Thời trang, nắng nóng và câu chuyện con ếch luộc

Ngày đăng: 04/09/24

Trải qua nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt theo từng năm, ngành công nghiệp thời trang cũng phải “toát mồ hôi” trước sức nóng này, khi chúng chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn tác động tiêu cực lên toàn bộ ngành.

Trong thời gian qua, thế giới đã trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ gia tăng không chỉ đe dọa sức khỏe con người mà còn làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, cháy rừng, hạn hán và lũ lụt. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày mà còn đe dọa sự ổn định của hệ sinh thái, cộng đồng và nền kinh tế toàn câu.

Vậy, trong lĩnh vực thời trang, nhiệt độ cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp này như thế nào? Cùng quan sát bức tranh toàn cảnh!

Tại sao càng lúc càng nóng?

Các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ rằng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Khi than, dầu, hoặc khí tự nhiên bị đốt cháy, chúng thải ra lượng lớn khí carbon, gây hiệu ứng nhà kính và giữ nhiệt trong bầu khí quyển. Hậu quả là các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn trên toàn thế giới.

Vào đầu năm nay, biến đổi khí hậu do con người gây ra, kết hợp với hiệu ứng El Niño – một hiện tượng thời tiết tự nhiên làm ấm lên bề mặt nước ở phía đông Thái Bình Dương, đã đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, ngay cả khi hiệu ứng El Niño kết thúc, nhiệt độ toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng, cho thấy sự biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ hơn và vượt xa sự ảnh hưởng của hiện tượng tự nhiên này.

Hậu quả của nắng nóng tăng cao

Khí hậu nóng lên đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Hơn 1.000 người đã mất mạng do nắng nóng trong cuộc hành hương Hajj ở Ả Rập Saudi. Khoảng 80 triệu trẻ em tại châu Á và châu Phi phải nghỉ học vì nhiệt độ gia tăng khắc nghiệt. Theo báo cáo từ công ty bảo hiểm Munich Re, tình trạng nền nhiệt cao đã góp phần tạo ra các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại lên tới 120 tỷ USD cho nền kinh tế chỉ trong nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo từ công ty bảo hiểm Munich Re, tình trạng nền nhiệt cao đã góp phần tạo ra các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại lên tới 120 tỷ USD cho nền kinh tế chỉ trong nửa đầu năm nay.

Theo một nghiên cứu công bố năm 2023 của Viện Lao động Toàn cầu thuộc Đại học Cornell và công ty đầu tư Schroders, nếu ngành may mặc không áp dụng các biện pháp bảo vệ trước tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ gia tăng và kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoạn như lũ lụt, cháy rừng… tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt có thể làm giảm thu nhập xuất khẩu của ngành tới 65 tỷ USD vào năm 2030. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất việc làm trên diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của các thương hiệu cũng như các bên liên quan.

thời trang và biến đổi khí hậu

Tại sao ngành thời trang vẫn “ngó lơ” hậu quả?

Điều đáng lo ngại là dù đứng trước những hậu quả hữu hình do nắng nóng kéo dài, với hàng loạt dấu hiệu và cảnh báo về hậu quả đến xương máu và tiền bạc của thời tiết nắng nóng, ngành công nghiệp thời trang dường như vẫn “ngó lơ”.

Trong các báo cáo kinh doanh gần đây, các công ty chủ yếu tập trung phân tích những vấn đề như niềm tin của người tiêu dùng và tình hình chính trị toàn cầu, hầu như bỏ qua tình trạng nắng nóng cực đoan. Điều này không có gì quá khó hiểu, vì sự thay đổi nhiệt độ thường ít được chú ý hơn so với các thảm họa thiên nhiên như hỏa hoạn hay lũ lụt – những sự kiện gây ra hậu quả gần như ngay lập tức. Ngược lại, nhiệt độ tăng dần theo thời gian mang đến tác động từ từ và chậm rãi hơn, khiến cho vấn đề bị xem nhẹ.

thời trang và thời tiết nắng nóng

Câu chuyện con ếch và nồi nước sôi

Câu chuyện về con ếch và nồi nước sôi là một minh họa cụ thể cho sự nguy hiểm của việc bỏ qua các dấu hiệu có vẻ “không quá to tát”. Một chú ếch được thả vào nồi nước lạnh, nồi không đậy vung và được đặt lên bếp. Ban đầu, khi nước vẫn còn lạnh, chú ếch không có phản ứng gì. Nhiệt độ nồi nước tăng dần, khiến chú ếch thích nghi mà không nhận ra sự thay đổi. Khi nước ngày càng nóng lên, chú ếch vẫn không chú ý vì nhiệt độ tăng quá từ từ. Đến khi nước sôi, ếch ta mới bắt đầu cảm thấy “sai sai”, nhưng lúc này đã quá muộn. Chú ếch đã bị luộc chín trong nồi nước mất rồi.

Tương tự như câu chuyện chú ếch, chúng ta có xu hướng quen dần với nắng nóng mà không nhận thức rằng nguy hiểm đang gần kề. Thêm vào đó, các công ty thời trang vẫn chưa thu thập đủ dữ liệu về tác động của nhiệt độ tăng đối với hoạt động kinh doanh và nhân sự, khiến họ khó có cái nhìn toàn diện và đưa ra phương án kịp thời.

Nếu chậm trễ trong việc nhận thức và hành động, ngành công nghiệp thời trang có thể phải trả giá đắt, như con ếch bị luộc chín mà chẳng hay.

Ngành thời trang nên nỗ lực hơn

Trước những thách thức về thị trường và môi trường, ngành thời trang cần tìm cách giảm thiểu lượng khí thải carbon trong hoạt động của mình. Biến đổi khí hậu không chỉ gây áp lực đạo đức mà còn đe dọa đến doanh thu và sự bền vững của doanh nghiệp. Một chiến lược thông minh không chỉ bám theo khuôn mẫu đạo đức, mà còn phải hướng đến việc tạo ra thời trang thích ứng với điều kiện khí hậu, cân nhắc đến yếu tố cho nhân lực và lợi nhuận trong tương lai.

Để bảo vệ sức khỏe người lao động trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và kéo dài, ngành thời trang cần bắt đầu bằng việc triển khai những biện pháp thiết thực và hiệu quả. Trước hết, các doanh nghiệp nên đảm bảo rằng nhân viên được nghỉ ngơi hợp lý, cung cấp nước uống đầy đủ, và duy trì môi trường làm việc thông thoáng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người lao động mà còn nâng cao năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trên quy mô toàn cầu, nhiều chính phủ đã và đang thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý điều kiện làm việc, nhằm ứng phó với sự gia tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu. Những quy định này không chỉ là yếu tố bắt buộc mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc bền vững và an toàn cho người lao động trong ngành thời trang.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hành động để thích ứng với tình trạng nắng nóng cực độ và nhấn mạnh sự cấp bách ngày càng gia tăng của vấn đề này. Lời kêu gọi được đưa ra cùng với một báo cáo từ Tổ chức Lao động Quốc tế, tiết lộ rằng hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng nóng cực độ.

Thực tế, việc triển khai các biện pháp thích ứng luôn là một thách thức không hề đơn giản. Tuy nhiên, trước khi đưa ra các giải pháp cụ thể, chúng ta cần phải nhận thức rõ và thảo luận một cách thẳng thắn về vấn đề này. Không chỉ riêng ngành thời trang, chúng ta nên nhận thức rõ về tình hình nắng nóng hiện nay nói riêng và biến đổi khí hậu nói chung, để không trở thành “con ếch luộc” trong tương lai.

Thực hiện: Lenna