Local brand & Thời trang phi giới tính: Những mảnh ghép hoàn hảo để tỏa sáng

Ngày đăng: 24/07/24

Thời trang phi giới tính không chỉ là một xu hướng mà là một cuộc cách mạng trong việc chúng ta thể hiện bản thân như thế nào. Chính nơi đây mọi ranh giới dường như trở nên mờ ảo và sáng tạo là không có giới hạn.

Về cơ bản, các local brand Việt Nam hiện nay khá tự do trong việc lựa chọn và định hình ngôn ngữ thiết kế của mình. Vì vậy việc theo đuổi phong cách unisex càng phù hợp với tính đổi mới, phá cách mà thế hệ NTK trẻ Việt ưa chuộng.  Cùng Style – Republik khám phá 4 thương hiệu local brand nổi bật đang góp phần định hình xu hướng phi giới tính, mang đến cho giới trẻ những lựa chọn tươi mới và đầy sức sống!

MEnimal – Tối giản nhưng không đơn giản

Là nỗ lực không ngừng nghỉ để giải mã các tầng nghĩa đa chiều của khái niệm “tối giản”, là “quả ngọt” sau hành trình dài tìm kiếm và khai phá đa dạng phong cách ăn mặc khác nhau – MEnimal xứng đáng có mặt trong danh sách những thương hiệu Việt đáng chú ý năm 2024 của tất cả những người yêu thời trang cũng như nghệ thuật. “Bất cứ ai đều có thể tìm thấy chính mình ở phong cách tối giản” – đây cũng chính là kim chỉ nam mà founder – anh Thái Khang Phạm và toàn bộ đội ngũ MEnimal cố gắng duy trì trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Việc liên tục đem đến các thiết kế độc đáo, nói không với sự phô trương và các chi tiết thừa đã giúp MEnimal tìm ra cốt lõi, dấu ấn riêng của bản thân giữa hàng loạt các thương hiệu sử dụng “tối giản” như một yếu tố branding. Trang phục của MEnimal dù được diện bởi bất kỳ giới tính nào cũng đều truyền tải được tinh thần lịch lãm, tinh tế, mạnh mẽ, uyển chuyển vừa đủ nhưng mỗi cá nhân lại toát lên một “thần thái” khác nhau. 

Tháng 1 vừa qua, MEnimal đã xuất sắc trở thành “Thương hiệu Thời trang Nam của năm” tại SR Fashion Awards 2024, khẳng định thành công khái niệm “tối giản” được tính toán kỹ lưỡng trên từng chi tiết từ chất liệu đến đường cắt may mà thương hiệu theo đuổi.

De Juniel – Thơ thẩn hay mộc mạc 

Văn hóa luôn là cái nôi to lớn của nghệ thuật, cội nguồn hùng vĩ dung dưỡng cho những tấm lòng yêu cái đẹp trường tồn vững chãi với thời gian. Thấu hiểu triết lý đó, De Juniel – một thương hiệu thời trang nội địa còn khá trẻ ra mắt năm 2021, xem thời trang như một cách đáp đền cho văn hóa đã nuôi dưỡng họ với châm ngôn “Thời trang là cách chúng tôi kể chuyện”. Với bản màu chủ đạo xoay quanh những tông màu basic, trầm và “sạch sẽ” như màu be, trắng đen, xanh dương,…

De Juniel đem lại cho khách hàng một cảm giác hòa trộn giữa dung dị, mộc mạc và rất “thơ”. Làm nên điều đặc biệt từ tổ hợp các chi tiết được hoàn thiện tốt dù là nhỏ nhất, dù cho bản màu có đơn giản thì các thiết kế của thương hiệu vẫn khiến chúng ta phải xao xuyến ngay lần đầu tiên biết đến. Ngoài nhiều chi tiết đã được xuất hiện từ những ngày đầu như: line art, nếp vải đổ, đường rã vải,… thì những BST gần đây của De Juniel được mở rộng thêm một số chi tiết rất tinh tế như tide knot, những đường cut out có “chủ đích” và kỹ thuật may tạo bồng,… Thông qua thời trang, thương hiệu mong muốn mỗi khách hàng đều có thể kể nên câu chuyện của riêng mình. 

LaLune – Tuyên ngôn của sáng tạo không giới hạn

Thời trang Việt đang rất gần với xu hướng thế giới nhưng vẫn mang trong mình sự riêng biệt độc bản, một trong số đó không thể không kể đến LaLune – “ngôi sao đang lên” của hội sao quốc tế. Dù vẫn là một thương hiệu trẻ nhưng nhờ tư duy thời trang khác biệt, cá tính và có phần “quái dị”, LaLune vẫn thu hút được sự chú ý từ đội ngũ của nghệ sĩ quốc tế (đặc biệt là idol Kpop) khi liên tiếp trở thành cái tên được “chọn mặt gửi vàng” cho những màn xuất hiện trước công chúng của Aespa, Lisa (Blackpink) hay Hyo Yeon (SNSD),…

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa những khái niệm unisex, futuristic và avant-garde, LaLune dễ dàng chiếm lấy trái tim của những bạn trẻ ưa chuộng phong cách nổi loạn, cá tính, gai góc và cũng quyến rũ một cách “lạ thường”. Vì thiên hướng trang phục dành cho dạ hội hay các buổi trình diễn sân khấu của nghệ sĩ, không quá ngạc nhiên khi thương hiệu này đang là “con cưng” trong mắt nhiều ekip của ngôi sao nổi tiếng, nhờ đó mà thị trường thời trang nội địa Việt ngày càng có cơ hội tiếp cận cũng như “ghi điểm” trong quá trình xây dựng và phát triển sau này. Những thương hiệu như LaLune chính là câu trả lời chính xác cho thắc mắc “Liệu có hay không một khúc ca vàng son” cho thời trang Việt Nam? 

Những item đơn giản như áo thun 3 lỗ mô phỏng sự ẩn hiện của cơ bắp cùng chất liệu ôm sát giúp tinh tế tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của cơ thể bất kể giới tính.

Môi Điên – Dám thử dám khác 

Là một thương hiệu tiên phong thử nghiệm rất nhiều thứ, Môi Điên dưới sự dẫn dắt của NTK Tom Trandt (Trần Minh Đạo) sau 7 năm hoạt động trên thị trường vẫn giữ được sức sống mới mẻ và sự nổi bật trước làn sóng thử thách mang tên “bão hòa” và lối mòn mà hàng loạt thương hiệu Việt đang loay hoay tìm kiếm lối thoát. 

Đặt thương hiệu ở phân khúc giá cao so với thị trường chung, Môi Điên tin rằng cốt lõi của thời trang bền vững là những sản phẩm tốt. Tom Trandt chia sẻ với truyền thông: “Nếu một người chỉ chi 300.000 đồng cho một chiếc áo, họ sẽ mua 5, 10 cái. Nhưng nếu họ mua 1 chiếc 2 triệu, tôi tin họ sẽ giữ gìn và bắt đầu thói quen chỉ mua đồ tốt.” 

Cầu kỳ trong chi tiết và đặc trưng bởi kỹ thuật quilting tinh tế từ những mảnh ghép li ti chỉ độ 5cm mà vẫn đều tăm tắp trên một chiếc áo thun, đến chiếc áo khoác theo một bản đồ hướng dẫn cố định, Môi Điên rất “ngông nghênh” cho biết mình không dùng vải lót để khách hàng có thể chiêm ngưỡng được sự kỹ lưỡng trong tay nghề của những người thợ.

Thực hiện: Elio