14 nhà thiết kế trở thành huyền thoại trong ngành thời trang mà chưa từng học qua thiết kế thời trang

Ngày đăng: 04/09/22

Để trở thành nhà thiết kế thời trang, bạn cần được đào tạo chính quy theo các trường lớp về thời trang. Tuy nhiên, trong giới thời trang vẫn có những ngoại lệ đặc biệt.

Từ Coco Chanel đến Virgil Abloh, hãy cùng Style-Repubik điểm qua 14 biểu tượng trong ngành công nghiệp thời trang, những người dù không học qua trường lớp thời trang chính quy, nhưng vẫn khẳng định được danh tiếng bằng tài năng và nỗ lực.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld – người cho đến khi qua đời đã có hơn 50 năm thiết kế cho Fendi và Chanel từ năm 1983 – thường được ca ngợi là một trong những nhà thiết kế thời trang có tầm nhìn xa nhất trong thời đại của ông. Tuy nhiên, có thể nhiều người sẽ sốc khi biết rằng thiên tài thiết kế chưa bao giờ được đào tạo thời trang chính quy. Sau khi rời nhà năm 14 tuổi, Lagerfeld sống ở Paris khi tham gia một cuộc thi thiết kế áo khoác do Ban Thư ký Len Quốc tế tài trợ. Sau khi chiến thắng, ông trở thành trợ lý của Pierre Balmain và sau này thành thực tập sinh trong ba năm. Tuy Lagerfeld có theo học lịch sử nghệ thuật tại một trường đại học ở Rome, ông chưa bao giờ theo học chính thức về thời trang mà thay vào đó, ông đã học hỏi từ những người vĩ đại.

Coco Chanel

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Coco Chanel đã bỏ học năm 18 tuổi và không bao giờ tìm cách để học cao hơn. Với những năm tháng niên thiếu trong một tu viện, bà đã học may từ các nữ tu. Đó là tiền đề để bà trở thành thợ may, và sau này thành nhà thiết kế đồ nữ được cấp phép vào năm 1910. Từ những chiếc mũ ngày càng được công chúng ưa chuộng, đó là bước khởi đầu của một huyền thoại mang tên Gabrielle “Coco” Chanel.

Giorgio Armani

Giorgio Armani khao khát có được sự nghiệp trong ngành y khi còn trẻ. Armani sau đó đã theo đuổi ước mơ này đến Khoa Y tại Đại học Milan, nơi ông ở lại trong ba năm trước khi gia nhập quân đội. Tuy nhiên, sau kinh nghiệm của mình trong quân đội, Armani nhận thấy mình đang làm việc như một thợ sửa cửa sổ tại La Rinascente, một cửa hàng bách hóa ở Milan vào năm 1957. Điều này đã đưa ông đến nghề marketing thời trang nam giới, và ông bắt đầu làm việc cho Nino Cerutti và làm việc tự do cho nhiều thương hiệu đáng chú ý khác trước khi quyết định mở nhãn hiệu riêng.

Thierry Mugler

Manfred Thierry Mugler được biết đến với trại sáng tác những sáng tạo avant-garde trong thập niên 80 và 90. Tuy nhiên trước đó, ông theo học thiết kế nội thất tại Trường Nghệ thuật Trang trí Strasbourg. Ở độ tuổi 20, ông chuyển đến Paris, bắt đầu thiết kế cho cửa hàng Gudule và làm việc tự do cho nhiều hãng thời trang khác nhau. Ông ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của mình vào năm 1973.

Miuccia Prada

Miuccia Prada, nhà thiết kế chính hiện tại của Prada và là người sáng lập công ty con Miu Miu, là cháu gái của Mario Prada. Vào thời điểm Miuccia tiếp quản công ty năm 1978, bà đã có bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Milan cũng như được đào tạo từ Teatro Piccolo để trở thành một diễn viên kịch câm. Mặc dù không được đào tạo chính quy về thiết kế, Miuccia đã tiếp quản công việc kinh doanh đồ da nhỏ của gia đình mình và đưa công ty trở thành một trong những thương hiệu xa xỉ được săn đón nhất thế giới.

Nicolas Ghesquière

Nicolas Ghesquière, cựu Giám đốc Sáng tạo của Balenciaga và hiện là Giám đốc Nghệ thuật của Louis Vuitton, thường xuyên được ca ngợi về sự độc đáo trong thiết kế. Trong khi ban đầu ông có kế hoạch đi học về thời trang, sau gần một thập kỷ tạo ra danh mục trang phục mà ông đã phác thảo trong sách học và làm từ rèm cửa của mẹ mình, Ghesquière quyết định đi một con đường khác khi có cơ hội hấp dẫn hơn. Ghesquière được đề nghị làm trợ lý cho Jean Paul Gaultier và cuối cùng làm việc cho nhà thiết kế này từ năm 1990 đến năm 1992 trước khi làm việc tại Balenciaga.

Donatella Versace

Nhà thiết kế thời trang người Ý và Giám đốc sáng tạo hiện tại của Versace, Donatella Versace ban đầu học văn học và ngôn ngữ ở Florence, Ý, trước khi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như ngày nay. Làm việc chặt chẽ với anh trai và người sáng lập thương hiệu Gianni Versace, ban đầu bà làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng, tuy nhiên, bà có giá trị hơn đối với anh trai mình với tư cách là một “nàng thơ và nhà phê bình”. Sau khi Gianni qua đời, Donatella tiếp quản và một năm sau khi ông qua đời, bà đã tổ chức buổi trình diễn thời trang cao cấp đầu tiên của mình cho Atelier Versace.

