Louis Vuitton khai trương của hàng mới tại Seoul, cú bắt tay của thời trang và nghệ thuật

Ngày đăng: 29/11/19

Với lần hợp tác ngoạn mục với các kiến trúc sư lão làng Frank Gehry và Peter Marino, ông lớn xa xỉ Louis Vuitton đã giới thiệu ngôi nhà mới tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 10 vừa qua.

Cửa hàng mới được thiết kế bởi các thiên tài kiến trúc tọa lạc tại Cheongdam-dong danh tiếng của quận Gangnam, đánh dấu công trình đầu tiên của vị kiến trúc sư người Canada gốc Mỹ ở Hàn Quốc.

Công trình mang đậm nét kiến trúc của trung tâm Foundation Louis Vuitton tại Paris kết hợp cùng nền văn hóa bản địa xứ sở Kim chi, viết tiếp lịch sử lâu đời của nhà mốt thông qua các sáng tạo của giới nghệ sĩ Hàn Quốc cùng như tổ chức các sự kiện trong thành phố. Một trong số đó là Volez Voguez Voyagez (từ năm 2017) tại trung tâm triển lãm Dongdaemun Design Plaza để bày tỏ lòng tôn kính với di sản và lịch sử hình thành thương hiệu.

Cửa hàng mới của Louis Vuitton
Bên ngoài store được trang trí với các tác phẩm từ giấy đủ màu sắc

Gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, mặt tiền với phần mái là sự kết hợp từ hình ảnh mái nhà truyền thống của người Hàn và các tấm kính cường lực cho phép ánh sáng tự nhiên có thể lọc vào khắp công trình, giúp giảm thiểu điện năng và tăng hiệu suất sử dụng. Bên trong các khối kính ngoằn ngoèo là một thiết kế sân thượng lớn, kín gió.

Được truyền cảm hướng mạnh mẽ sau chuyến viếng thăm đền Jongmyo, kiến trúc sư Gehry đã thiết kế một không gian mang tính tương tác và có thể hòa quyện hoàn hảo vào cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Cao 5 tầng, Maison Seoul chính là niềm tự hào của nhà mốt khi trưng bày các trang phục sang trọng, phụ kiện của Louis Vuitton bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật và đồ vật lưu trữ vĩnh viễn. Kể từ khi khai trương, không gian triển lãm hiện đang trưng bày các tác phẩm điêu khắc của cố nghệ sĩ người Thụy Sĩ, Alberto Giacometti.

Cửa hàng mới của Louis Vuitton
Công trình là một thiết kế mang nhiều tính đối lập nhưng vẫn hòa quyện một cách tự nhiên

Nếu phần ngoại thất được thiết kế bởi Gehry, thì phần nội thất Maison Seoul được chăm chút bởi chuyên gia Peter Marino. Mỗi tầng trong tòa nhà đều mang một nét rất riêng thông qua cách sắp đặt và vật dụng được đưa vào không gian. Bên ngoài cửa hàng với một sảnh vào khá cao, rộng 12 mét mang nét mạnh mẽ, đối lập với không gian của khu vực phòng khách thân mật, gần gũi.

Cửa hàng mới của Louis Vuitton
Nội thất bên trong được trang trí tao nhã tạo nên không gian gần gũi, ấm áp

Chịu ảnh hưởng từ cha đẻ của phong cách kiến trúc tối giản Mies van der Rohe, thiết kế của Marino giúp làm nổi bậc tính điêu khắc của những khối hình cuồn cuộn và đầy năng lượng của phần ngoại thất mà Gehry đảm nhận, sử dụng các hình chữ nhật chuyển động tương phản với những tấm khiên bằng kính họa tiết baroque uốn lượn.

Cửa hàng mới của Louis Vuitton

Một không gian mở với sự kết hợp hài hòa của những bức tường trắng, sàn lót gỗ và các phần giá kệ, những căn phòng dành cho khách VIP được ốp đá mang đến cảm giác độc đáo nhưng vẫn ấm cúng sang trọng.

Các cầu thang kết nối không gian với nhau, từ BST menswear được trưng bày trong tầng hầm, đến womanswear ở tầng một, các tầng trên và cả sân thượng kín.

Cửa hàng mới của Louis Vuitton

Cửa hàng mới của Louis Vuitton

Công trình phô diễn nét đặt trưng của mỗi kiến trúc sư – những cái cây với đủ màu sắc từ giấy bóng uốn nắn như một tác phẩm điêu khắc trưng bày ở display window của Gehry và các vật dụng đặc biệt để trang trí trong không gian cửa hàng của Marino. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của Mark Hagan, Anselm Reyle, Brendan Smith và Marcello Lo Guidice giúp tô điểm không gian với những dải màu sắc tươi sáng.

Biên dịch: Hiếu Lê

Theo: Luxuo