thay thế bằng những đường cong mỏng như bút chì được vẽ bằng cách sử dụng phấn trang điểm với tông màu trung tính. Nhóm đã sử dụng nhiều sắc thái khác nhau của bảng phấn Mothership cho mắt, từ tông màu trung tính đến các tông jewel (bao gồm Midnight Sun, Subliminal và Celestial Nirvana). Cuối cùng, họ chọn son môi MatteTrance màu đen hoặc đỏ đậm và phủ lên trên là Lust Gloss để tạo ra “một cái bĩu môi siêu thực”. 

Ma quái, đôi khi rùng rợn, những con búp bê sống bằng sứ (hoặc sáp) này trôi qua không gian như những linh hồn của sông Seine, những nhân vật bị bỏ lại sau cuộc vui chơi đêm khuya của bữa tiệc vừa qua.

Thực hiện: Elio

Theo Byrdie, Dazed