Đẹp, bất kể vóc dáng và độ tuổi!

Ngày đăng: 11/10/18

Gok Wan bên cạnh vai trò một fashion stylist, còn được biết là một người truyền cảm hứng thông qua những quyển sách mà anh đã viết, hay những chương trình truyền hình đưa ra những lời khuyên dành cho phái đẹp, dù ở bất kì độ tuổi nào và hình dáng cơ thể ra sao.

Trong bài phỏng vấn được thực hiện với Mirror, Gok Wan đã chia sẻ những quan điểm về cái đẹp của người phụ nữ, từ đó giúp họ hiểu rõ và yêu thương chính mình.

Có giải pháp nào để giúp giải quyết những vấn đề phụ nữ gặp phải do cân nặng và tuổi tác?

Chỉ có duy nhất một giải pháp cho tất cả, thật ra chúng ta đều cảm nhận tương đồng về cơ thể mình dù ở bất kì độ tuổi nào. Những bạn nghĩ ở tuổi 20 không khác biệt lắm so với ở tuổi 50. Tất cả những lo lắng đều bắt nguồn từ những cảm nhận của bản thân đối với cơ thể, trang phục hay tổng thể – chúng đều cảm thấy tương tự như khi còn trẻ, cơ thể của bạn chỉ đổi thay chút ít. Bạn cần phải hiểu và chấp nhận điều này.

Stylist Gok Wan

Vậy thì đâu là bí mật để trông thật đẹp ở tuổi 60?

Tự tin! Hãy luôn trong trạng thái đang yêu, dù là yêu bản thân hay yêu một ai đó khác. Khi Meryl Streep cám ơn chồng mình tại lễ trao giải Oscars và hôn ông trước khi bà lên sân khấu nhận giải, đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tôi từng được thấy trong đời. Đâu ai nhìn vào chiếc váy mà bà mặc, họ nhìn vào trạng thái của bà và trang phục chỉ là một trong số đó. Có được sự tự tin giúp bạn càng trở nên duyên dáng.

Hãy luôn trong trạng thái đang yêu, dù là yêu bản thân hay yêu một ai đó khác.

Liệu có quy tắc về phong cách dành cho từng độ tuổi?

Không hề! Tôi nghĩ phụ nữ cho dù ở độ tuổi 60 hay 70 không có nghĩ là họ không thể đến Topshop để mua một chiếc áo thun hay áo khoác da. Có một sự định vị bản thân và ăn mặc là cách thể hiện bạn là ai. Không gì vui thích hơn khi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc ăn mặc quá lên như một người trẻ.

Nhiều phụ nữ cho biết, rằng họ phải từ bỏ phong cách của mình khi đã có tuổi. Tôi nghĩ một chiếc váy mini ở tuổi 40 vẫn mặc được, không ai trong chúng ta có quyền nói với người khác là họ không được mặc gì. Với tôi thật tệ khi nói với người xung quanh rằng bạn không có quyền mặc màu sáng bởi vì màu da của bạn không hợp. Như thế quá độc tài!

Tôi nghĩ một chiếc váy mini ở tuổi 40 vẫn mặc được, không ai trong chúng ta có quyền nói với người khác là họ không được mặc gì.

Anna Wintour, tổng biên tập của Vogue

Những loại trang phục cơ bản nào mà phụ nữ nên có trong tủ đồ?

Một vài chiếc tailor cắt may chỉnh chu. Một chiếc đầm đen kinh điển. Một vài chiếc quần được may vừa vặn dựa theo vóc dáng của cơ thể; một vài chiếc quần jeans hợp với phom dáng – đó là những gì cần thiết và chúng ta chỉ cần đến thế!

Thêm vào đó một chiếc áo sơ mi trắng phối với blazer để diện trong các sự kiện, màu sắc có thể chọn màu xanh navy hay đen, tùy vào màu tóc với màu da.

Lời khuyên dành cho phụ nữ đang gặp khó khăn về cách ăn mặc khi đã có tuổi?

Hãy nhìn lại những trải nghiệm, một trong những điều tuyệt vời nhất khi bạn già đi, tôi tin rằng, đó là bạn đã trải nghiệm nhiều phong cách thời trang, nhất là khi nó lần đầu xuất hiện. Như phong cách funk của những năm 80, gurnge Marc Jacobs của những năm 90. Vì vậy khi xu hướng ấy lần nữa trở lại, bạn có thể tự tin đi đầu. Những người đi qua những năm 50, 60 – giai đoạn vàng của thời trang, hãy cứ tự tin tận hưởng lần nữa, đừng thay đổi phong cách đặc trưng của chính mình.

