Lisa và sự trở lại đáng chờ đợi của Blackpink

Ngày đăng: 25/10/22

Dù là biểu diễn cho hàng triệu người hâm mộ, catwalk cho nhà mốt Celine, đăng bài trên các trang cá nhân với hơn 80 triệu người theo dõi, hay khi xuất hiện đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, BLACKPINK’S Lisa, hay còn gọi là Lalisa Manobal, đều là một siêu sao tài năng. Có thể nói, ngay bây giờ, cô nàng đa năng hai mươi lăm tuổi này đang ở trên đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

Chỉ vài ngày sau cuộc phỏng vấn của CR Fashion Book, đã có thông báo công khai rằng BLACKPINK sẽ trở lại sau gần hai năm gián đoạn vào mùa thu năm nay với album thứ hai, BORN PINK và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. BLACKPINK bao gồm các thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đồng thời phát hành “Ready For Love”, ca khúc đặc biệt ra mắt trong một dự án về trò chơi. Đông đảo người hâm mộ của ban nhạc, hay còn được gọi chung là BLINK, đã ráo riết truy cập vào các ứng dụng truyền thông để theo dõi. Sức ảnh hưởng to lớn của ban nhạc lẫn của từng thành viên trong nhóm đã mang lại cho BLACKPINK danh hiệu ban nhạc K-pop nữ có thứ hạng cao nhất, phá vỡ ranh giới với một loạt danh sách dài các giải thưởng tầm cỡ đi vào lịch sử. Từ Seoul đến São Paulo, thế giới đang theo dõi và chờ đợi kỷ nguyên mới này của BLACKPINK.

“Tôi đã ngủ hôm nay. Gần đây, chúng tôi đang làm việc cho album mới và đã lâu rồi tôi chưa ngủ ngon như thế này, vì vậy tôi cảm thấy thực sự rất tốt”, Lisa cười nói. Trong hai năm qua, từ một biểu tượng vô danh, Lisa đã giới thiệu một khía cạnh mới của bản thân, bước vào con đường riêng với dự án solo đầu tiên, LALISA. Dự án đã được cả thế giới xướng tên. Video âm nhạc cho đĩa đơn chủ đạo cùng tên của album đã thu về 73,6 triệu lượt xem đáng kinh ngạc trên YouTube vào ngày phát hành, trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên trên nền tảng này của một nghệ sĩ solo. Lisa tạo dấu ấn cho các video âm nhạc của mình với hàng loạt sự thay đổi trang phục, vũ đạo năng động và những pha hành động, nhưng điều cuối cùng tỏa sáng là âm thanh vui tươi, lôi cuốn, bắt tai và dễ nghe.

Album LALISA đã mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn về Lisa, thông qua một câu rap thể hiện sự tôn kính văn hóa truyền thống của Thái Lan bằng chính tiếng Thái, đồng thời khám phá tình yêu của cô ấy với hip -shop trên b-side của album, “MONEY.” Đối với một nghệ sĩ lớn lên ở Thái Lan, đã học tiếng Hàn để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao K-pop và tương tác với khán giả toàn cầu hàng ngày, sản phẩm cuối cùng là sự kết hợp của các nền văn hóa đã ảnh hưởng đến Lisa trong những năm định hình sự nghiệp của cô ấy. Với năng khiếu rõ ràng về nhịp điệu và dòng chảy như được thể hiện trong những câu hát theo hướng thái độ và vũ đạo dễ dàng, chuyến đi chơi solo của Lisa càng chứng tỏ rằng cô ấy là một thực lực đáng được ghi nhận.

Kể từ khi Lisa “một bước lên mây” với tư cách là thực tập sinh tiềm năng của Công ty giải trí danh tiếng YG Entertainment vào năm mười bốn tuổi, điều duy nhất không thay đổi là sự chăm chỉ và siêng năng của cô ấy. Trước thềm kỷ nguyên thống trị thế giới mới của BLACKPINK, Lisa thảo luận về album mới, về chuyến lưu diễn và lời khuyên tốt nhất mà cô ấy từng nhận được.

