Fendi bước tiếp trên hành trình bền vững cùng mẫu túi xách Peekaboo trứ danh

Ngày đăng: 03/04/20

Là xu hướng chung của ngành thời trang, mùa Xuân-Hè 2020 đưa ta trở về với thiên nhiên, Fendi cũng không ngoại lệ. Peekaboo và nhiều di sản khác được làm mới với thiết kế linh hoạt hơn cả về công năng lẫn tính thẩm mỹ.

Chuyên gia Silvia Venturini Fendi đã mang đến một loạt phụ kiện mang tính biểu tượng của nhà mốt nước Ý, với điểm nhấn là sự mộc mạc trong chọn lựa màu sắc và đặc biệt chất liệu tự nhiên. Không những thế, chất liệu làm nên các phụ kiện Xuân-Hè 2020 được ứng dụng từ nhiều sáng kiến và đổi mới khác nhau. Điều đó nhấn mạnh cam kết của Fendi trong nỗ lực trở nên có trách nhiệm hơn với môi trường. Đó là hướng phát triển của ngành thời trang đương đại với ngày càng nhiều hiệp ước được ký kết nhằm giảm tác động tiêu cực của con người đến hành tinh này.

Túi xách Peekapoo và túi Tote lớn, thiết kế được làm bằng da cắt thành tên thương hiệu không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng khoe khéo vật dụng hằng ngày của người đeo
Túi xách Peekapoo và túi Tote lớn, thiết kế được làm bằng da cắt thành tên thương hiệu không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng khoe khéo vật dụng hằng ngày của người đeo

Hai mẫu túi trứ danh Peekaboo và FF được làm từ da Salleria cổ điển hoặc trên nền vải dệt quả trám hay da trăn bóng. Còn với túi Tote lớn, thiết kế được làm bằng da cắt thành tên thương hiệu không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng khoe khéo vật dụng hằng ngày của người đeo. Bên cạnh đó, mẫu túi này cũng có các túi nhỏ bên trong dễ dàng tháo rời rất tiện dụng để cất chìa khóa, ví, những thứ nhỏ nhắn một cách kín đáo.

Túi Baguette trên nền họa tiết da trăn sang trọng
Túi Baguette trên nền họa tiết da trăn sang trọng

Mũ rơm và túi cói cũng xuất hiện trên sàn diễn. Chúng như mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện trang phục của bạn bất kể bạn đang đi dạo, trên bãi biển hay vi vu trên những cung đường.

Biên dịch: Hiếu Lê

Theo augustman.com

Ảnh Internet