Nhọ như Prada: Hết Trịnh Sảng, lại đến lượt đại sứ thương hiệu Lý Dịch Phong dính scandal

Ngày đăng: 12/09/22

Nhiều người đùa rằng Prada đã dính lời nguyền với các đại sứ, đúng như tiêu đề của bộ phim The Devil Wears Prada (Ác quỷ diện đồ Prada).

Hội liên hiệp “đã không tử tế xin đừng đẹp trai” của giới giải trí Hoa Ngữ vừa mới kết nạp thêm Lý Dịch Phong, ngay sau khi nam diễn viên hạng A bị cáo buộc với tội danh mua dâm và đối mặt với nguy cơ vào tù. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Prada lại một lần nữa được cư dân mạng réo tên bởi hầu hết các đại sứ của thương hiệu này tại thị trường Châu Á đều vướng phải không ít tranh cãi. Nhiều người còn đùa rằng Prada đã dính lời nguyền với các đại sứ, đúng như tiêu đề của bộ phim The Devil Wears Prada (Ác quỷ diện đồ Prada).

Prada được thành lập năm 1913, khởi nguồn kinh doanh với các sản phẩm da cao cấp, chế tác thủ công tinh tế dành riêng cho giới quý tộc, thượng lưu và hoàng gia Italia. Prada cũng là một trong những cái tên nổi bật nhất, thuộc hàng xa xỉ và đắt đỏ nhất của làng thời trang thế giới bên cạnh Dior, Gucci hay Chanel, Louis Vuitton… Vì thế, việc trở thành gương mặt đại diện hay đại sứ thương hiệu của Prada là vinh dự của bất kỳ nghệ sĩ, thần tượng nào. Nhưng buồn thay, các đại sứ tại Hàn Quốc và Trung Quốc lại chỉ mang về cho Prada những “niềm đau”. 

Gần đây nhất – Lý Dịch Phong và scandal “rúng động” làng giải trí Hoa Ngữ

Là một trong “tứ đại lưu lượng” – Lý Dịch Phong là cái tên mới nhất khiến cả C-biz hoảng loạn suốt 2 ngày nay. Nổi tiếng với hàng loạt các tác phẩm truyền hình ăn khách, nam diễn viên còn thành công khi xuất hiện trên mảnh ảnh rộng và thu về doanh số ấn tượng, nhanh chóng trở thành đại sứ thương hiệu của Prada tại thị trường tỷ dân. Thế nhưng, vào chiều ngày 11/9 vừa qua, CCTV đã chính thức công bố tin tức Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giữ vì tội danh mua dâm trái phép nhiều lần, thậm chí còn có tin đồn nam diễn viên quan hệ với trẻ vị thành niên. Scandal tình ái khiến sự nghiệp của sao nam tuột dốc không phanh. Lý Dịch Phong bị gỡ bỏ hình ảnh, nhận sự tẩy chay từ truyền thông và khán giả. Ngay khi tin tức nổ ra, Prada đã nhanh chóng công bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với nam tài tử. 

Thông báo chấm dứt hợp đồng với Lý Dịch Phong trên tài khoản Weibo chính thức của Prada

Vào tháng trước, trong Show diễn Pre-Fall của nhà mốt tại Bắc Kinh, Lý Dịch Phong còn góp mặt trên sàn runway và nhận được không ít lời khen ngợi bởi thần thái high-fashion của mình. Sở hữu hơn 60 triệu followers trên Weibo và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, thật khó để có thể tính toán được tổn thất mà Prada sẽ gặp phải sau scandal này. 

Năm 2021 – 9 ngày làm đại sứ và sự sụp đổ nhanh chóng của Trịnh Sảng

Chắc hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ đến sự kiện “mở bát” đầu năm 2021 của Trịnh Sảng: Trốn thuế và mang thai hộ. Chưa đầy 12 giờ sau khi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2021, Prada đã lọt top thịnh hành trên Weibo và các nền tảng mạng xã hội với lý do hoàn toàn khác: Bê bối của Trịnh Sảng – đại sứ mới được bổ nhiệm của họ. Scandal của Trịnh Sảng đã áp đảo Prada về sự quan tâm của công chúng, với lượt xem show chỉ khoảng 120 triệu view, nhưng những từ khóa như “giấy khai sinh” và “đoạn ghi âm” lại đạt 1,53 tỷ và 1,96 tỷ lượt xem. 

Dân mạng lần lượt đổ tới kênh truyền thông của hãng để chỉ trích, gây sức ép đối với thương hiệu. Sina cho hay nữ chính Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã gây tổn hại lớn tới Prada khiến giá cổ phiếu của nhà mốt Italy giảm đáng kể. Ngay sau đó, thương hiệu cũng phải chính thức tuyên bố chia tay với nữ đại sứ vừa ký kết được 9 ngày.

Năm 2020 – Nữ thần Irene vừa lên chức đại sứ thì dính lùm xùm thái độ

Tháng 9/2020, Prada công bố Irene trở thành đại sứ thương hiệu mới của mình tại Hàn Quốc. Là nữ thần tượng thuộc nhóm nhạc Red Velvet – một trong 3 girlgroup nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời điểm đó, Irene sở hữu ngoại hình xinh đẹp thuộc hàng top. Ngày trở thành đại sứ thương hiệu cho Prada, công chúng đều không ngớt lời khen ngợi rằng cô nàng “sinh ra để mặc đồ Prada”. Tuy nhiên, đến 21/10/2020, một biên tập viên bỗng đăng đàn tố Irene đã xúc phạm, mắng chửi và lăng mạ cô nặng nề trong 20 phút. Đáng nói sau đó, nhiều nhân vật đình đám trong ngành cũng đồng loạt thả tim cho bài viết, một vài người khác cũng chớp lấy cơ hội, tố nữ thần tượng thái độ.

Hứng chịu làn sóng phản đối gay gắt từ công chúng, đại sứ mới của Prada sau đó đã buộc phải lên tiếng xin lỗi. 

Năm 2020 – Nam Idol “vạn người mê” và bê bối lăng nhăng

Bên cạnh Irene, nam thần tượng Chanyeol cũng được Prada công bố là đại sứ thương hiệu vào cùng thời điểm. Chanyeol là đàn em cùng công ty của Irene, đồng thời là thành viên được yêu thích trong nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc (EXO). Chỉ sau vài ngày đàn chị Irene dính “phốt” thái độ, nam idol cũng bị bạn gái cũ đăng đàn tố lăng nhăng, hẹn hò nhiều người trong suốt 3 năm yêu nhau. Cũng tương tự như Irene, hình ảnh đẹp đẽ bao năm của nam thần tượng bị sụp đổ. Việc công ty quản lý lên tiếng úp mở sau đó càng khiến công chúng phẫn nộ.


Sau những vụ bê bối của các đại sứ, có lẽ người “tổn thương” và “hụt hẫng” nhiều nhất chính là Prada. Những tưởng sẽ có thể truyền bá thương hiệu đến giới trẻ Châu Á, nhưng buồn thay, các đại sứ tại Hàn Quốc và Trung Quốc lại chỉ mang về cho Prada những “niềm đau”. Tuy nhiên, có lẽ đội ngũ Prada cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong khâu tuyển chọn đại sứ của mình. Quá tam ba bận, hi vọng, Prada sẽ có duyên hơn với các đại sứ trong những lần sau!

Thực hiện: Heidi Trương