Một phần ba nhà máy may mặc tại Việt Nam ngừng hoạt động do dịch

Ngày đăng: 11/08/21

Sự gia tăng kỷ lục của ca nhiễm Covid-19 đã khiến khoảng 1/3 các nhà máy dệt may của Việt Nam phải tạm dừng hoạt động. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), khoảng 30 đến 35% nhà máy dệt may ở Việt Nam hiện đã ngừng hoạt động.

Giày dép cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Việt Nam đóng cửa nhà máy. Công ty Pou Chen của Đài Loan, sản xuất giày cho Adidas và Nike cùng với Changshin của Hàn Quốc, cũng là nhà cung cấp cho Nike – đã phải tạm ngừng hoạt động vào tháng trước. Pou Chen đã ngừng hoạt động nhà máy ở Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 14/7 khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố này. 

Ảnh: Shutterstock

Theo Bộ Y Tế Việt Nam, Việt Nam hiện đã có 228.990 ca nhiễm trên cả nước (cập nhật lúc 14:53 ngày 11/08/2021). 

Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế châu Á tăng trưởng vào năm vừa qua bất chấp ảnh hưởng của đại dịch và theo Đánh giá Thống kê Thương mại Thế giới mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt Nam đã vượt qua Bangladesh để trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới vào năm 2020.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết tỷ lệ tiêm chủng trong công nhân ngành “vẫn còn rất thấp”, khiến Hiệp hội May mặc và Da giày Hoa Kỳ (AAFA) vận động Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cung cấp vắc xin cho Việt Nam và các “nước đối tác chính” khác.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tình trạng người lao động rời TP.HCM ào ạt để về địa phương tránh dịch. Chính vì vậy, đại diện Vitas cho rằng khả năng họ quay lại khi các địa phương mở cửa cũng là một thách thức cực kỳ lớn, nếu quay lại chỉ đạt 60-65%, khiến tình trạng thiếu hụt nguồn lao động rất nghiêm trọng trong thời gian tới.

Thực hiện: K. (Tổng hợp) 

Theo BOF, Zing