Sneakerina – “đứa con lai” được thế giới giày dép o bế

Ngày đăng: 06/04/25

Chúng ta đang sống trong thời đại mà những đôi giày kỳ quặc thống lĩnh: từ màn hồi sinh của giày Crocs xấu xí, hay phiên bản có gót cao tinh nghịch của nó, cho đến sự xuất hiện của giày thể thao lai tạo với giày cao gót, giờ đây là màn thôi miên khó cưỡng của sneakerina – biến thể độc đáo giữa giày búp bê đế bệt và giày thể thao năng động.

Giữa “tâm bão” từ sự trỗi dậy của những đôi giày đế gỗ mang theo hơi thở Boho phóng khoáng, kiểu giày sneakerina xuất hiện, đánh lạc hướng sự chú ý của làng mốt. Nó thuyết phục được nhiều tín đồ và khẳng định vị thế trên đường đua sôi động của nhiều xu hướng khác; bởi lẽ là nhờ vào tính năng thoải mái, nhưng vẫn cân bằng được vẻ ngoài thẩm mỹ dẫn đầu xu thế. Trong lúc, dòng chảy xu hướng đương đại bị “chi phối” bởi trào lưu ăn mặc lấy cảm hứng từ bộ môn múa ba lê – Balletcore, cộng hưởng với mối liên kết ngày càng sâu sắc giữa thời trang và thể thao, kiểu giày sneakerina trở thành “điểm rơi” hoàn hảo, khi giải quyết được mọi nhu cầu hiện tại của khách hàng. 

Giày sneakerina là gì?

Tên gọi “sneakerina” được ra đời khi ghép hai từ “sneaker” và “ballerian” lại với nhau. Cái tên ghép nối dẫn đến màn giao thoa hoàn hảo giữa phong cách thể thao và tinh thần lãng mạn từ nét thẩm mỹ của điệu múa ba lê; trong khi kiểu dáng là bản phối kết hợp giữa giày thể thao và phiên bản mang tính ứng dụng cao hơn của giày múa ba lê. Kiểu giày sneakerina đặc trưng với phần đế đệm cao su chuẩn phong cách giày thể thao được giữ nguyên, trong khi phần mũi bít mũi nguyên tác được thay thế bằng phần mũi bo tròn thanh lịch của giày búp bê. Chi tiết xỏ dây của giày thể thao không được lược bỏ, thậm chí còn được tăng thêm chiều dài để buộc lên cổ chân – gợi nhớ đến giày múa ba lê

Lật lại sử sách thời trang, cuộc gặp gỡ giữa hai vũ trụ sáng tạo đối lập này không còn là sự kiện nghìn năm mới xảy ra một lần. Kỷ nguyên của những đôi giày “xấu xí” hay kỳ quặc cũng nhiều lần khuấy động làng mốt: những năm 2000 đưa chúng ta trở về thời thống trị của giày thể thao cao gót; một thập kỷ sau là màn khẳng định bản sắc của những đôi Crocs được nâng đế platform.  “Mẫu số chung” của những màn lai tạo này chính là kiểu giày cao gót. 

Tại sao kiểu giày kỳ quặc này “đánh trúng tâm lý” khách thế hệ mới?

Hậu đại dịch, nhịp sống của thời đại “bình thường mới” đã làm điểm chung đó thay đổi: phần gót cao đã chuyển sang phần đế giày đế bằng thoải mái. Khi người tiêu dùng đề cao sức khỏe sau khi trải qua nhiều thời kỳ ảnh hưởng dịch bệnh, chuộng thời trang ứng dụng cao trong giai đoạn kinh tế suy thoái, đó cũng là lúc những kiểu dáng giày năng động, thoải mái chiếm ưu thế. Chúng ta có những lần “chiếm sóng” của giày búp bê, hoặc dáng giày thể thao từng “vang bóng một thời” trong quá khứ như adidas samba hay puma speedcat. 

Trên cuộc đua xu hướng đương đại trong một vài năm trở lại đây, quiet-luxury, balletcore, phong cách thời trang thập niên 80, 90 là những “tay đua” cừ khôi. Balletcore giúp ta tiếp cận đến nét thẩm mỹ nữ tính tinh tế và sang trọng hơn. Không chỉ xuất hiện trong đại chúng, nguồn cảm hứng từ những điệu múa lãng mạn này len lỏi vào lăng kính sáng tạo ở nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Trong các lịch trình thời trang theo mùa của năm 2025, giày búp bê với phiên bản tích hợp giày cao gót đã “ghi danh” ở khắp mọi nơi từ Alaïa, Chanel đến Miu Miu. Tuy nhiên, khi phong cách athleisure “tăng tốc” trên đường đua xu hướng thời trang năm 2025, kiểu giày lấy cảm hứng từ nét thẩm mỹ balletcore trình làng một phiên bản mới – sneakerina với sức hút khó cưỡng.

Simone Rocha là nhà mốt lăng xê giày sneakerina nhiệt tình, thậm chí trước khi nó trở thành “hiện tượng thời trang” mới. Thương hiệu nổi tiếng với những dáng giày đế bệt làm bằng vải satin có phần mũi tròn và dây buộc ruy băng – hoàn hảo cho một vũ công ba lê, kết hợp với phần đế chunky của giày thể thao. Trong mùa mốt Xuân/ Hè 2025 vừa qua, Wales Bonner cũng trình làng những đôi giày sneakerina – mở rộng giới hạn của chúng trên hạng mục thời trang nam giới. Loewe, Ganni và Louis Vuitton là những cái tên tiếp sức nóng cho “làn sóng” này. Những “ông lớn” trong ngành thể thao như adidas, Nike và PUMA tất nhiên không thể vắng mặt trong sân chơi này – tiếp tục tung ra những đôi giày thể thao được mã hóa theo phong cách ba lê. Trên thực tế, xu hướng giày độc đáo này không phải là “thuật ngữ” xa lạ trong kho di sản của họ, đặc biệt là vào những năm 2000s.

Những đôi sneakerina của adidas và Puma vào thập niên 00

Tưởng chừng là kiểu giày khá “kén chọn” vì là bản phối kết hợp giữa hai phong cách, hai nét thẩm mỹ đối lập nhau, nhưng giày sneakerina khiến nhiều tín đồ bất ngờ với khả năng mix&match đầy linh hoạt. Nằm ngay điểm giao của phong cách thể thao năng động và kiểu ăn mặc điệu đà, đề cao tính nữ, giày sneakerina vừa có thể phối cùng quần jean, áo phông hàng ngày; vừa có thể mang cùng những chiếc đầm ngắn trẻ trung ngày hè. Vẻ ngoài sang trọng của kiểu giày sẽ thêm vào một chút bóng bẩy cho bất kỳ phong cách nào, mà không làm mất đi sự thoải mái vốn có sẵn ở phần đế cao su.

Từ tính năng thoải mái cho đến đường nét thiết kế mang đậm chất đương đại, không thể phủ nhận, sneakerina chắc chắn là “It Shoes” thế hệ mới của các cô gái sành điệu, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thể thao và thời trang xa xỉ. 

Thực hiện Dory
Theo Vogue, CR Fashion Book