Đâu là người phụ nữ sở hữu phong cách ăn mặc tuyệt vời nhất?

Diane Keaton sở hữu phong cách ăn mặc tuyệt vời, phối trang phục rất tốt và Helen Mirren luôn rất có phong cách, với sự tin và lôi cuốn từ thân hình đồng hồ cát. Nhiều nữ diễn viên ăn mặc theo hình dáng cơ thể. Như Judi Dench, bà ấy khác biệt với hai người kia, nhưng có phong cách riêng của mình. Meryl Streep thật đẹp ở lễ trao giải Oscars và Anna Wintour được biết như một biểu tượng thời trang, dù rằng bà ấy đã qua độ tuổi 20 rất lâu.

Vậy có bí quyết để phụ nữ không ăn mặc như thể “cưa sừng làm nghé”?

“Cưa sừng làm nghé” ư? Những lời châm chọc dành cho phụ nữ ở tuổi trung niên, cái độ tuổi mà đã đủ mọi phiền não. Đừng để họ thêm phiền nữa. Phần lớn phụ nữ đều trải qua giai đoạn bận bịu chăm sóc con cái và làm việc cần mẫn để có được vị thế xã hội như ngày hôm nay, tài chính độc lập và tự tin vào bản thân, giờ đây nói với họ rằng, họ không được mặc thế này hay thế kia, họ phải ăn mặc theo một quy tắc và tất cả đều phải cắt tóc ngắn hay sao? Không có quy tắc nào cả! Phụ nữ chỉ việc ra ngoài và tận hưởng cuộc sống của mình, hạnh phúc vì mình là nữ giới.

Phần lớn phụ nữ đều trải qua giai đoạn bận bịu chăm sóc con cái và làm việc cần mẫn để có được vị thế xã hội như ngày hôm nay, tài chính độc lập và tự tin vào bản thân, giờ đây nói với họ rằng, họ không được mặc thế này hay thế kia, họ phải ăn mặc theo một quy tắc và tất cả đều phải cắt tóc ngắn hay sao?

Diễn viên Meryl streep

Chúng ta đều biết rằng phong cách là thứ không thể mua được mà chỉ có thể học hỏi, vậy học như thế nào?

Câu thần chú của tôi là: dù mặc gì lên cơ thể, hãy hiểu vì sao mình làm thế. Dù chỉ là chiếc quần jeans hay áo phông, một chiếc áo hoodie hay đầm ôm sát cơ thể, đều không là vấn đề. Chỉ cần hiểu được chọn lựa của bản thân mà không cảm thấy bí bách và bị trói buộc. Mẹ tôi không bao giờ ăn diện. Bà sống đời mình với những bộ jumpers và đồ jeans, bà là người đẹp nhất trần đời trong suy nghĩ của tôi.

Sau nhiều năm liền làm tư vấn trang phục cho các ngôi sao, anh đúc kết được những quy tắc vàng nào?

Mỗi người phụ nữ mà tôi hỗ trợ chọn trang phục đều từng nói, họ ghét phần vai hoặc là eo hay đùi. Ai cũng có cùng cảm nhận, nam hay nữ, ngôi sao hay người thường. Tôi chưa bao giờ thấy ngôi sao nào mà không ghét bộ phận nào trên cơ thể mình. Chưa từng có ai như vậy. Món phụ kiện tuyệt vời nhất của người phụ nữ là nụ cười chân thành.

Món phụ kiện tuyệt vời nhất của người phụ nữ là nụ cười chân thành.

Maye Musk, ở tưởi 70 vẫn giữ công việc người mẫu và là đại diện cho các nhãn hàng làm đẹp

Liệu chúng ta có thể mặc đẹp với trang phục giá rẻ?

Chất lượng của món đồ giúp chúng ta trở nên đẹp hơn, hãy mua đồ tốt nếu có thể. Hãy xem xét kỹ lưỡng các chi tiết, đường cắt cũng rất quan trọng. Nếu muốn tiết kiệm hãy tìm một người thợ may giỏi, người sẽ may trang phục vừa vặn dựa theo hình dáng cơ thể bạn.

Tầm quan trọng của việc chọn lựa đồ lót?

Rất quan trọng, đấy là nền tảng, là điểm mấu chốt giúp cho trang phục mặc ngoài trở nên thích hợp. Làm sao có thể xây dựng một ngôi nhà trên đất bùn?

Thực hiện: Sam

Theo Mirror