Top 10 người giàu nhất thế giới Tháng 1/2024 theo Tạp chí Forbes

Ngày đăng: 05/02/24

Thời điểm cuối năm 2023 chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ, tài chính và bán lẻ trên thế giới. Những tỷ phú nằm trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới của Forbes tháng 1/2024 chủ yếu thuộc các lĩnh vực này, dựa trên giá trị tài sản ròng, giá trị cổ phiếu và sự đầu tư của họ.

Sự thay đổi về giá trị tài sản ròng của các tỷ phú đã làm xáo trộn hệ thống phân cấp, đưa chủ sở hữu LVMH, Bernard Arnault lên vị trí cao nhất. Ông đã vượt qua Elon Musk lần thứ hai kể từ nửa đầu năm 2023. Điều này xảy ra sau khi tài sản của Arnault và gia đình ông đạt 207,8 tỷ USD vào ngày 26/1/2024, sau khi tăng 23,6 tỷ USD so với 204,5 tỷ USD của Musk, Forbes cho biết.

Trong khi đó, Tesla phải vật lộn với giá cổ phiếu sụt giảm vào ngày 25/1 với mức giảm gần 13%, đã làm xói mòn 18 tỷ USD giá trị tài sản ròng của Musk. Đồng thời, giá cổ phiếu LVMH tăng vọt 13% do doanh số bán hàng tăng kỷ lục. Forbes cho biết vốn hóa thị trường của Tesla đạt 388,8 tỷ USD vào ngày 26 tháng 1, so với vốn hóa thị trường 586,14 USD của Tesla.

Bernard Arnault và gia đình

Tài sản: 207,6 tỷ USD

Quốc gia: Pháp

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: LVMH

Chủ tịch kiêm CEO của Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), Bernard Arnault đứng đầu trong danh sách 10 tỷ phú hàng đầu thế. Tập đoàn gồm khoảng 70 thương hiệu xa xỉ nổi tiếng bao gồm những cái tên như Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon và Sephora. Trong một động thái quan trọng, LVMH đã mua lại hãng trang sức Tiffany & Co. vào năm 2021 với giá 15,8 tỷ USD.

Năm người con của ông cũng góp phần vào sự phát triển của LVMH. Tháng 1/2023, Arnault đã bổ nhiệm con gái là Delphine điều hành Dior, thương hiệu lớn thứ hai. Vào tháng 1/2024, ông bổ nhiệm con trai là Frédéric Arnault làm Giám đốc điều hành bộ phận đồng hồ của tập đoàn.

Elon Musk

Tài sản: 204,7 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Tesla, SpaceX, X

Nắm giữ 23% cổ phần của Tesla, thành công của Musk và khối tài sản khổng lồ của ông bắt nguồn từ sự thành công của hãng xe điện. Vào tháng 10/2022, ông đã gây chú ý toàn cầu khi mua Twitter với giá khổng lồ 44 tỷ USD và hiện sở hữu khoảng 74% nền tảng truyền thông xã hội.

Musk trở thành Giám đốc điều hành của Tesla vào năm 2008 và giới thiệu rộng rãi công ty vào năm 2010. Vốn hóa thị trường của Tesla đã tăng lên gấp nhiều lần trong năm 2020 và 2021, đưa Musk trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 9/2021. Vào tháng 11, tài sản của ông đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lên tới 320 tỷ USD.

Jeff Bezos

Tài sản: 181,3 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp: Amazon

Xếp vị trí thứ 3 trong top 10 tỷ phú thế giới là Jeff Bezos. Ông đã tạo ra nền tảng thương mại điện tử Amazon vào năm 1994 và giữ chức vụ giám đốc điều hành. Đến tháng 7/2021, Jeff Bezos từ chức CEO nhưng vẫn giữ cương vị chủ tịch điều hành chung trong ban giám đốc của tập đoàn. Cũng trong tháng này, tỷ phú Jeff đã có chuyến du hành vào vũ trụ trên tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin do ông sáng lập.

Tài sản của Jeff tăng thêm 5,8 tỷ USD vào tháng 12/2023 khi giá cổ phiếu Amazon tăng. Năm 2017, ông vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới theo danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes và giữ vị trí này đến năm 2021.

Larry Ellison

Tài sản: 142,2 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Oracle

Larry Ellison đồng sáng lập gã khổng lồ phần mềm Oracle vào năm 1994 và giữ chức vụ giám đốc điều hành cho đến năm 2014. Hiện tại, ông giữ chức chủ tịch và giám đốc công nghệ. Việc tiếp quản Sun Microsystems vào năm 2010 với giá 7,4 tỷ USD là một thành tựu đáng chú ý trong số các thương vụ mua lại lớn mà công ty đã thực hiện dưới nhiệm kỳ của ông. 

