Cuộc đổ bộ xu hướng mang tên “The babydoll trend” 

Ngày đăng: 04/11/22

Từ những chiếc váy babydoll được lăng xê trong suốt tuần lễ thời trang, chúng ta một lần nữa được sống trong thời đại của những con “búp bê” nổi loạn. 

Trong lịch sử, babydoll dress đã từng là một cách phản ứng của nền văn hóa đối với chủ nghĩa bảo thủ (conservatism) và dần dà chạy theo dòng chảy xu hướng của thời trang, giờ đây những chiếc váy bồng bềnh – babydoll dress xuất hiện “dày đặc” trong tuần lễ thời trang và cả trong các bộ phim kinh dị về búp bê. 

Nhìn lại vòng lặp xu hướng trong thời trang dạo gần đây, đầu tiên chính là sự trở lại của xu hướng Y2K và cả vẻ đẹp cá tính, quyến rũ của những cô nàng búp bê Bratz với những lớp rhinestone lấp lánh cùng những đôi giày cao gót chunky “đồ sộ”. Tiếp đó là thời đại ngắn ngủi của những cô barbie tóc vàng cùng lớp quần áo màu hồng phấn được báo hiệu trước bởi cuộc đổ bộ của Valentino Pink, rồi đến sự hồi sinh của chiếc mini skirt, trào lưu barbiecore được đẩy lên cao trào với những hé lộ đầu tiên từ bộ phim Barbie sắp ra mắt của Greta Gerwig Barbie. Đến tận bây giờ, có lẽ thời trang vẫn còn đang rất hứng thú với vẻ đẹp cuốn hút của loại đồ chơi quốc dân này. Cụ thể, trên hàng loạt đường băng thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Xuân Hè, hội tín đồ có thể dễ dàng bắt những chiếc váy babydoll hay những chiếc váy rộng thùng thình mà những con búp bê sành sứ thời Victoria diện – với phiên bản được cắt xén hoàn hảo trong các bộ sưu tập mới từ Rick Owens, Versace, Comme Des Garçons, Loewe đến Ludovic de Saint Sernin. Tuy vốn là những bộ váy quen thuộc được những con búp bê kinh dị trong các bộ phim ma nhưng trong lăng kính sáng tạo bất tận của các nhà thiết kế thì chiếc váy gắn liền với những con búp bê ma này có lẽ sẽ ít đáng sợ hơn, sang trọng và mơ mộng hơn.

Không phải đến những năm gần đây, búp bê mới trở thành nguồn cảm hứng cho những thiết kế thời trang, mà nó đã ảnh hưởng đến thế giờ lộng lẫy này một cách từ từ mà ít ai để ý đến. Với sự thoải mái đặc trưng từ phom dáng, váy babydoll là một trong những phản ứng của nhân loại với sự bó buộc cơ thể người phụ nữ từ những chiếc corset ngạt thở. ‘Baby-Doll” được Avery Abbott nhắc vào năm 1912 dùng để mô tả một trong những nhân vật trong tiểu thuyết Captain Martha Mary. Trước đó chưa đầy một thập kỷ, Paul Poiret đã giải phóng phụ nữ khỏi giới hạn của chiếc áo nịt ngực, tránh những vòng eo nhỏ xíu quy chuẩn. Tuy nhiên, phải đến những năm 1940 khi nhà thiết kế đồ lót Sylvia Pedlar của Iris Lingerie đã “thẳng tay” cắt ngắn những bộ quần áo ngủ như một phản ứng đối với tình trạng thiếu vải trong thời chiến, từ khoảnh khắc đấy babydoll mới thực sự đi vào lòng của công chúng. Những bộ trang phục mặc nhà ngắn đấy nhanh chóng trở thành xu hướng, thay thế cho quần áo ngủ dài. Nhắc đến sự phổ biến của những bộ váy ngủ phom dáng babydoll chắc chắn không thể không nhắc đến hình ảnh thời trang mang tính biểu tượng trong bộ phim điện ảnh Babydoll của Tennessee Williams được phát hành năm 1956. Sự xuất hiện của babydoll dress trên phim ảnh tựa như một lời tuyên bố chắc chắn cho sự tự do của phụ nữ. 

