Sành điệu, lạ mắt với những mẫu túi xách làm từ thực vật, trái cây

Ngày đăng: 07/05/23

Ngành công nghiệp thời trang vẫn đang và luôn tìm mọi cách để hướng đến tính bền vững, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ưa chuộng khuynh hướng tiêu dùng này. Ngày càng có nhiều nhà bán lẻ chuyển sang thời trang xanh, thời trang tái chế và bán lại chúng cho những khách hàng trung thành của mình. Đó là một nỗ lực tốt, tuy nhiên, ngành thời trang vẫn cần những giải pháp hay quy trình sản xuất có tính quy mô hơn.

Những chất liệu xanh, như da “thuần chay” hoặc “thay thế” đang ngày càng phát triển và không ngừng đổi mới. Những người sáng lập nổi tiếng như Mónica Santos Gil của Santos by Mónica đang hoàn toàn từ bỏ nhựa và da truyền thống để đón nhận các lựa chọn xanh hơn như dầu thực vật và vật liệu sinh học. Và chất liệu được thương hiệu này lựa chọn là gì? Đó là da từ xương rồng. Santos giải thích: “Về cơ bản, đó là sợi xương rồng được trộn với hợp chất polymer lỏng không độc hại được làm từ dầu thực vật”. 

Santos không phải là người duy nhất khám phá ra các phương pháp tạo chất liệu mới bền vững hơn. Coach gần đây cũng đã ra mắt Coachtopia, một sáng kiến tái sử dụng các mảnh da vụn để sản xuất thành những chiếc túi mới, với rất nhiều thương hiệu khác cũng làm theo.

Mặc dù vẫn còn nhiều ưu và nhược điểm cần cân nhắc khi nói đến các phụ kiện thời trang xanh bền vững, nhưng bạn hãy thử tham khảo một số loại với chất liệu vải thay thế đẹp và thú vị dưới đây.

Túi xách làm từ thực vật

Giống như chế độ ăn uống của chủ yếu là rau xanh, giờ đây, bạn cũng có thể sở hữu chiếc túi như vậy. Những thương hiệu dưới đây đã thay thế các sản phẩm phụ từ động vật bằng các nguyên liệu mà bạn có thể tìm thấy tại Whole Foods: Táo, xương rồng, nấm, bạch đàn… Các thương hiệu lớn đều đang đầu tư và đổi mới đáng kể vào các vật liệu làm từ thực vật.

Everlane The New Day Market Tote

Chất liệu: Bio-tex, một loại da thay thế từ thực vật

Everlane được biết đến là thương hiệu hướng đến giảm tác động đến môi trường, họ đã làm điều này với các phụ kiện. Thương hiệu khá minh bạch về quy trình sáng tạo: Vật liệu được làm từ protein và dầu có nguồn gốc thực vật trong một quy trình sử dụng ít nước hơn và tạo ra ít khí thải hơn. Nếu bạn cần một chiếc túi đi làm, thì bạn gần như không thể phân biệt được sản phẩm này với các sản phẩm da thật. 

Tory Burch Small Ella Bio Tote

Chất liệu: BioFabbrica Bio-Tex

BioFabbrica Bio-Tex về cơ bản là một vật liệu chủ yếu dựa trên thực vật, không sử dụng các sản phẩm phụ từ động vật hoặc dầu mỏ trong quá trình phát triển. Burch đã chuyển sang cùng một nhà cung cấp như Everlane để phát triển loại túi mới này. Vì vậy, nếu bạn thích vẻ ngoài và cảm giác của túi xách Everlane nhưng muốn có màu sáng hơn hoặc bạn chỉ là người hâm mộ Tory Burch, hãy xem xét túi xách Ella Bio. Sản phẩm có các màu như xanh bạc hà, xanh lam rực rỡ và hồng tươi để bạn lựa chọn.

Santos by Mónica Agave Triangular Tote

Chất liệu: Da xương rồng

Santos by Mónica có trụ sở tại New York luôn làm khách hàng bất ngờ với những chiếc túi khác thường. Chẳng hạn như chiếc túi hình tam giác này, có nhiều màu sắc và hình dạng vui nhộn, bạn có thể dùng khi đi làm hay đi chơi. Chất liệu da mềm đến ngạc nhiên của túi được làm từ hỗn hợp da xương rồng và Tencel (làm từ bạch đàn). Thương hiệu hoàn toàn minh bạch về quy trình sản xuất, sử dụng ít nước hơn và không gây hại cho xương rồng. Chiếc túi gây tò mò bởi một nửa vật liệu có thể phân hủy sinh học và nửa còn lại có thể tái chế.

Senreve Cornetti Bag

Chất liệu: Da xương rồng

Giống như chiếc túi Santos, loại da này được thu hoạch từ cây xương rồng nhưng không gây hại cho cây. Không giống như tên gọi của vật liệu, phần da của chiếc túi rất mềm và bền.

