Thêm sắc màu cho bức họa thời trang mùa hè bằng điểm xuyết từ nhiều món phụ kiện biển

Ngày đăng: 27/03/24

Moodboard thời trang dành riêng cho chuyến đi biển hè này của phái đẹp không chỉ được hoàn thiện bằng vô vàn kiểu đồ bơi thịnh hành, mà còn phải được tô điểm bằng lớp phụ kiện thời thượng. 

Cũng là mùa mốt được ngự trị bởi tinh thần thời trang vui tươi, dẫn dắt bởi một bảng màu sặc sỡ, cùng những kiểu dáng phóng khoáng làm chủ đạo, nhưng khác biệt với mùa xuân, tủ quần áo của mùa hè đem đến sự năng động và trẻ trung hơn rất nhiều. Bởi lẽ, đây là thời điểm để các tín đồ thời trang đặt chân đến nhiều vùng đất mới, trải nghiệm nhiều thử thách mới mẻ. Hè đến, bãi biển luôn là nơi lý tưởng để giới mộ điệu tránh nóng. Đối với các tín đồ thời trang chính hiệu, để tận hưởng một mùa hè thật trọn vẹn, tất cả những gì họ cần phải làm là chuẩn bị một chiếc vali tràn ngập kiểu dáng đồ bơi đặc sắc. Bên cạnh đó, vẻ ngoài thời trang của họ sẽ chẳng thiếu được điểm nhấn độc đáo từ những món phụ kiện dẫn đầu xu hướng.

Từ mũ cao bồi đan lát bằng cỏ khô cho đến những chiếc kẹp càng cua sở hữu kiểu dáng phù hợp với tinh thần của biển cả, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những món phụ kiện thú vị sau đây nếu bạn muốn trở thành các fashionista dẫn đầu xu thế chính hiệu. 

Mũ cói cao bồi hoang dã 

Màu vàng nhạt của cát, cơn gió lộng từ biển cả được lồng ghép sâu sắc trong những chiếc mũ cối phóng khoáng – một trong những phụ kiện chân ái cho mỗi chuyến đi biển vào mùa hè của mọi phái đẹp. Nếu những chiếc mũ cối rộng vành đã là một mảnh ghép an toàn cho vẻ ngoài mùa hè này, các nàng có thể tham khảo qua kiểu dáng cao bồi cổ điển nhưng vẫn không sợ bị thua hạng trên đường đua thời trang. Khác với những chiếc mũ cao bồi bằng da truyền thống ở miền Viễn Tây thường được diện cùng quần áo denim, phiên bản đan bằng cỏ khô điểm xuyết với chi tiết hạt gỗ nhiều màu đem đến tinh thần tự do, mềm mại phù hợp hơn với những bộ đồ bơi gợi cảm. Chiếc mũ cói cao bồi không chỉ giúp phái đẹp hoàn thiện tổng thể mà còn che chắn khỏi cái nắng chói chang, cũng như giữ mái tóc của bạn không bị cơn gió mạnh “phá hỏng”. 

Những bông hoa sứ “bằng nhựa”

Những ngày đi biển vừa nắng vừa gió, để mái tóc được gọn gàng, không bị nước biển làm tổn hại, chắc chắn trong túi xách của phái đẹp luôn có một chiếc kẹp càng cua đa công năng. Trong hàng loạt kiểu dáng, kẹp càng cua hình hoa sứ đang là một trong những món phụ kiện dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng. Những bông hoa sứ bằng nhựa đó đem đến nhiều phiên bản để phái đẹp dễ dàng lựa chọn theo sở thích. Ngoài cánh hoa trắng nhụy vàng truyền thống, các nàng có thể thử nghiệm với nhiều chiếc kẹp càng cua hoa sứ có cặp màu nhiệt đới độc đáo như xanh – vàng, trắng – tím hoặc hồng – trắng.

Với những phiên bản nhỏ hơn, phái đẹp có thể kẹp phối cùng những chiếc to hơn để mái tóc có thểm điểm nhấn. Không chỉ dùng để kẹp tóc, bạn có thể tận dụng chiếc kẹp hình hoa sứ này làm thành một món phụ kiện độc đáo cho quần áo như kẹp ở quai áo, vạt áo phông hoặc quai túi xách. 

Những chiếc scrunchies cỡ đại 

Scrunchies hay chun cột tóc bằng vải may nhún không phải là một món phụ kiện mới trên vòng quay xu hướng. Tuy nhiên, phiên bản được phóng đại kích thước to bằng một bông hoa dâm bụt sẽ là chủ đề được làng mốt quan tâm hết mực trong năm 2024.

Xu hướng scrunchies trong năm 2024 không chỉ được cập nhật với kích thước khổng lồ, mà còn thay đổi chất liệu ren cổ điển. Nếu chất liệu lụa hay organza bóng đem đến vẻ ngoài sang trọng thì những chiếc scrunchies bằng ren nhiều lớp gợi nên sự lãng mạn, vừa cổ điển vừa hiện đại không kém. Một chiếc scrunchie to bằng ren màu đỏ sẽ giúp diện mạo mùa hè của nàng được thăng hạng. Trong khi đó, những phiên bản được đan bằng len sẽ là một trải nghiệm thú vị để các tín đồ bứt phá. 

Túi xách đan vượt thời gian

Để chiếc túi xách trong chuyến đi dã ngoại ở biển của mình trở nên thời trang hơn, các nàng có thể đổi chiếc túi vải bố bình thường thành một chiếc túi đan độc đáo bằng nhiều loại chất liệu. Từ túi đan bằng cỏ khô, bằng len, đan chặt đến kiểu đan lỗ, những chiếc túi đan được các nhà mốt đình đám lăng xê nhiệt tình trên sàn diễn Xuân Hè 2024 vừa qua chắc chắn là “bảo bối” dành cho moodboard thời trang mùa hè này của nàng. Những chiếc túi đan với lồng túi rộng giúp bạn đem theo “cả thế giới” theo bên mình trong mọi kỳ nghỉ. Trong khi đó, những phiên bản nhỏ với mũi đan rộng hơn sẽ là món phụ kiện chân ái cho diện mạo đi dạo biển của các nàng, cách đựng thêm vài quả cam, quả táo hay một đóa hoa ngũ sắc vừa giúp chiếc túi đỡ trống trải vừa thêm màu sắc rạng rỡ cho tổng thể. 

Khi vỏ sò trở thành những chiếc kẹp tóc thời thượng

Phơi nắng, đọc sách, dạo biển và nhặt vỏ sò chắc chắn là những hoạt động được yêu thích trong những kỳ nghỉ dưỡng trong mùa hè. Không chỉ nhặt vè, lưu giữ trong chai thủy tinh làm kỉ niệm, những chiếc vỏ sò được nhặt trên bãi biển có thể được dùng để làm các chiếc kẹp tóc độc đáo. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, các tín đồ có thể dùng keo nến để dán lên kẹp tóc inox, điểm xuyết thêm bằng ngọc trai giả sẽ giúp chiếc kẹp của nàng trở thành món phụ kiện có 1-0-2. Nếu bạn không phải là tín đồ thích làm đồ handmade, những chiếc kẹp càng cua hình vỏ sò gai bằng nhựa sẽ là gợi ý lý tưởng. 

Thực hiện Dory