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik ban đầu học luật, ngôn ngữ và nghệ thuật ở Geneva và Paris trước khi bắt đầu cửa hàng ở London vào năm 1973. Nhà thiết kế giày người Tây Ban Nha đã tuyên bố rằng ông ngay lập tức không quan tâm đến việc học luật và sau khi học ngành văn học để thay thế, ông cảm thấy mình bị cuốn hút bởi công việc thiết kế nhiều hơn. Blahnik nói rằng ông đã mất 10 năm để học nghề và phần lớn những gì ông học được là trong các nhà máy.

Vivienne Westwood

Mặc dù đang theo học một khóa học về đồ trang sức và thợ bạc tại Đại học Westminster, Vivienne Westwood đã bỏ dở sau một kỳ học vì bà không nghĩ rằng có chỗ cho những cô gái thuộc tầng lớp lao động như mình trong thế giới nghệ thuật. Lúc ấy bà không hề biết rằng mình sẽ trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh, thường được ca ngợi vì đã đưa nhạc punk hiện đại và làn sóng mới vào thời trang chính thống. Sau lần đầu tiên nhận việc trong một nhà máy và học tại một trường cao đẳng đào tạo giáo viên, Westwood trở thành giáo viên tiểu học, tạo ra đồ trang sức của riêng mình như một sở thích và bán chúng trên đường Portobello. Sau đó, cô bắt đầu may quần áo với đối tác Malcolm McLaren, và mở cửa hàng hiệu King’s Road nổi tiếng vào những năm 70, được biết đến với tên gọi Sex vào thời điểm đó.

Pierre Cardin

Các thiết kế space-age của Pierre Cardin thường được mô tả là mang tính kiến trúc. Điều đó hợp lý là vì trước khi ra mắt hãng thời trang riêng, ông đã nghiên cứu về kiến trúc. Khi chuyển đến Paris vào năm 1945 để học tập, ông cũng bắt đầu làm việc cho nhà sản xuất couturier Paquin. Cardin cũng đến làm việc với Elsa Schiaparelli và nhà mốt Dior, trước khi ra mắt nhà mốt riêng vào năm 1950.

Vera Wang

Hãng thời trang Vera Wang, nổi tiếng với trang phục cô dâu, đã đột nhập vào ngành công nghiệp thời trang vào những năm 1960 theo một cách độc đáo. Trong suốt cuộc đời của mình, Wang đã cống hiến hết mình cho trượt băng nghệ thuật, bắt đầu từ năm 8 tuổi và thi đấu ở giải vô địch quốc gia trong suốt thời trung học, thậm chí còn được xuất hiện trong Sports Illustrated vào năm 1968. Tuy nhiên, khi Wang không lọt vào Đội tuyển Olympic Hoa Kỳ, bà quyết định bước vào lĩnh vực thời trang. Với bằng cử nhân lịch sử nghệ thuật sau khi theo học tại Đại học Paris và Sarah Lawrence, Wang trở thành biên tập viên của Vogue, biên tập viên thời trang trẻ nhất từ trước đến nay vào năm 1972, và ở lại tạp chí này trong 17 năm, trước khi rời đi đầu quân cho Ralph Lauren vào năm 1987. Hai năm sau, ở tuổi 40, Wang đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho Arthur Beck thì thấy thiếu áo cưới dành cho các cô dâu trưởng thành, nên Wang bắt đầu thành lập thương hiệu đồ cưới độc lập của chính mình.

Raf Simon

Đồng giám đốc sáng tạo hiện tại của Prada và thương hiệu mang tên mình, Raf Simons đã vây quanh mình với các nhà sáng tạo, nhà tư tưởng khác khi học thiết kế nội thất và công nghiệp ở Bỉ. Công việc với tư cách là một nhà thiết kế đồ nội thất đã đưa ông đến với mọi người trong thế giới thời trang, và ông thực tập cho Walter Van Beirendonck. Sau khi Van Beirendonck đưa Simons đến Tuần lễ thời trang Paris, Simons quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang. Ông tự học cách may và may trang phục nam giới, sau đó thành lập nhãn hiệu riêng vào năm 1995.

Virgil Abloh

Virgil Abloh không có nền tảng nghệ thuật trước khi gia nhập giới thời trang như những nhà thiết kế khác trong danh sách này. Là một kiến trúc sư được đào tạo chính quy, lấy bằng thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Illinois, cùng với bằng Cử nhân Khoa học về kỹ thuật dân dụng, Abloh đã nổi bật trong lĩnh vực thời trang vào năm 2009 với vị trí thực tập tại Fendi cùng với Kanye West. Sự hợp tác giữa hai người sau đó đã khởi động sự nghiệp của Abloh với việc thành lập công ty Off-White nổi tiếng rộng rãi trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật dành cho nam giới của Louis Vuitton.

Jean Paul Gautier

Khi lớn lên ở ngoại ô Paris, Jean Paul Gaultier bắt đầu gửi bản phác thảo cho các nhà tạo mẫu thời trang cao cấp nổi tiếng khi còn trẻ. Mặc dù không được đào tạo bài bản như một nhà thiết kế, Pierre Cardin đã bị ấn tượng bởi Gaultier trẻ tuổi và đã thuê ông làm trợ lý vào năm 1970. Sau khi làm việc cho Cardin, nhà thiết kế này đã ra mắt bộ sưu tập cá nhân đầu tiên của mình vào năm 1976.