Mansur Gavriel Vegan Apple Leather Bucket Bag

Chất liệu: Da táo

Thương hiệu da cao cấp Mansur Gavriel đã dành hẳn một không gian trên trang web để giới thiệu các sản phẩm thay thế bằng da của thương hiệu. Họ có nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó sản phẩm điển hình là túi bucket (túi xô) độc đáo. Đây là một chiếc túi khá tiêu chuẩn hàng ngày, tuy không vừa với máy tính xách tay nhưng bạn có thể đựng hầu hết các món đồ khác. Chất liệu da táo của chiếc túi được làm từ táo tái chế. Mặc dù vỏ táo chiếm 28% nhưng cần lưu ý rằng cũng có một tỷ lệ polyurethane trong thành phần cấu tạo da túi.

Luca Nichetto x Angela Roi Malala Medium Tote

Chất liệu: Da táo

Giống như chiếc túi Mansur Gavriel, các nguyên liệu từ táo này được lấy từ táo, cụ thể hơn là vỏ và lõi từ ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng táo để chế biến nước trái cây. Tuy có mức giá đắt đỏ nhưng việc sở hữu nó được đánh giá là xứng đáng và vẫn là một mức giá nhỏ để trả cho một chiếc túi có mục đích lớn là hướng đến tiêu dùng xanh, góp phần tránh lãng phí thực phẩm và hạn chế khí thải carbon. Theo thương hiệu, ước tính có khoảng 30.000 tấn chất thải táo bị loại bỏ và thay vào đó, việc tái sử dụng chất thải này hầu như không tạo ra carbon.

Stella McCartney S-Wave Shoulder Bag

Chất liệu: Da nho

Với thương hiệu Stella McCartney, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ sản phẩm phụ nào từ động vật. Kể từ khi thành lập thương hiệu vào năm 2001, các nhà thiết kế ở đây kịch liệt phản đối da thuộc, lông vũ và lông thú. Thay vào đó, thương hiệu đã thử nghiệm các lựa chọn thay thế da như da nho có nguồn gốc từ các nhà máy rượu vang; Mylo, một loại da nấm mới hơn; và polyurethane tái chế không chứa dầu và dung môi.

Thương hiệu gần đây đã đầu tư vào MIRUM thay thế da không có nhựa, thay vào đó sử dụng các sản phẩm phụ có nguồn gốc từ thực vật như từ chất thải nho tái chế.

Túi xách làm từ vật liệu tái chế

Các thương hiệu thời trang dưới đây đang làm mới lại thương hiệu cũ và biến rác, chai nhựa thành “kho báu”.

Nanushka Elongated Bucket Medium

Chất liệu: Polyurethane tái chế và polyester

Giống như Stella McCartney, Nanushka là người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng các loại da thay thế. Nhờ sử dụng chất liệu giả da rất giống da thật, thương hiệu đã có một lượng lớn người theo dõi. Tuy vậy, các chất liệu xanh của thương hiệu này vẫn chưa thực sự xanh hoàn toàn, chúng vẫn còn những tác động nhỏ đến môi trường trong quy trình của họ. Ví dụ, da giả của họ được làm từ OKOBOR, một chất thay thế bao gồm nhựa tái chế như polyurethane và polyester. Mặc dù nó vẫn là nhựa, nhưng một chiếc túi bucket (túi xô) có lẽ là thứ tốt nhất được làm từ những chai nhựa bỏ đi.

Ganni Black Ohoskin Ganni Bou Bag

Chất liệu: Nguyên liệu từ thực vật, nhựa tái chế

Cải tiến mới nhất của Ganni là các lựa chọn thay thế bằng da sang trọng. Điển hình là chiếc túi Ganni Bou, có kiểu dáng của một chiếc túi “It” với một vài chất liệu mới và cũ. Sản phẩm được làm từ Ohoskin, một loại vải được phát triển gần đây bao gồm các sản phẩm phụ từ thực vật như cam và cây xương rồng, cũng như nhựa tái chế.

Coach Ergo Shoulder Bag In Coachtopia Leather

Chất liệu: Da tái chế

Với tất cả những lời khen có cánh dành cho những chiếc túi da được tái chế của Coach, không ngạc nhiên khi chúng được yêu thích và đã được bán hết. Các hình dạng và màu sắc vui nhộn của sản phẩm lấy cảm hứng từ thập niên 90 được làm từ ít nhất 50% phế liệu da tái chế, với mục đích nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon và chất thải.

Các lựa chọn giả nhựa khác

Nếu chúng có chất lượng tốt, liệu bạn có nỡ gọi chúng là giả không?

Homage Year Poise Peach Minimini

Chất liệu: Da thuần chay

Homage Year là một trong những thương hiệu đang được quan tâm có các kiểu túi xách độc đáo với chất liệu trông như da thật. Các dải màu độc đáo được lấy cảm hứng từ cảm xúc. Đây là thương hiệu có chủ ý hướng đến các hoạt động bền vững.

A.P.C. Ninon Small Drawstring Bag

Chất liệu: Polyurethane và polyester

Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc túi da thuần chay có giá cả phải chăng và trông vẫn giống như thật, thì đây, A.P.C. sẽ không khiến bạn mất nhiều thời gian mà trông vẫn ổn. Với chiếc túi có màu trung tính sang trọng này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó hàng ngày trong nhiều năm mà không sợ cũ hay lỗi thời. Thương hiệu có chương trình tái chế (không bao gồm túi) mà bạn có thể tham gia theo hướng dẫn.

Chuyển ngữ: Mộc Nguyên

Theo Thecut