Ai là thành viên có thu nhập cao nhất trong nhóm BLACKPINK?

Ngày đăng: 01/10/22

Cùng tìm hiệu về giá trị tài sản của các thành viên trong nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu hiện nay, BLACKPINK.

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu hiện nay, với 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Ngay sau khi ra mắt, nhóm đã trở nên nổi tiếng toàn cầu. Với nhiều video âm nhạc đứng đầu các bảng xếp hạng như “Ddu-Du Ddu-Du”, “How You Like That” và “Kill This Love”, 4 cô gái không chỉ tạo ra làn sóng trong làng nhạc K-pop mà còn nhận được sự đón nhận trên toàn thế giới. Điều làm tăng thêm sự nổi tiếng của BLACKPINK là màn trình diễn đồng bộ và phong cách thời trang nổi bật cả trong và ngoài sân khấu. Sự thời thượng trong phong cách cũng khiến các thành viên lần lượt trở thành đại sứ thương hiệu của một số hãng thời trang cao cấp nổi bật nhất.

Sự đóng góp của họ cho ngành công nghiệp K-pop được định giá lên tới 62 triệu USD, biến họ trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử K-pop. Chắc hẳn bạn sẽ tò mò về giá trị tài sản ròng của từng thành viên. Đọc tiếp bài viết và tìm hiểu nhé!

Jisoo (Kim Jisoo)

Giọng ca chính của BLACKPINK được chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior Fashion and Beauty vào năm 2021, cùng Natalie Portman, Marion Cotillard và Rihanna. Hiện tại, cô là thành viên BLACKPINK giàu có nhất.

Sự nghiệp của Jisoo trải dài từ âm nhạc sang diễn xuất, với vai diễn mới nhất trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Snowdrop (2021-2022), đóng cùng Jung Hae In. Theo báo cáo, tài sản ròng của cô ước tính khoảng 20 triệu USD tính đến tháng 6 năm 2022.

Jisoo và bạn diễn Jung Hae In

Bên cạnh Dior, Jisoo còn là gương mặt đại diện cho Cartier – nhà sản xuất đồng hồ và trang sức cao cấp của Pháp, Ella Balinska, Yasmine Sabri và Chang Chen, cũng như thương hiệu mỹ phẩm Kiss Me của Hàn Quốc.

Jisoo trong chiến dịch quảng cáo của Cartier

Trong khi Lisa và các thành viên khác đang thực hiện các album solo đầu tay của họ, Jisoo hy vọng sẽ làm việc trong nhiều dự án hơn cùng với bạn diễn Snowdrop của cô ấy.

Jisoo là một trong những ngôi sao K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với hơn 61,8 triệu người đăng ký.

Rosé (Roseanne Park) 

Là thành viên giàu thứ hai trong số các cô gái BLACKPINK, Rosé là giọng ca chính và dancer chính của nhóm nhạc. Giống như Jisoo, Rosé cũng là đại sứ thương hiệu cho Kiss Me và có cả sự hợp tác trong lĩnh vực trò chơi điện tử với Perfect World Mobile.

Theo báo cáo, cô có tài sản ròng ước tính là 18 triệu USD. Rosé cũng là gương mặt đại diện cho Yves Saint Laurent – nhãn hiệu thời trang cao cấp vô cùng danh giá của Pháp, Tiffany & Co – nhãn hiệu trang sức cao cấp của Mỹ, cùng các thương hiệu khác ở Hàn Quốc.

Rosé bắt đầu sự nghiệp solo của mình với album đơn “R”, được phát hành vào tháng 3 năm 2021. Album nhanh chóng thu hút được sức hút trên internet và đĩa đơn “On the Ground” đã trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube bởi một Nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong 24 giờ.

Cô cũng phát hành các bản cover bài hát trên kênh YouTube của mình thu hút hơn 4,71 triệu người đăng ký. Rosé có hơn 60,7 triệu người theo dõi trên Instagram và tự hào có kỷ lục 3,2 triệu người nghe trên Spotify hàng tháng.

Lisa (Lalisa Manoban) 

Là một trong những nghệ sĩ có K-pop khối tài sản lớn, giá trị tài sản ròng ước tính của Lisa là 14 triệu USD, tính đến tháng 6 năm 2022. Cô sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, sau đó ra mắt với tư cách là idol K-pop trực thuộc YG Entertainment. Lisa là dancer và rapper chính của BLACKPINK.

Sau khi gia nhập YG Entertainment, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo và thậm chí cả trong trò chơi điện tử MMORPG 2018 Ragnarok M: Eternal Love (2018). Theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa tính mức phí khổng lồ 600.000 USD cho mỗi lần hợp tác và 200.000 USD cho mỗi bài đăng trên Instagram.

Lisa hiện làm đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng nổi tiếng thế giới, bao gồm MAC, Celine và Bvlgari, Samsung và Prada. Cô cũng được vinh danh là nữ đại sứ đầu tiên tại Châu Á cho nhãn hiệu rượu whisky Scotch Chivas.

Với nhiều sáng kiến độc lập và số lượng thương hiệu hợp tác hơn bất kỳ ai khác trong nhóm, Lisa chủ yếu hợp tác với các thương hiệu quốc tế. Năm 2021, cô phát hành dự án đầu tay solo “Lalisa” bao gồm hai bài hát – “Lalisa” và “Money”.

Đĩa đơn hiện đang giữ vị trí là album được phát trực tuyến nhiều nhất của một nghệ sĩ K-pop với hơn 573 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Cô cũng tham gia xuất hiện trong bài hát “SG” của DJ Snake , cùng với Ozuna và Megan Thee Stallion.

Bên cạnh âm nhạc, cô cũng từng xuất hiện trong hai chương trình thực tế Real Man 300 và Youth With You. Lisa có lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram với hơn 79,9 triệu và hơn 10,6 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify.

Jennie (Kim Jennie)

Thành viên BLACKPINK này không xa lạ với sự giàu có khi cô lớn lên ở một trong những khu phố giàu có nhất Hàn Quốc trước khi gia nhập nhóm nhạc.

Được biết đến với nghệ danh Jennie, cô là giọng ca chính của BLACKPINK với giá trị tài sản ước tính khoảng 10 triệu USD. Một báo cáo của South China Morning Post, trích dẫn các nguồn khác, cho biết Jennie có chi phí ước tính 800.000 USD cho mỗi hợp đồng, tính đến tháng 6 năm 2022.

Jennie đã thử nghiệm với dự án âm nhạc solo như đĩa đơn năm 2018 “SOLO”. Nữ thần tượng cũng đã thu về 300 triệu lượt stream trên Spotify.

Jennie được biết đến với gu ăn mặc siêu “sang chảnh”, là gương mặt đại diện các thương hiệu xa xỉ như Hera, Chanel và Calvin Klein và các nhãn hiệu khác như Adidas và Samsung.

Jennie hiện có hơn 68 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 2,9 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify.

(Các số liệu trong bài được tổng hợp và tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2022)

Theo Lifestyle Asia

Thực hiện: Lexi Han