Vienna Vernose: Đã có thông báo rằng BLACKPINK sẽ trở lại vào tháng 8. Bạn nghĩ bạn đã học được gì về bản thân với tư cách là một nghệ sĩ trong thời gian này?

Lisa: Tôi đã có một kỳ nghỉ vui vẻ khi dành thời gian cho gia đình và bạn bè của mình. Tôi cũng đang làm việc về âm nhạc cũng như các lĩnh vực khác mà tôi quan tâm, chẳng hạn như thời trang và nhiếp ảnh, để cải thiện bản thân với tư cách là một nghệ sĩ. “Hãy tận hưởng quá trình này, tập trung vào ngày hôm nay và làm hết sức mình” luôn là phương châm của tôi, và nó đã trở thành kim chỉ nam vững chắc để tôi chuẩn bị cho lần trở lại này. Tôi sẵn sàng duy trì hạnh phúc bằng cách luôn tận hưởng công việc của mình, sống chậm hay dừng lại một bước khi cần thiết để nuôi dưỡng năng lượng tốt với những người xung quanh. Tôi chỉ đang chờ ngày chúng ta được gặp lại các BLINK của mình!

VV: Chuyến lưu diễn sắp tới này được coi là “chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất trong lịch sử của một nhóm nhạc nữ K-pop”, theo thông cáo báo chí của YG. Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở thời điểm này trong sự nghiệp của mình chưa?

Lisa: Đôi khi tôi cảm thấy như mình vẫn chưa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của chúng tôi – đó vẫn là một kỷ niệm quý giá khó quên cho đến ngày nay! Vì được tham gia các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới là một trong những ước mơ lớn nhất mà tôi vẫn giữ khi còn là một thực tập sinh, nên tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng sân khấu lớn hơn, rộng lớn hơn sắp diễn ra trước mắt chúng tôi lần này. Tôi thích bị choáng ngợp và phấn khích khi được gặp các BLINK của chúng tôi!

VV: Cuộc trò chuyện giữa các nhóm như thế nào trước khi thông báo về sự trở lại?

Lisa: Trước khi trở lại, chúng tôi luôn có những cuộc trò chuyện dài về những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện. Chúng tôi cố gắng mang lại kết quả tốt nhất bằng cách thảo luận suy nghĩ của chúng tôi về video âm nhạc, trang phục, vũ đạo và thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất như màu tóc.

VV: Bạn có cảm giác như thế nào khi chứng kiến những phản ứng ban đầu của BLINK về album mới?

Lisa: Tôi nghĩ rằng người hâm mộ của chúng tôi cũng rất hào hứng với album mới của chúng tôi. Phản ứng của họ là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Sự ủng hộ thường xuyên của họ luôn truyền cảm hứng cho tôi để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

VV: Bạn có nhớ một khoảnh khắc cụ thể khi bạn lần đầu tiên yêu khiêu vũ không? Điều gì đã ảnh hưởng đến bạn?

Lisa: Tôi nhớ lớp học khiêu vũ đầu tiên của mình. Những bước nhảy điêu luyện đầy mê hoặc đã khiến tôi như vậy. Step Up cũng đang tạo ra một hiện tượng vào thời điểm đó, và tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi bộ phim. Khiêu vũ luôn trong tâm trí tôi mỗi ngày. Tôi sẽ chỉ mặc quần áo phù hợp để khiêu vũ, như áo phông lớn, bộ đồ thể thao và giày thể thao. Đó là cách khiêu vũ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. “Lisa” sẽ ngay lập tức được kết hợp với khiêu vũ. Mặc dù đôi khi tôi hơi nhút nhát, nhưng tôi rất tự tin khi nhảy.

VV: Tôi biết bạn rất thân thiết với gia đình, mối quan hệ của bạn có trở nên bền chặt hơn sau khi chuyển đến Hàn Quốc khi còn trẻ không?

Lisa: Chúng tôi đã luôn luôn gần gũi. Tôi FaceTime hoặc gửi email cho gia đình tôi mỗi ngày, nói về mọi thứ xảy ra và chia sẻ các phản hồi của người hâm mộ. Gia đình là vùng an toàn của tôi, những người luôn ủng hộ và cổ vũ tôi.

VV: Lời khuyên tốt nhất mà một thành viên trong gia đình từng cho bạn là gì?

