Những xu hướng thời trang hàng đầu từ New York Fashion Week, từ Coquette đến Color Blocking, bạn đã thử chưa?

Ngày đăng: 24/09/23

New York Fashion Week – sàn diễn thời trang mang tính ứng dụng của Mỹ, diễn ra vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm đã dần đi đến hồi kết. Vậy chúng ta có gì?

Coquette, Quiet luxury hay Color Blocking? Liệu NYF năm nay có “nhàm chán” và “công nghiệp” như những gì thường bị đánh giá không? Cùng Style-Republik khám phá nhé!

1. Coquette hiện đại

Ra đời như một biểu tượng tôn vinh tính nữ trong quá trình chuyển mình từ giai đoạn thiếu nữ sang người phụ nữ trưởng thành, Coquette dường như là ước mơ của mọi cô gái trên thế giới. Còn nhớ Chanel Xuân Hè năm 93 với thiết kế Coquette trắng kinh điển được diện bởi Claudia Schiffer, Valentino Xuân Hè 94 hay Chloé năm 98,… phải thừa nhận rằng Coquette của thập niên 90 vẫn có sức hút mãnh liệt nhất. Nịt ngực, váy ngắn, trang sức ngọc trai, giày bệt, màu pastel là toàn bộ công thức định hình đúng chuẩn nhất về kiểu thời trang này. Tuy nhiên Coquette của thời hiện đại thì không nhất thiết phải như thế, với sự trở lại của trào lưu này năm nay các nhà thiết kế đã thổi làn gió hiện đại vào BST của mình. Sandy Liang, Mirror Palais đều có thể cho bạn thấy rằng giờ đây Coquette thân thiện và “dễ thở” hơn rất nhiều!

2. Sự kết hợp giữa thoải mái và xa hoa

Đến với tuần lễ thời trang New York năm nay chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp độc đáo giữa “thoải mái” và “xa hoa”. Nghe có vẻ “điên rồ”! Những kiểu trang phục đời thường như áo ngủ và quần lót được biến tấu và nâng cấp để trở nên cao cấp theo kiểu mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong các bộ phim hơn là trên đường phố hiện đại.Vải lụa và ren là silhouette trong các BST lần này của Sandy Liang, Collina Strada và Alice + Olivia.

3. Mỏng manh, trong suốt

Xu hướng trong suốt vẫn tiếp tục được ưa chuộng từ khi bắt đầu với BST Xuân Hè 2024. Nếu theo dõi thường xuyên các sàn diễn Runway, bạn sẽ bắt gặp không ít lần các thương hiệu nổi tiếng biến tấu chất liệu này cho BST của họ, đặc biệt là trong mùa giải thời trang nam Xuân Hè 2024. Tạm gác lại những mẫu thiết kế cắt xẻ, khoe da thịt táo bạo của mùa trước, giờ đây chúng ta đã có phiên bản xuyên thấu cho mùa giải này với Coach, Prabal Gurung, Bronx and Banco, LaQuan Smith và Eckhaus Latta.

4. Color Blocking

Nếu không phải là tín đồ của quiet luxury hoặc chỉ đơn giản là muốn cuộc sống có thêm nhiều màu sắc (thậm chí là màu sắc nổi bật) thì có thể bạn nên tham khảo kiểu phối đồ Color Blocking. Từ sau cơn sốt Barbiecore, các màu sắc như xanh neon, một loạt sắc thái màu hồng được ưa chuộng vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Color Blocking đang trở thành xu hướng nổi bật trên sàn diễn NYF. Từ những mảng màu trơn đen, vàng, trắng, đỏ “uốn lượn” trên các thiết kế đầm ôm, quần dài,… của Peter Do với Helmut Lang đến những thiết kế hoa văn hiện đại của Prabal Gurung hay kẻ sọc sắc màu tại Ralph Lauren,… Tất cả đều “chìm đắm” trong không gian của những khối màu linh hoạt với nhiều diện mạo mới!