Vào cuối những năm 50, phom dáng của babydoll dress “lấn sân” sâu hơn vào thời trang. Nếu Cristóbal Balenciaga đã tạo ra một chiếc váy haute couture cùng phom váy bồng bềnh được hoàn thiện với lớp vải ren xếp tầng, nhấn nhá bằng những chiếc nơ, thì Hubert de Givenchy đã loại bỏ các chi tiết nữ tính chỉ để tập trung vào sự thoải mái cùng tinh thần giải phóng cơ thể từ phom dáng vốn có của babydoll dress – “Tôi đã mơ về một người phụ nữ được giải phóng, người sẽ không còn bị quấn trong những lớp vải bó sát hay những chiếc áo giáp khó thở nữa,” ông chia sẻ “Quần áo sẽ giúp cơ thể không còn bị trói buộc nữa.” Đến những năm 60, các biểu tượng mod như Twiggy đã tạo ra những khoảnh khắc babydoll mang tính biểu tượng và đến nhiều thập kỷ sau, giọng ca Courtney Love đã làm rung chuyển toàn bộ mọi thứ, khuấy động cả giới mộ điệu với biểu trưng cho hình ảnh nổi loạn của những người đàn bà ở thập niên 90. Những chiếc váy babydoll được ngôi sao nhạc rock phá cách và hòa trộn vẻ đẹp ngây thơ này với sự điên loạn, đến tận nay vẫn là một trong những khoảnh khắc thời trang bùng nổ nhất trong biên niên sử thời trang và đã hình thành nên một phong cách thời trang phổ biến – Kinderwhore. 

Đặc trưng với vẻ ngoài khá “rườm rà” và táo bạo nên Kinderwhore thường bị cho rằng đang “mỉa mai” tính nữ của phụ nữ, những Kinderwhore girls còn được gọi là những người phụ nữ rách nát. Váy babydoll, tóc tẩy trắng và tất rách,… tất cả đã cường điệu hóa vẻ ngoài ngọt ngào, trong trắng vốn có của phụ nữ trong những chiếc đầm babydoll thành một dáng vẻ tức giận. Dù vướng phải không ít phản đối hay ý kiến trái chiều nhưng chúng ta không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của Kinderwhore đem lại cho thời trang, đặc biệt là cách mà người mặc hay nhà thiết kế thể hiện quan điểm của mình về xã hội, cuộc sống và chính trị thông qua chiếc váy búp bê ngây thơ. Đã có không ít thương hiệu tạo dấu ấn và khiến Kinderwhore trở nên thiện cảm hơn trong mắt giới mộ điệu. 

Cụ thể, ở show diễn ‘A Wolf in Lamb’s Clothing’ của Meadham Kirchoff Xuân Hè 2012, nhà mốt đã mê mẩn người xem và làm rung chuyển với mô típ “sói đội lốt cừu” cùng những chiếc váy ngắn kiểu Courtney-esque, váy babydoll bằng lụa, bộ đôi giày mary janes cùng quần tất màu pastel. Miu Miu Xuân Hè 2016 đã khám phá bóng tối bí hiểm ẩn sau sự ngọt ngào trá hình; Mrs Prada đã kết hợp những chiếc váy babydoll màu pastel trẻ trung trên những bản phối già dặn, nhã nhặn và trưởng thành hơn. Gần đây hơn, Rihanna cũng ngầm thể hiện một hình ảnh nữ quyền mạnh mẽ khi xuất hiện tại show diễn Dior AW22 với một váy babydoll bầu, vải tuyn xuyên thấu, kiểu gothic ma quái của nhà mốt, cùng một chiếc quần lót ren bên dưới kết hợp với đôi bốt gối quyến rũ, khoác ngoài là chiếc jacket da “trễ nải”.

