Thiết kế “xấu hổ của thời trang” – giày Platform đế thô “lội ngược dòng” dẫn đầu mọi xu hướng

Ngày đăng: 09/10/21

Từng được xem như là “đứa con ghẻ” của làng thời trang nhưng không ngờ được chính Gen Z “cưu mang”, giày Platform lên ngôi dẫn đầu mọi xu hướng thời trang năm nay.

Với sự hoài niệm của các tín đồ thời trang Gen Z ngày nay, các trào lưu, xu hướng thời trang của thời xưa cũ đã có cơ hội “làm lại cuộc đời”. Chắc hẳn những xu hướng như đồ len crochet, đồ len dệt kim, thời trang Y2K,…hay những items như áo croptop, họa tiết con bướm, kẹp càng cua, quần cạp trễ, mũ tài xế,…chẳng còn gì xa lạ với các bạn trẻ đam mê thời trang ngày nay. Đây là những trào lưu thời trang đình đám một thời của những năm 2000. 

Không chỉ có thời trang năm 2000 phổ biến trong giới trẻ mà xu hướng ăn mặc những năm 90 cũng được lăng xê cực mạnh, đặc biệt là cuộc đổ bộ của giày Platform – “nỗi xấu hổ của thời trang”. Bên cạnh “cơn lốc” giày Crocs càng quét thì giày Platform cũng chuẩn bị rục rịch “ghé thăm” tủ giày của phái đẹp để bắt kịp xu hướng thời trang năm nay.

Câu chuyện lịch sử của giày Platform

Tuy là item “on-trend” của các bạn trẻ hiện nay nhưng các bạn có thể bất ngờ với “hành trình lịch sử” của chúng đấy! Giày Platform vốn là loại giày được thiết kế từ nhiều thế kỷ trước và xuất hiện ở nhiều quốc gia, với nhiều phiên bản khác nhau, gắn liền với mỗi câu chuyện văn hóa, có nhiều cái tên đặc trưng…Chẳng hạn, từng được gọi với cái tên Cothurnus và là loại giày biểu diễn của diễn viên kịch ở Hy Lạp. Sang Trung Đông, giày Platform lại biến hóa thành loại giày cà kheo được mang ở các nhà tắm công cộng để chống trơn trượt. “Bay” qua Trung Quốc giày Platform được thiết kế thành những đôi boots bằng lụa đế độn được dùng biểu diễn Kinh kịch…

Những năm 1930 phiên bản giày Platform tương tự ngày nay mới thật sự được thiết kế và dần dần được ưa chuộng. Phiên bản giày Platform này được nhà thiết kế Salvatore Ferragamo tự tay thiết kế cho diễn viên Judy Garland, với phần đế thô 7 lớp màu sắc cầu vồng. Đến những năm 70, giày Platform trở thành item “quen thuộc” trên các sàn nhảy Disco. Ở thời điểm này giày Platform được khoác lên người bộ dạng màu sắc và lấp lánh của chất liệu sequin.

Giày Platform nhà thiết kế Salvatore Ferragamo năm 1930
Giày Platform phiên bản những năm 70

Sang những năm 90, đây mới thật sự là “thời hoàng kim” của giày Platform đế thô. Đây cũng là khoảnh khắc thiết kế giày này được chạm sàn diễn catwalk của nhà mốt Vivienne Westwood và được nhiều nhóm nhạc, ngôi sao lăng xê như Spice Girls. Đến những năm 2000, giày Platform lại một lần nữa xuất hiện trên sàn diễn của NTK tài ba Alexander McQueen. Nhưng không may vào thời điểm này giày Platform lại bị cho vào danh sách những thiết kế giày xấu và trông buồn cười nhất của giới thời trang. Loại giày còn bị các thiết kế giày mỏng manh “chiếm đoạt” vị thế của mình và dường như bị bỏ lại trên đường đua thời trang.

Nữ hoàng sàn catwalk – Naomi và cú ngã huyền thoại trên đôi giày của nhà mốt Vivienne Westwood
Vivienne Westwood và những thiết kế giày platform làm “khuấy động” giới mộ điệu
Spice Girls ngày ấy rất chuộng diện những thiết kế giày đế thô
Những thiết kế giày cao gót Platform đi vào lòng người của nhà mốt Alexander McQueen
Hollywood lúc ấy ngập tràn trào lưu diện giày Platform

Cú lội ngược dòng

Từng bị cho “ra rìa” nhưng nhờ tài lăng xê và trình “PR” của Gen Z hay các tín đồ thời trang trẻ tuổi ngày nay mà giày Platform được “hồi sinh” và có được một “cuộc sống mới” đầy hào quang. 

Không chỉ xuất hiện trở lại trong các BST, sàn diễn thời trang của các nhà mốt nổi tiếng như Gucci, Versace, Marc Jacobs, Simone Rocha,… mà còn được các ngôi sao, người mẫu, trendsetters, KOLS, influencers, fashionista,…ở khắp mọi nơi cùng trổ tài mix&match với những bộ outfits thời trang hay đồ biểu diễn của họ. Chưa dừng lại ở đó, giày Platform giờ đây được xem như một xu hướng mới được các bạn trẻ lăng xê nhiệt tình trong những bộ cánh thường ngày của chính mình.

Marc Jacobs
Versace
Gucci
giày Platform được nhiều ngôi sao, IT Girls, KOLs,… ưa chuộng

Tuy có phần đế thô đặc trưng có vẻ hơi “khó tính” khi phối cùng những items thời trang khác nhưng bạn sẽ bất ngờ với độ ứng dụng cao của loại giày trong những bộ cánh với đa dạng mọi phong cách. Đặc biệt là phong cách Preppy thời thượng, combo giày Platform và tất cao sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu đấy!

Với sự phát triển của thời trang hiện tại, giày Platform được cải tiến đi rất nhiều từ chất liệu, màu sắc đến thiết kế để có thể “chiều lòng” người mang nhất có thể. Giay Platform biến hóa “72 phép thần thông” với đủ loại như giày sandal platform, sneaker platform, dép platform, cao gót platform, “cặp đôi con ghẻ” – crocs platform, hay những đôi boots platform dày cho thời trang Thu-Đông hiện nay.

Thực hiện: Huỳnh Trân