5. “Chơi đùa” với cấu trúc

Ít nhất phải nói rằng mùa này đã mang đến sự ấn tượng về kích thước, hình dạng và cách may đo. Coach trình diễn một loạt áo blazer rộng “thùng thình”, Prabal Gurung thì đầy quần rộng trong khi Bronx and Banco lại đưa tình yêu với thiên nhiên và văn hóa lên một “tầm cao mới” với những bông hoa “quá khổ” và những hình dáng vạt xòe quyến rũ. Đôi lúc một sự thay đổi đơn giản về tỷ lệ cũng có thể biến đổi diện mạo truyền thống thành một gợi ý thú vị hơn.

6. Mùa “đỏ tươi” lên ngôi

Cuồng màu đỏ, thích Ruby Woo và theo đuổi “tomato girl” vibe? Bạn chắc chắn sẽ tìm được chân ái lần này khi sàn diễn NYF Spring 2024 chứng kiến sự lên ngôi của Scarlet color (màu đỏ tươi) sang chảnh đầy quyến rũ với Tory Burch, Balmain, và Sandy Liang vào tháng 2. Chúng ta có đồ đính sequin của Kim Shui, đồ da đỏ của Coach, đồ len mỏng và vải dệt kim ở Proenza Schouler hay trang phục dạ hội bất đối xứng đến từ Palomo Spain,… Dù sao đi nữa thì Scarlet vẫn hot!

7. Trang phục thường ngày nhưng lấp lánh?

Nếu bạn nghĩ rằng áo sequin và những món đồ lung linh siêu sáng thường chỉ dành cho các sự kiện đặc biệt và dạo chơi vào buổi tối thì hãy nghĩ lại. Hóa ra việc thêm chút ánh sáng lung linh vào ban ngày có thể là một cách hoàn hảo để nổi bật. Trong show diễn của Carolina Herrera, một chiếc váy sequin bạc dáng midi đã được kết hợp với áo sơ mi đen tỉ mỉ, tạo ra một lựa chọn hoàn toàn thuyết phục cho trang phục đi làm hàng ngày. Trong khi đó, Puppets and Puppets đã sử dụng sequin lên những chiếc váy dáng xòe và những hình dáng xoè rộng sẽ là ước mơ cho một buổi dạo phố nhẹ nhàng, và Wiederhoeft đã thực sự sáng lấp trong từng chi tiết từ găng tay đến váy ngắn đến trang phục… du lịch. “Đừng để bất kỳ ai làm mờ đi ánh sáng lung linh của bạn”.

8. Váy cưới nhưng không… truyền thống 

Những chiếc váy cưới truyền thống có thể dài và trang trọng, nhưng ngày càng nhiều cặp đôi đang lựa chọn tổ chức lễ cưới không giống ai – cho dù đó là một buổi lễ tại tòa án hoặc một bữa tiệc thân mật – và những thiết kế cưới (hoặc phù hợp cho cưới) đang thịnh hành tại Tuần lễ thời trang New York cũng mang theo năng lượng tương tự. Những chiếc váy cưới mini đầy quyến rũ đã xuất hiện tại các show diễn của Christian Siriano, Tory Burch và Wiederhoeft – đặc biệt là trong bộ sưu tập của Wiederhoeft, có một chiếc váy trên sàn diễn và một chiếc từ mùa trước nằm ở hàng ghế đầu, và người mặc chính là Julia Fox. Hơn nữa, ta còn có Michael Kors, Khaite và Alejandra Alonso Rojas với sắc trắng tinh khôi. Tóm lại, không còn quy tắc cứng nhắc nữa khi nói đến lễ cưới hoặc trang phục bạn mặc trong ngày hạnh phúc đó, và chúng ta không thể chờ đợi để xem ai sẽ bước vào lối đi trong những bộ trang phục pha lẫn tinh tế, áo sơ mi sắc sảo hoặc chiếc váy mini cùng với vương miện cưới đầy ấn tượng.

Thực hiện: Gia Uyên

Theo Byrdie