Và khi ngày càng có nhiều cuộc trỗi dậy của phụ nữ đứng lên đòi quyền lợi cho chính mình, thì không có mấy ngạc nhiên khi hàng loạt chiếc váy babydoll xuất hiện trên đường băng SS23; vì đây là cách mà nhà thiết kế phản ứng với chính trị xung quanh, cách sử dụng chiếc váy babydoll đáng yêu của những người phụ nữ để ngầm nói lên những quan điểm của bản thân về những vấn đề bên ngoài xã hội; dùng vẻ đẹp ngây thơ của phụ nữ để phản ánh lại những điều đang “nhấn chìm” phụ nữ; dùng sự trong sáng để khai mộ bóng tối đáng bí ẩn phía sau.

“Tôi luôn yêu thích một kẻ nổi loạn,” Donatella chia sẻ về show diễn Versace SS23 – một bộ sưu tập lật đổ sự nữ tính của phụ nữ. “Đó là một người phụ nữ tự tin, thông minh và có chút gì đó của một diva. Cô ấy mặc đồ da, đinh tán và denim sờn rách; cô ấy cũng chẳng ngần ngại phối chúng với những chiếc đầm voan, jersey hay cả vương miện! Vì thế sàn diễn của Versace Xuân Hè 2023 tràn ngập với những chiếc váy babydoll ren, lụa nhăn nhúm được kết hợp với bộ nails màu đen, mạng che mặt kiểu indie neon, găng tay ren và tất da chân có hình xăm.

Để đáp trả lại những cảnh loạn lạc trong trí tưởng tượng của chính mình, bên cạnh vẻ đẹp huyền bí của những ngày tận thế đặc trưng thì show diễn SS23 của Rick Owens cũng tràn ngập tinh thần hy vọng và sự tái sinh, được thể hiện thông qua sự nữ giới, cụ thể là những chiếc váy babydoll vải tuyn tinh tế, cùng những gam màu nổi bật đặc biệt với những đường viền xẻ eo nổi loạn. Suy xét về khía cạnh rộng hơn của những ý đồ mà Rick thể hiện trong bộ sưu tập, chúng là “sự khác biệt – một sự khác biệt với các quy ước thẩm mỹ trang nhã và có thể là một sự khuyến khích để tư duy chúng ta cởi mở hơn đối với những tiêu chuẩn về diện mạo.”

Giới mộ điệu cũng nhìn thấy những chiếc váy babydoll xuất hiện nhiều hơn tại Loewe SS23. Đấy là một cuộc khám phá về sức mạnh của sự biến đổi phom dáng trong thời trang, khi những chiếc áo polo sọc được làm mới với phom dáng hình thang, tạo ra một thiết kế ảo ảnh quang học phù hợp với những khám phá gần đây của Jonathan Anderson về ranh giới của thực tế và nghệ thuật. 

Không chỉ vì phụ nữ mà babydoll còn phản ánh những vấn đề khác từ giới tính đến mỗi bản sắc của cá thể. Ví dụ, tại Ludovic de Saint Sernin SS23, những người mẫu thuộc mọi giới tính đã sải bước trên đường băng trong những chiếc váy babydoll màu be với phần thân được thiết kế kéo dài thành những chiếc váy xếp ly xẻ đùi – tất cả như đang chống lại những quy định khắt khe về giới tính, và khẳng định lại ý niệm thời trang không thể quyết định được giới tính. 

Là một trong những xu hướng được lăng xê tích cực trong tuần lễ thời trang Xuân Hè vừa qua, babydoll dress chắc chắn sẽ được nhiều tín đồ yêu thích cũng như được biến hóa qua tư duy sáng tạo của từng nhà thiết kế. Không chỉ đơn thuần là một xu hướng để mặc đẹp, babydoll trend còn là cách để người diện, thương hiệu thể hiện tiếng nói của mình về các vấn nạn xã hội như giới tính và quyền phụ nữ.

Thực hiện: Huỳnh Trân