Năm 2012, Ellison gây chú ý khi mua đảo Lanai của Hawaii với giá 300 triệu USD. Ông cũng đã đầu tư vào Tesla và là thành viên hội đồng quản trị của công ty này từ năm 2018 đến 2022.

Mark Zuckerberg

Tài sản: 139,1 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Facebook/Meta

Mark Zuckerberg tạo nên khối tài sản khổng lồ của mình từ Facebook, do ông đồng sáng lập vào năm 2004. Mark Zuckerberg giới thiệu công ty ra thị trường vào tháng 5/2012 và sở hữu khoảng 13% cổ phần. Hiện tại, Mark Zuckerberg đang là giám đốc điều hành của Meta Platforms. 

Meta cũng mua lại WhatsApp và Instagram, tạo thêm động lực to lớn cho sự giàu có của Zuckerberg. Tháng 12/2016, Mark được xếp hạng thứ 10 trong danh sách Những người quyền lực nhất thế giới của Forbes. Vào tháng 1/2024, Forbes xếp Mark ở vị trí thứ 5 trong số 10 tỷ phú hàng đầu thế giới.

Warren Buffett

Tài sản: 127,2 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Berkshire Hathaway

Được mệnh danh là “Huyền thoại xứ Omaha”, Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công và giàu có nhất thế giới. Danh mục đầu tư đa dạng của gã khổng lồ đầu tư Berkshire Hathaway của ông bao gồm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen.

Năm 2010, Warren Buffett hợp tác với Bill và Melinda Gates để tạo ra quỹ từ thiện Giving Pledge (Cam kết quyên tặng). Quỹ kêu gọi các tỷ phú dành ít nhất một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Buffet, người đã cam kết quyên góp 99% tài sản của mình, đã chuyển hơn 51,5 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway cho Quỹ Gates và các quỹ từ thiện khác.

Larry Page

Tài sản: 127,1 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Google/Alphabet

Larry Page là người đồng sáng lập Google, giữ chức vụ giám đốc điều hành cho đến năm 2001 và tiếp tục giữ vị trí này từ năm 2011 đến 2015. Hiện tại, Page là thành viên hội đồng quản trị của Alphabet, công ty mẹ của Google và nắm giữ quyền kiểm soát đáng kể đối với công ty với tư cách là cổ đông lớn.

Page cũng là nhà đầu tư sáng lập của Công ty khai thác tiểu hành tinh Planetary Resources, được mua lại bởi Công ty blockchain ConsenSys vào năm 2018.

Bill Gates

Tài sản: 122,9 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Microsoft/ Đầu tư

Người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, được Forbes công nhận là tỷ phú vào năm 1987. Ông giữ chức chủ tịch Microsoft cho đến năm 2014 và rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2020.

Bill Gates từng là người giàu nhất thế giới trong phần lớn thời gian từ năm 1995 đến 2017. Ông là một nhà từ thiện và nhà đầu tư, đã quyên góp rất nhiều cho Quỹ Gates.

Sergey Brin

Tài sản: 121,7 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Google/Alphabet

Brin – người đồng sáng lập Google với Page, là chủ tịch đầu tiên của Alphabet và đứng đầu các dự án đặc biệt, chẳng hạn như phát triển Google Glass. Ông từ chức chủ tịch của Alphabet vào tháng 12/2019 nhưng vẫn giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị và là một cổ đông quan trọng.

Steve Ballmer

Tài sản: 118,8 tỷ USD

Quốc gia: Hoa Kỳ

Doanh nghiệp/lĩnh vực kinh doanh: Microsoft/ Đầu tư

Steve Ballmer là Giám đốc điều hành của Microsoft từ 2000 đến 2014. Ông là nhân viên thứ 30 của công ty và là giám đốc kinh doanh đầu tiên của công ty được Bill Gates tuyển dụng.

Ông được ghi nhận vì đã đạt được thỏa thuận với IBM để cung cấp hệ điều hành cho máy tính Microsoft, giám sát việc ra mắt Xbox đời đầu và đầu tư vào điện toán đám mây. Ông giải nghệ vào năm 2013. Cùng năm đó, ông lập kỷ lục khi mua đội bóng NBA Los Angeles Clippers với mức giá khổng lồ 2 tỷ USD.

*Tất cả số liệu tính đến ngày 29/1/2024, theo danh sách thực tế tại thời điểm đó của Forbes. Giá trị ròng và tỷ giá có thể thay đổi vào những ngày sau đó.

Thực hiện: Mộc Miên

Theo lifestyleasia