Tương lai của Alessandro Michele – cựu giám đốc sáng tạo Gucci sẽ ở đâu?

Ngày đăng: 02/10/23

Mạng xã hội đang xôn xao thắc mắc: liệu cựu giám đốc sáng tạo của Gucci sẽ về với nhà mốt nào trong thời gian tới?

Kể từ khi Alessandro Michele rời khỏi vị trí giám đốc sáng tạo của Gucci vào tháng 11 năm 2022, những đồn đoán về tương lai của anh ngày càng nhiều. Mọi người đều thắc mắc công việc tiếp theo của Alessandro sẽ là gì, và anh ấy sẽ “tái xuất” ở thương hiệu nào với phong cách maximalism và lập dị đặc trưng của mình cùng đầy đủ các tài liệu tham khảo và cảm hứng từ nghệ thuật, triết học, điện ảnh và văn hóa đại chúng. Những người trong ngành, những người hâm mộ thời trang và thậm chí cả mạng xã hội đang liên tục nhắc đến tên của những nhà mốt mà họ tin rằng Alessandro Michele, sau khi đọc được những gợi ý khó tin trong các bài đăng trên Instagram, có thể sẽ sớm đến đó để làm mới lại thời trang một lần nữa.

Liệu đó có phải là Fendi?

Buổi trình diễn thời trang mới nhất của Fendi đã làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của Alessandro Michele. Trong ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang Milan, những ngôi sao và siêu mẫu hàng đầu đã cùng xuất hiện tại hàng ghế đầu của nhà mốt này. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, Amber Valletta, Demi Moore, Gwendoline Christie, Christina Ricci và Naomi Watts đã xuất hiện để chiêm ngưỡng bộ sưu tập do người bạn thân Kim Jones thiết kế. Số lượng người nổi tiếng đông đảo cùng sự tham gia nhiệt tình của Demi, Kate và những người mẫu khác khi thay phiên nhau trình diễn trên sàn catwalk đã làm dấy lên tin đồn: đây là show diễn chia tay của Kim Jones tại Fendi. Theo tin đồn, nhà thiết kế sắp rời khỏi vị trí chỉ đạo sáng tạo của Fendi, để ngỏ vị trí này cho Alessandro Michele, người đã làm việc cùng Karl Lagerfeld và Silvia Venturini Fendi ở mảng phụ kiện từ cuối những năm 1990 đến 2002. Đây là thời điểm hoàn hảo và phù hợp với thỏa thuận không cạnh tranh với Kering, điều dường như đã ngăn cản Alessandro làm việc cho các nhà mốt khác trong ít nhất một năm sau khi rời Gucci.

Fendi Haute Couture Fall 2023 – thực hiện bởi Kim Jones

Alessandro Michele sẽ thích Bulgari hay Walter Albini hơn?

Chúng ta chỉ cần quay lại vài tháng, cụ thể là tới tháng 4 năm ngoái, để tìm một đầu mối khả thi khác. Một số người trong ngành khẳng định rằng Alessandro Michele đang đàm phán với công ty đầu tư Bidayat, công ty đã mua lại kho lưu trữ của Walter Albini, để hồi sinh thương hiệu này trong lĩnh vực xa xỉ toàn cầu. Sự kết hợp này có vẻ như khá đúng đắn, nhưng có lẽ nhà thiết kế người Ý có kế hoạch khác và thích Bulgari hơn. Bulgari là một lựa chọn khác có vẻ phù hợp với gu thẩm mỹ và niềm đam mê đồ trang sức của Alessandro Michele, thứ mà anh được thừa hưởng từ bà ngoại và sau đó biến thành một thú vui sưu tập thực sự. Nhưng tất nhiên, mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán.

Một phần nhỏ trong bộ sưu tập trang sức của Alessandro Michele

Liệu Alessandro sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đến Pháp?

Rất nhiều người đều tin rằng điểm đến tiếp theo của Alessandro Michele là Pháp. Họ cho rằng nhà thiết kế người Ý sẽ xách hành lý tới Paris để dẫn dắt đội ngũ thiết kế của một trong những nhà mốt xa xỉ lớn nhất. Lý thuyết này cũng được fashionista Bryanboy ủng hộ, người đã tweet: “Người đầu tiên đoán đúng nhà mốt Pháp mà Alessandro Michele ‘đầu quân’ sẽ được thưởng!”. Dưới dòng tweet, những người bình luận đã chia rẽ giữa Balenciaga, thương hiệu dự đoán sắp xảy ra sự ra đi của Demna, hay Lanvin, Givenchy, Louis Vuitton, Dior và Chanel. Dior và Chanel nằm trong số những thương hiệu được nhắc tới nhiều nhất, mặc dù không có lý do thực sự và không có tin đồn về việc Maria Grazia Chiuri hay Virginie Viard rời đi. Suy đoán chỉ dựa trên sở thích và hy vọng cá nhân của những người bình luận, người nhận thấy phong cách thiết kế của hai vị giám đốc sáng tạo trên không đạt yêu cầu hay không đủ thú vị và coi Alessandro Michele là một lựa chọn hay ho hơn. 

Hay anh ấy sẽ trở thành giám đốc sáng tạo mới của Moschino?

Liệu Alessandro Michele có thể thay thế vị trí của Jeremy Scott tại Moschino? Trong bài đăng mà Jeremy Scott chia sẻ về quyết định của mình, có thể thấy rõ rằng một công việc mới đang chờ đợi anh ấy. Vị trí mà thương hiệu Ý bỏ trống dường như là hoàn hảo đối với Alessandro để phát huy phong cách maximalism tinh tế sáng tạo như anh đã làm với Gucci trước đây. Tuy nhiên, Alessandro Michele dường như không phải là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vai diễn này vào lúc này, mà đến muộn hơn nhiều so với Richard Quinn hay Charles Jeffrey Loverboy.

Jeremy Scott đã quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc sáng tạo của Moschino sau 10 năm hợp tác

Có thể thấy sau sự rời đi của một vị giám đốc sáng tạo với phong cách lập dị và theo chủ nghĩa tối đa, mong muốn của các thương hiệu lớn là rời xa ánh đèn sân khấu và hướng tới nét đẹp cổ điển vượt thời gian, tối giản hơn, có lẽ là truyền thống hơn, nhưng chắc chắn sẽ là thời trang cơ bản và linh hoạt hơn. Điều này khiến ta tự hỏi liệu còn chỗ nào cho cá tính và những sáng tạo độc đáo của Alessandro Michele hay không. Chúng tôi hy vọng là có. Và dù anh ấy có lựa chọn bắt đầu ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ sớm thấy tác phẩm mới của nhà thiết kế “tắc kè hoa” này.

Thực hiện: Lexi Han

Theo NSS Magazine