Lisa: Mẹ tôi luôn nói với tôi, “Mẹ tin tưởng con.”

VV: Bạn nói năm thứ tiếng khác nhau và là thành viên của gia đình Celine, một hãng thời trang của Pháp, bạn nghĩ những ảnh hưởng văn hóa này đã truyền cảm hứng cho phong cách cá nhân của bạn như thế nào?

Lisa: Vì tôi là người hướng ngoại nên tôi có thể thích nghi với các tình huống khác nhau khá dễ dàng. Tôi cũng tiếp thu các nền văn hóa khác nhau một cách nhanh chóng, vì vậy việc thích nghi với văn hóa Hàn Quốc không hề khó chút nào. Nếu có sự khác biệt so với trước đây, có lẽ tôi đã bắt đầu thích mặc những màu sắc sang trọng! Mỗi khi đi du lịch thế giới, tôi đều xem xét những loại quần áo mà mọi người mặc. Điều đó cho tôi kinh nghiệm lựa chọn phong cách phù hợp với tôi nhất.

VV: Bạn thích nhất điều gì khi làm việc với Hedi Slimane tại Celine cho đến nay?

Lisa: Tôi thích mọi thứ về anh ấy, vì vậy rất khó để nói là thích cái nào nhất. Càng tìm hiểu tôi càng thấy anh ấy là một người rất ấm áp và tinh tế. Anh ấy ân cần và luôn đưa ra những lời khuyên chân thành. Bất cứ khi nào tôi nhận được lời khuyên của anh ấy, tôi đều biết ơn vì anh ấy đã thực sự nghĩ và quan tâm đến tôi. Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy say mê và hạnh phúc hơn mỗi khi làm việc với anh ấy. Hedi là người thích tôi vì con người của tôi, và tôi biết ơn vì điều đó.

VV: Gần đây, bạn đã tham gia biểu diễn trong chương trình thời trang FW22 của Celine. Nó như thế nào?

Lisa: Bản thân được bước trên đường băng với tư cách là một người mẫu đã là một vinh dự lớn, vì buổi biểu diễn CELINE là sân khấu trong mơ của mọi người mẫu. Tôi quyết định tham gia khi CELINE yêu cầu, và đó đã trở thành một trải nghiệm khó quên. Vì không phải là người mẫu chuyên nghiệp nên ban đầu tôi cũng lo lắng nên đã tập đi rất nhiều để tạo điểm nhấn cho trang phục. Rất may, tôi đã nhận được những phản ứng tích cực, và tôi rất vui vì điều đó. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và nếu có cơ hội khác, tôi sẽ làm lại.

VV: Là gương mặt đại diện cho dòng Celine’s Haute Parfumerie, bạn yêu thích mùi hương nào của dòng này? Và có loại nước hoa mới nào mà bạn hào hứng không?

Lisa: Eau de Californie. Tôi thích nó đến nỗi bất cứ khi nào tôi đi du lịch nước ngoài, tôi luôn mang theo nó bên mình. Trong khi các mùi hương khác có vẻ như chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt, EAU DE CALIFORNIE là một loại nước hoa hàng ngày, phù hợp với cá tính và phong cách của tôi nhất. Tôi cũng yêu PARADE và REPTILE, và tôi đã tặng rất nhiều thứ đó cho bạn bè và gia đình của mình.

VV: Khi bước vào chương mới này, sự hỗ trợ to lớn từ các BLINK có gì thay đổi không?

Lisa: Tôi mãi mãi biết ơn. Các BLINK luôn ủng hộ chúng tôi từ tận đáy lòng và đáp lại 100% năng lượng mà tôi dành cho họ. Đây là lý do tại sao tôi luôn muốn thể hiện và cung cấp 120%. Các BLINK trên khắp thế giới có những cách cổ vũ chúng tôi khác nhau và tôi nghĩ điều đó đã tạo cho chúng tôi năng lượng tốt. Đối với các BLINK luôn ủng hộ và chờ đợi chúng tôi, tôi quyết tâm sống và làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có những kỷ niệm tuyệt vời với các BLINK.

Thực hiện: Bảo Lam

Theo crfashionbook